Thêm 3 lời tiên tri vừa ứng nghiệm, thần đồng Ấn Độ dự đoán điều gì xảy ra sau tháng 9?

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand chỉ mới 16 tuổi nhưng được dư luận và truyền thông quan tâm khi liên tục đưa ra những dự đoán chính xác về các sự kiện tương lai của thế giới thông qua khả năng nghiên cứu chiêm tinh của mình. Vừa qua, một số dự

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand chỉ mới 16 tuổi nhưng được dư luận và truyền thông quan tâm khi liên tục đưa ra những dự đoán chính xác về các sự kiện tương lai của thế giới thông qua khả năng nghiên cứu chiêm tinh của mình. Vừa qua, một số dự đoán của Abhigya Anand đã trở thành sự thật khiến nhiều người càng thêm tin tưởng thần đồng này.

Ngày 16/7/2022 vừa qua, thần đồng Ấn Độ đưa ra lời dự đoán về một khoảng thời gian rất khó khăn và hỗn loạn. Thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa, thiên tai thiên nhiên, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đúng theo dự đoán, thế giới đã phải hứng chịu nhiều thiên tai lớn trong thời gian gần đây.

Ngày 11/9/2022, một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra tại Papua New Guinea khiến nhiều người thương vong. Ngày 18/9/2022, nhiều trận động đất mạnh xảy ra tại nhiều khu vực ở Đài Loan gây thiệt hại lớn, thương vong chưa thể thống kê. Thần đồng Ấn Độ dự đoán những thảm họa như lũ lụt, hạn hán, động đất, hỏa hoạn,… sẽ còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thần đồng Ấn Độ cũng đưa ra dự đoán về tình hình đại dịch Covid-19. Abhigya Anand cho rằng đại dịch đã bước sang năm thứ ba và có thể là cuối cùng, tuy nhiên vẫn không thể xem nhẹ. Theo thần đồng Ấn Độ, vắc xin không phải là phương pháp chống lại dịch bệnh mà khả năng miễn dịch tự nhiên mới là điều quan trọng nhất.

Ngày 14/9/2022, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra nhận định lạc quan, cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để chấm dứt đại dịch. Ngày 18/9/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên đố đại dịch đã kết thúc.

Ngoài ra, Abhigya Anand cũng nhấn mạnh việc những căng thẳng địa chính trị sẽ chưa thể dừng lại. Cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Sự ra đi đột ngột của Nữ hoàng Anh mới đây gây ra một số ảnh hưởng liên quan đến địa chính trị. Ngày 19/9/2022, Nhà Trắng tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo này bị tấn công. Sự căng thẳng giữa Mỹ – Trung Quốc cũng đang được cả thế giới quan tâm.

Sau những dự đoán chính xác về tình hình thế giới, thần đồng Abhigya Anand tiếp tục đưa ra những lời tiên tri đáng lo ngại về tương lai:

– Nguy cơ xảy ra Chiến tranh thế giới thứ ba trong khoảng 2029-2032.

– Các loại virus tiếp tục biến đổi và chưa nhìn thấy điểm dừng.

– Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn.

– Thảm họa khí hậu khắc nghiệt xảy ra tại nhiều quốc gia.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X