Thèm mấy cũng phải nhịn 4 món, chớ để cô hồn nghĩ giành ăn, theo 𝚚𝚞ấ𝚢 𝚙𝚑á không tha

Còn ăn uống thì cứ ăn mặn bình thường nếu muốn, chỉ có điều theo quan niệm dân gian thì lưu ý tránh ăn các món dưới đây để không bị cô hồn lượn lờ, đeo bám nhé. Mực Món đầu tiên được nói đến, đó chính là mực. Tuy nó là loại hải sản

Còn ăn uống thì cứ ăn mặn bình thường nếu muốn, chỉ có điều theo quan niệm dân gian thì lưu ý tránh ăn các món dưới đây để không bị cô hồn lượn lờ, đeo bám nhé.

Mực

Món đầu tiên được nói đến, đó chính là mực. Tuy nó là loại hải sản chế biến dưới hình thức nào cũng thơm ngon nhưng cần tránh ăn vào ngày đầu những tháng âm lịch và tất cả các ngày trong tháng 7 cô hồn. Bởi người xưa có câu “đen như mực”, nên ăn không đúng lúc chỉ khiến vận xui liên tục ập đến thì khổ lắm.

Mắm tôm

hình ảnh

Không chỉ về màu sắc mà mùi của mắm tôm cũng bị cho là hôi thối nếu ai ngửi không quen. Vậy nên, xét về yếu tố tâm linh thì đây là món ăn cần kiêng kỵ. Nhiều người rất hạn chế ăn vì sợ gặp xui xẻo, đặc biệt vào tháng cô hồn là tuyệt đối không ăn.

Cháo trắng

Nếu trong tháng 7 Âm lịch, thời tiết quá nóng bức làm cơ thể bị ảnh hưởng, đổ bệnh và cần ăn cháo để dễ ăn, nhanh phục hồi thì mọi người nhớ ăn kèm với món gì đó, chứ đừng ăn cháo trắng không. Vì cháo trắng cũng là thứ thường được cúng cô hồn, nên mọi người ăn vậy chúng sẽ tưởng bị giành ăn, thế là đeo bám, quấy phá không thôi.

Thịt vịt

hình ảnh

Và món cuối cùng mà tháng này mọi người cố nhịn ăn dù có thèm cách mấy, đó là thịt vịt. Nguyên nhân là do theo quan niệm dân gian thịt vịt cũng là món “khoái khẩu” của cô hồn. Cho nên, mọi người tránh ăn, đồng nghĩa tránh bị yêu ma chọc ghẹo, gặp phải tình trạng “tan đàn xẻ nghé”. Còn nếu thèm thịt gia cầm quá thì có thể ăn gà với ý nghĩa cát tường nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X