Thu hồi kẹo trứng socola trẻ em do nghi nhiễm khuẩn: Việt Nam đang rà soát lấy mẫu kiểm nghiệm

Theo bài đăng trên trang VnExpress em đọc được, Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ghi nhận có ít nhất 63 ca nhiễm khuẩn Salmonella và Ireland ghi nhận 10 trường hợp tương tự, phần lớn đều là trẻ em dưới 5 tuổi liên quan đến loại kẹo trứng socola có tên là

Theo bài đăng trên trang VnExpress em đọc được, Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ghi nhận có ít nhất 63 ca nhiễm khuẩn Salmonella và Ireland ghi nhận 10 trường hợp tương tự, phần lớn đều là trẻ em dưới 5 tuổi liên quan đến loại kẹo trứng socola có tên là Kinder Surprise do Tập đoàn bánh kẹo Ferrero sản xuất tại Bỉ.

hình ảnh

Ảnh chụp sản phẩm. Nguồn: Cafebiz.

Nhiễm khuẩn Salmonella là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn Salmonella gây ra và có thể lây lan từ ruột vào máu và các cơ quan khác trong cơ thể. Thông thường, vi khuẩn này sẽ rời khỏi cơ thể qua phân của người và động vật bị nhiễm bệnh. Những người khác bị nhiễm khuẩn khi tay, thực phẩm hoặc đồ vật có dính phân bị nhiễm khuẩn rồi cho vào miệng.

Đa số khi nhiễm bệnh, trẻ thường có các biểu hiện như tiêu chảy, co thắt dạ dày, đau đầu, sốt, nôn mửa, mất nước. Tuy nhiên để chẩn đoán có nhiễm khuẩn này hay không, các bác sĩ thường xét nghiệm phân và hầu hết các bệnh nhân tự hồi phục mà không cần điều trị, một số khác sẽ được chỉ định dùng thuốc kháng sinh.

Ngay khi nhận được tin, Tập đoàn bánh kẹo đã thông báo rằng họ tự nguyện thu hồi để đề phòng rủi ro vì đã ghi nhận các ca nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến sản phẩm kẹo socola trứng của họ. Việc thu hồi này đang được mở rộng sang nhiều quốc gia khác. Trong bối cảnh đó, cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) có khuyến cáo với mọi người rằng, không nên mua sản phẩm có hạn dùng từ ngày 11/7/2022 đến ngày 07/10/2022.

Theo em được biết, Lễ Phục sinh đang đến gần, đặc biệt là với trẻ nhỏ, loại kẹo này rất được ưa chuộng. Do đó, phải khó khăn lắm họ mới ra quyết định và thông báo rộng rãi đến mọi người, nhà chức trách khuyến nghị các bậc phụ huynh hãy kiểm tra lại sản phẩm trong nhà mình có thuộc lô đang được thông báo thu hồi hay không.

Không riêng gì tại nước ngoài, ở Việt Nam, có rất nhiều siêu thị, cửa hàng bày bán loại kẹo trứng socola và được rất nhiều trẻ ưa chuộng, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ có thuộc lô hàng bị thu hồi hay không.

Hiện Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế chưa có ý kiến về sản phẩm này. Tuy nhiên, Bộ Công Thương có yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, lấy mẫu kiểm nghiệm kẹo trứng socola Kinder Surprise trên thị trường. Đồng thời, có chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra rà soát, lấy mẫu thử nghiệm và sớm có báo cáo về sản phẩm tương tự nhập khẩu về Việt Nam.

Trong trường hợp nếu phát hiện sản phẩm bị nhiễm khuẩn thì đơn vị nhập khẩu hoặc được ủy quyền sẽ phải thu hồi, tiêu hủy theo quy định.

hình ảnh

Ảnh trái: Trứng chocolate Kinder Surprise được bày bán tại một siêu thị ở Islamabad, Pakistan, tháng 7/2017. Nguồn: VnExpress. Ảnh phải: Ảnh chụp vi khuẩn Salmonella. Nguồn: Tạp chí Sinh học.

Vì thế, sau khi đọc xong thông tin này, mẹ về kiểm tra lại nhà mình có đang dùng sản phẩm kẹo trứng socola này cho bé không, nếu có hãy thử kiểm tra có thuộc lô hàng như đã thông báo. Trong trường hợp đúng như vậy, mẹ nên tạm ngưng cho con dùng đến khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Thời nay cho con ăn bánh kẹo cũng sợ quá ha các mẹ, đâu đâu cũng thấy thực phẩm bẩn, nhiễm khuẩn. Do đó, trước khi cho con dùng bất kỳ thực phẩm bánh kẹo nào, mẹ hãy tìm kiểu kỹ nha, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X