TP.HCM: Bố là giám đốc HTX môi trường, con gái lên mạng khoe được cấp “giấy thông hành” để đi lại tự do

Ngày 15/7, trên mạng xã hội xôn xao thông tin và hình ảnh một cô gái khoe “giấy thông hành” được gia đình cấp cho để di chuyển từ quận này sang quận khác. “Chuyện kể ngày hôm qua, con gái nói với mẹ muốn về nhà mà sợ đi đường phạt 3 triệu đồng,

Ngày 15/7, trên mạng xã hội xôn xao thông tin và hình ảnh một cô gái khoe “giấy thông hành” được gia đình cấp cho để di chuyển từ quận này sang quận khác.

“Chuyện kể ngày hôm qua, con gái nói với mẹ muốn về nhà mà sợ đi đường phạt 3 triệu đồng, thế là mẹ nói với ba liền, cho người gửi giấy thông hành đến tận nhà khoảng 20 phút, có ngay giấy thông hành đi 15 ngày cho con gái và con rể. Thế thì ngần ngại gì nữa, sử dụng ngay thôi”, cô gái tên P. chia sẻ trên Facebook cá nhân.

TP.HCM: Bố là giám đốc HTX môi trường, con gái lên mạng khoe được cấp “giấy thông hành” để đi lại tự do - Ảnh 1.

TP.HCM: Bố là giám đốc HTX môi trường, con gái lên mạng khoe được cấp “giấy thông hành” để đi lại tự do - Ảnh 1.

Qua tìm hiểu, cô gái này là N.T.N.A.X.P. (ngụ quận Bình Thạnh), sống cùng chồng ở quận Gò Vấp.

Người ký giấy thông hành cho P. là ông Nguyễn Đăng Thanh – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) môi trường Phú Nhuận, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận).

Sau khi sự việc được “khoe” lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng, việc ký giấy thông hành cho một người không phải là xã viên, nhân viên của HTX là không đúng quy định.

Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi đến địa chỉ Hợp tác xã này trên đường Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận thì nhận thấy nơi này đã đóng cửa, không thấy hoạt động. Người dân cho biết, HTX thường xuyên đóng cửa trong đợt dịch này.

Về thông tin này, ông Nguyễn Đăng Thanh – Giám đốc HTX môi trường Phú Nhuận cho biết hiện vẫn chưa nắm được thông tin mà chị P. đăng tải trên mạng xã hội.

Trong “giấy thông hành” người ký xác nhận là ông Thanh nhưng ông cho rằng mình không biết sự việc. “Tại vì bên xã viên làm, để tôi coi lại. Chị này nhân viên văn phòng của bên tôi. Tôi sẽ làm việc với nhân viên đó vì giấy này không được đưa lên mạng xã hội”, ông Thanh nói.

TP.HCM: Bố là giám đốc HTX môi trường, con gái lên mạng khoe được cấp “giấy thông hành” để đi lại tự do - Ảnh 2.

Hợp tác xã môi trường Phú Nhuận hầu như không mở cửa hoạt động trong đợt dịch này

Trong khi đó, ông Phạm Bảo Toàn – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận thừa nhận, mẫu giấy xác nhận đang lan truyền trên mạng xã hội đúng với mẫu mà HTX này đăng kí, xin UBND quận cấp cho nhân viên, xã viên để tiện đi lại trong công việc.

“Qua kiểm tra, chị N.T.N.A.X.P. không có tên trong danh sách của HTX môi trường Phú Nhuận. Tuy nhiên, giấy xác nhận này bên HTX xin chỉ được sử dụng trên địa bàn quận với mục đích thu gom rác thải, vận chuyển rác và buộc đi chung với xe rác mới có hiệu lực”, ông Toàn cho hay.

Theo ông Toàn, bước đầu HTX môi trường Phú Nhuận cho biết, hiện đã phát hơn 200 giấy xác nhận cho xã viên, nhân viên, trong khi đó HTX này chỉ có 100 xã viên và chị N.T.N.A.X.P. là con gái ruột của ông Thanh.

Chị P. sắp được được HTX tuyển dụng vào làm nên đã cấp giấy xác nhận cho đi từ quận Bình Thạnh về Gò Vấp và ngược lại. Tuy nhiên, giấy xác nhận chỉ đồng ý cấp cho xã viên đi thu gom rác trên địa bàn quận.

“Đơn vị đã yêu cầu HTX làm báo cáo gửi UBND quận về các giấy xác nhận HTX đã cấp xem có đúng đối tượng thu gom rác trên địa bàn quận Phú Nhuận hay không. Nếu không đúng sẽ thu hồi toàn bộ giấy xác nhận và quận sẽ có hướng xử lý tiếp theo”, ông Toàn thông tin thêm.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận cho biết, sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi ký giấy thông hành cho người không đúng đối tượng. Đơn vị sẽ cho kiểm tra và phản hồi thông tin sau.

Trước đó, TP.HCM đã lập hàng trăm chốt kiểm soát dịch giữa các quận huyện để kiểm tram, giám sát người ra đường không có lý do chính đáng, không thật sự cần thiết. Do vậy người dân đi qua các chốt nội thành cần phải xuất trình “giấy thông hành” của công ty, đơn vị cấp có lý do chính đáng mới được di chuyển vào các quận, huyện.

BÀI LIÊN QUAN
X