Tháng 7 âm chị em đua nhau đi làm việc này, vô tình sửa phúc tướng thành 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭ướ𝐧𝐠, tự 𝐜ắ𝐭 𝐱é𝐧 tài lộc hưng vượng của chính mình và người thân

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, nếu không cẩn thận là tự tay cắt xén bớt tài lộc của chính mình và người thân, chỉ vì đánh đổi phúc tướng thành hung tướng, biến tướng phu nhân thành tướng thê thiếp… Tháng 7 âm đi sửa tướng mũi cao có tốt không? Tháng 7

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, nếu không cẩn thận là tự tay cắt xén bớt tài lộc của chính mình và người thân, chỉ vì đánh đổi phúc tướng thành hung tướng, biến tướng phu nhân thành tướng thê thiếp…

Tháng 7 âm đi sửa tướng mũi cao có tốt không?

Tháng 7 âm lịch theo trào lưu giảm giá, khuyến mãi các điểm phẫu thuật thẩm mỹ cũng giảm giá sốc, khuyến mãi mạnh để thu hút khách hàng.

Một số nam thanh, nữ tú theo các lời quảng cáo có cánh rủ nhau đi làm đẹp thẩm mỹ giá rẻ, mà không biết đã tự tay cắt xén bớt tài lộc của chính mình và người thân chỉ vì đánh đổi phúc tướng thành hung tướng, biến tướng phu nhân thành tướng thê thiếp…

Tháng 7 âm đi sửa phúc tướng thành hung tướng - mốt chơi tự cắt xén tài lộc hưng vượng của chính mình và người thân - Ảnh 1.

Tháng 7 âm có nên đi sửa tướng mũi nhỏ, cằm Vline? Ảnh minh họa.

Từ xưa tới nay con người luôn yêu mến cái đẹp, ai cũng mong muốn mình trở nên hoàn hảo và xinh đẹp hơn – đặc biệt, với phụ nữ thì nhu cầu làm đẹp lại càng trở nên quan trọng hơn. Có nhiều người muốn làm đẹp theo phong thủy để “cải vận”, nhưng theo quan niệm phong thủy, nếu không biết mà chạy theo cái đẹp thẩm mỹ có thể biến phúc tướng thành hung tướng.

Theo ông Trần Việt Quân (Người sáng lập Cộng đồng sống tử tế), bộ phận thường được chị em quan tâm thẩm mỹ gần đây nhất chính là cái mũi.

Theo nhân tướng học cái mũi trên khuôn mặt được xem là đại diện hôn nhân, quyền lực, tài vận, địa vị của một người (đặc biệt trong độ tuổi từ 41 đến 50).

Theo cấu trúc xương mặt người Á Đông, phụ nữ thường sở hữu dáng mũi to với phần cánh mũi nhiều thịt.

Có thể trong vẻ đẹp thẩm mỹ thì đó là nét thô xấu, nhưng theo nhân tướng thì phụ nữ có dáng mũi này chính là người vợ được nhờ chồng. (Tuy nhiên, trường hợp này lưu ý sống mũi cũng không nên quá thấp hoặc quá tẹt. Đầu mũi phải nhẵn nhụi và có thịt thì mới là chiếc mũi phát tài, có thể dựa vào năng lực của bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp).

Vì thế, đi thẩm mỹ làm mũi nhỏ gọn đôi khi là cách cắt bớt phúc khí, giảm “vận” của chồng, hoàn toàn không hề tốt.

Tháng 7 âm đi sửa phúc tướng thành hung tướng - mốt chơi tự cắt xén tài lộc hưng vượng của chính mình và người thân - Ảnh 3.

Phụ nữ thường sở hữu dáng mũi to với phần cánh mũi nhiều thịt theo nhân tướng thì dáng mũi này chính là người vợ được nhờ chồng. Ảnh minh họa.

Nhân thập vô toàn, cho bạn “đẹp” chỗ này, tất nhiên cho vận khí của bạn “thấp đi” chút xíu, đó chính là được mất cân bằng, được “đẹp” mất “vận”.

Nhưng vì nhiều người tin rằng nếu xinh đẹp sẽ giúp họ nhận được nhiều ưu ái hơn trong công việc, cũng như trong cuộc sống.

Vì vậy nhiều người đã vung tiền đi sửa tướng mũi to dày thành tướng mũi thon gọn thanh tú – mà không biết đó có thật sự là cái đẹp lâu bền, hay là đang cắt xén bớt tài lộc của chính mình?

Sửa tướng cằm phu nhân thành cằm thê thiếp

Cũng theo ông Trần Việt Quân, trên khuôn mặt thì trán là “thiên đình”, còn cằm là “địa cát”.

Cằm càng dày, càng đầy đặn thì báo hiệu một tuổi già càng tốt vận, phúc lộc tràn đầy, không phải lo âu.

Nhưng dạo gần đây có mốt gọt cằm V-line khiến cằm nhỏ nhọn.

Theo thẩm mỹ thì cho đó là đẹp. Nhưng trong Nhân tướng học lại là biểu trưng của một hậu vận cơ cực, khi về già thường dễ rơi vào cảnh cô đơn.

Như vậy theo trào lưu và các lời quảng cáo có cánh, người người thay nhau đi gọt cằm, đó chẳng phải là tự mình cắt xén bớt “lộc” của mình hay sao?

Trong nhân tướng học, mặt mũi khoan, cằm nhọn – là tướng đào hoa, hôn nhân không tốt; là một trong những tướng mạo của thê thiếp, chứ không phải tướng phu nhân.

Vì vậy, không nên chỉnh sửa để đổi “phúc tướng” cải thành “hung tướng”.

Bây giờ cái đẹp theo xu thế là cằm nhọn, nhưng đến một thời kỳ khác, thẩm mỹ quan thay đổi, lúc đó quan điểm về cái đẹp không còn như trước kia, mà lỡ trót dại thực hiện gọt bỏ đi rồi thì khó lòng hồi phục lại như lúc ban đầu.

Trong Nhân tướng học, vận mệnh của một người không chỉ được quyết định bằng hình tướng bên ngoài, mà cần hội tụ đủ các yếu tố như thần khí, nhân cách và hành vi, thái độ sống của người đó.

Chính vì thế, thay vì chạy đua theo “cái đẹp xu thế” bằng việc chỉnh sửa thẩm mỹ, chúng ta cần thay đổi suy nghĩ và nhân cách bên trong của mình để có được “cái đẹp lâu bền”.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X