Thói quen sai lầm khi sử dụng quạt, điều hòa khi ngủ có thể khiến trẻ bị liệt cơ mặt và phải tốn rất nhiều thời gian để điều trị.

Trẻ bị liệt cơ mặt vì sử dụng quạt, điều hòa sai cách Sau khi ngủ dậy, cô bé Tiểu Gia 10 tuổi, sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đột nhiên không thể khép miệng, không nói được, miệng chảy rất nhiều nước bọt. Cha mẹ Tiểu Gia hoảng hốt

Trẻ bị liệt cơ mặt vì sử dụng quạt, điều hòa sai cách

Sau khi ngủ dậy, cô bé Tiểu Gia 10 tuổi, sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đột nhiên không thể khép miệng, không nói được, miệng chảy rất nhiều nước bọt. Cha mẹ Tiểu Gia hoảng hốt đưa con đến bệnh viện để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cô bé bị liệt mặt.

Bác sĩ nhận định nguyên nhân khiến bệnh nhi 10 tuổi bị liệt mặt miệng là do ngủ bật quạt suốt đêm, để quạt chiếu thẳng vào mặt. Gió lạnh tấn công vi tuần hoàn trên khuôn mặc, kích thích các dây thần kinh và làm mạch máu có lại ảnh hưởng đến quá trình cung cấp máu cho các phần trên khuôn mặt. Từ đó có thể gây liệt mặt.

Việc trẻ nhỏ bị liệt mặt do nằm trong phòng điều hòa hoặc do quạt quay thẳng vào người không phải chuyện hiếm.

Tháng 7/2019, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ đã tiếp nhận một bệnh nhi 8 tuổi ở Đoan Hùng trong tình trạng lệch mặt bất thường sau khi ngủ dậy, ăn uống rơi vãi thức ăn, mắt phải nhắm không kín. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Bác sĩ Nguyễn Kim Hùng, khoa Y học cổ truyền, BV đa khoa Hùng Vương cho biết, trẻ em bị liệt mặt, méo miệng nguyên nhân thường do bị lạnh. Các trường hợp trẻ bị liệt mặt có thể do gia đình sử dụng điều hòa khi ngủ quá lạnh.

Không ít trẻ bị liệt cơ mặt do bị lạnh. (Ảnh minh họa)

Không ít trẻ bị liệt cơ mặt do bị lạnh. (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi sử dụng quạt và điều hòa cho trẻ nhỏ

Tuyệt đối không chiếu thẳng điều hòa quạt điện vào mặt khi đi ngủ

Đây là một trong những lưu ý vô cùng quan trọng. Dù thời tiết có nóng đến đâu, kể cả người lớn và trẻ nhỏ cũng không được để quạt hoặc điều hòa chiếu thẳng vào mặt khi ngủ.

Không để nhiệt độ phòng quá thấp

Với trường hợp sử dụng điều hòa, nhiệt độ trong phòng không nên cách biệt quá 5-7 độ C so với ngoài trời. Không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp trong thời gian dài.

Đặc biệt, phòng có trẻ nhỏ chỉ nên đặt nhiệt độ điều hòa từ 26-28 độ C. Người lớn có thể cảm thấy nóng nhưng đây là mức nhiệt độ thích hợp với trẻ nhỏ.

Khi đi ngủ, nên điều chỉnh lại nhiệt độ phòng. Không để trẻ nằm dưới luồng gió vì dễ mắc bệnh hô hấp.

Nên đắp chăn mỏng lên bụng để giữ ấm, tránh cảm lạnh, đau bụng.

Trước khi trẻ rời khỏi phòng nên táy máy lạnh và mở cửa để điều hòa không khí bên trong với bên ngoài.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X