Theo trend ‘tiêm filler trẻ hóa’ dù mới 24 tuổi, cô gái miền Tây bị á𝐩 𝐱𝐞 𝐡𝐨ạ𝐢 𝐭ử 𝐦ặ𝐭

Theo thông tin mới đây từ Bệnh viện JW, hai năm trước, nữ bệnh nhân tên H. được bạn bè rủ rê vào nhiều hội nhóm chia sẻ bí quyết làm đẹp, tuyển người mẫu trên mạng xã hội. Tại các hội nhóm này, H. được mời mọc tiêm filler, botox, “tái sinh đa tầng”,

Theo thông tin mới đây từ Bệnh viện JW, hai năm trước, nữ bệnh nhân tên H. được bạn bè rủ rê vào nhiều hội nhóm chia sẻ bí quyết làm đẹp, tuyển người mẫu trên mạng xã hội. Tại các hội nhóm này, H. được mời mọc tiêm filler, botox, “tái sinh đa tầng”, “tiêm má baby” và sau đó H. quyết định đến một cơ sở thẩm mỹ chui rồi được tiêm hợp chất làm đầy có màu đục vào mặt.

Cô gái bị áp xe phù mặt sau khi nhẹ dạ tin chiêu trò quảng cáo làm đẹp của thẩm mỹ viện chui. Ảnh: BVCC

Một tháng gần đây, hai má H. luôn trong tình trạng nóng như lửa đốt, sưng phù, trên má xuất hiện nhiều vón cục, căng tức như quả bom muốn vỡ tung. Bên cạnh đó, H. không thể ăn uống bình thường, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn bởi vì chỉ cần cử động nhẹ, cơ mặt cũng gây ra những cơn đau buốt óc.

Không thể chịu đựng thêm nữa, ngày 1/8, H. đến Bệnh viện JW để chữa trị.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán bằng hình ảnh, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung – Tổng Giám đốc bệnh viện nhận định, bệnh nhân đã bị lừa tiêm filler không rõ nguồn gốc khiến má nhiễm trùng tụ dịch thành khối áp xe. Ổ mủ đã ăn sâu vào các mô cơ trên mặt. Do filler len lỏi khắp mô cơ, ổ áp xe má phải của bệnh nhân bắt đầu sưng viêm nghiêm trọng.

Cùng ngày, bệnh nhân được chỉ định mổ khẩn vì nếu để lâu hơn, dịch mủ sẽ lan rộng, gây nguy cơ nhiễm trùng huyết hoại tử toàn bộ gương mặt, dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nạo hút khối áp xe cho nữ bệnh nhân vào ngày 1/8. Ảnh: BVCC

Suốt 3 giờ, các bác sĩ đã thực hiện chọc hút toàn bộ ổ áp xe trên hai má của bệnh nhân, thu được một lượng lớn dung dịch gồm máu bầm, dịch mủ, hỗn hợp các tạp chất không xác định được.

Do ổ áp xe ở vị trí hiểm, ekip mổ phải tập trung nạo vét cẩn thận từng chút, tránh ảnh hưởng dây thần kinh số 7 nguy cơ liệt mặt cả đời, đồng thời đi những đường dao mổ siêu mảnh và giấu sẹo để không gây mất thẩm mỹ gương mặt bệnh nhân. Tuy nhiên, riêng vùng cơ mặt bị tụ dịch mủ, khi nạo vét xong, gương mặt không tránh khỏi bị lõm.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định và sẽ được tiếp tục theo dõi, điều thị thêm bằng kháng sinh.

Dễ bị lừa bởi chiêu trò quảng cáo trẻ hóa da

Hiện nay có nhiều hội nhóm làm đẹp trên mạng xã hội liên tục chia sẻ về tiêm chất làm đầy như filler, botox, thậm chí là silicone. Ngoài mặt là chia sẻ làm đẹp, nhưng thật chất không ít hội nhóm là cái bẫy quảng cáo làm đẹp không chính thống của các thẩm mỹ viện chui.

Hàng loạt từ ngữ hoa mỹ được lan truyền để dẫn dụ khách hàng như tái sinh đa tầng, trẻ hóa toàn diện bằng filler, tạo hình mặt baby, nhưng tất cả những khái niệm này đều mơ hồ và chưa có cơ sở y khoa nào chứng minh về hiệu quả của chúng. Chỉ có những biến chứng thẩm mỹ để lại mới soi chiếu được hậu quả khôn lường khi dính vào những trend làm đẹp vô căn cứ như thế này.

Vì vậy, mọi người cần phải tỉnh táo, sáng suốt hơn khi lựa chọn làm đẹp, chọn cơ sở được cấp phép rõ ràng, thực hiện bởi bác sĩ chuyên môn, tuyệt đối không tin lời quảng cáo vô căn cứ, tránh tiền mất tật mang…

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X