Tất tần tật mọi điều cần biết khi trẻ là F0: Mẹ bình tĩnh, làm đúng khoảng 7 ngày là con khỏi

Việc chăm sóc trẻ là F0 cũng không dễ dàng gì nhất là với những bé còn nhỏ. Vì vậy, nỗi lo con có thể mắc cô vít và làm sao để điều trị cho trẻ luôn canh cánh trong lòng. Về vấn đề này, mình có thấy trên báo đưa tin về những chia

Việc chăm sóc trẻ là F0 cũng không dễ dàng gì nhất là với những bé còn nhỏ. Vì vậy, nỗi lo con có thể mắc cô vít và làm sao để điều trị cho trẻ luôn canh cánh trong lòng.

Về vấn đề này, mình có thấy trên báo đưa tin về những chia sẻ của bác sĩ Phí Văn Công (BS Nhi khoa tại Hà Nội). Trong đó, bác sĩ Công có giải đáp những thắc mắc mà anh hay gặp nhất liên quan tới việc điều trị cô vít cho trẻ.

Cụ thể thông tin, mình sẽ chia sẻ ở bên dưới, mọi người cùng theo dõi nha.

hình ảnh

Trẻ là F0 cần hết sức lưu tâm. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tự nhiên con test lại hai vạch trong khi cả nhà không ai nhiễm là sao?

Theo BS. Công, câu hỏi này anh nhận được rất nhiều. Anh cho rằng đó là chuyện bình thường và rất nhiều gia đình gặp phải tình huống này.

Trẻ có thể ra ngoài bị lây, cũng có thể bố mẹ mang cô vy về cho con nhưng vì người lớn tiêm vắc xin rồi nên mới không bị sao cả.

Hiện tại, chưa có bất kì loại thuốc nào dự phòng cho trẻ khỏi bị lây cô vít cả. Vì vậy, cha mẹ nên hết sức lưu ý, tránh tin tưởng mấy lời quảng cáo trên mạng mua về cho con uống, cẩn thận kẻo lại hại con.

Đối với thuốc tăng đề kháng thì bình thường trẻ uống được, giờ cũng uống được. Chỉ là nó không giúp gì cho việc trẻ có bị lây cô vít hay không cả.

Trẻ thành F0 thì có bị nặng không, dấu hiệu nhận biết thế nào?

Đến nay, cô vít ở tre em được nhận định là nhẹ hơn nhiều so với người lớn và người già. Hầu hết trẻ em nhiễm đều nhẹ và tự khỏi. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp nặng phải thở oxy, thở máy.

Các bệnh khác ở trẻ như Tay chân miệng, RSV, Adenovirus… cũng có nhẹ, có nặng. ‘Thậm chí, tôi thấy các bệnh trên ở trẻ nhìn chung có phần còn nặng hơn cô vít. Vì thế, bố mẹ cần bình tĩnh, đừng lo lắng quá mà con không có chỗ dựa tinh thần’, BS. Công nói.

Vậy những trẻ diễn tiến nặng thì sẽ có biểu hiện gì? Theo BS. Công, để nhận biết trẻ có bị nặng không thì điều đầu tiên cần làm là đo SpO2 cho đúng. Vì kể cả nhân viên y tế, bác sĩ đo cho trẻ mà không biết cách vẫn lúng túng và đo sai như thường. Bởi, trẻ càng nhỏ càng dễ khóc thì càng khó đo. Phải tìm cách để trẻ yên, tập trung vào thứ khác rồi đo SpO2. Tốt nhất là cha mẹ nên quay video lại và gửi cho bác sĩ nhi kiểm tra xem có chính xác không. Dễ nhất là mẹ nên tận dụng lúc bé ngủ để đo và đếm nhịp thở.

Nếu SpO2 < 96% là phải báo y tế địa phương ngay. Ngoài ra, trẻ có một số dấu hiệu sau cũng cần báo cho cơ sở y tế ngay:

+ Trẻ quấy khóc nhiều, không dỗ được

+ Trẻ bỏ bú, bỏ ăn

+ Trẻ mệt, li bì

+ Bé thở nhanh, thở rút lõm ngực (cảm quan của người mẹ là thấy con khó thở)

+ Môi tím tái hơn mọi ngày…

Hoặc bất cứ dấu hiệu khác lạ nào khiến mẹ thấy lo lắng, bất an, cảm thấy con trở nặng. Vì ‘mẫu tử liền tâm’, mẹ là người chăm sóc con sát nhất nên có cảm giác về con tốt nhất. Nhiều trường hợp mẹ cảm thấy con nặng hơn nhưng những người thân khác thấy chưa tới mức đó. Vậy mà khi đưa đi viện khám thì con nặng thật.

hình ảnh

Để ý tới triệu chứng bất thường của con. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Điều trị cô vít ở trẻ thế nào, dùng thuốc ra sao?

Hầu hết trẻ nhiễm cô vy đều nhẹ và tự khỏi, chỉ sốt trong 1 – 2 ngày đầu. Nếu trẻ không có biểu hiện gì thì không cần dùng thuốc. Còn nếu con ho thì cho dùng thuốc ho, sốt thì dùng hạ sốt… Nói chung, có triệu chứng nào thì dùng thuốc nấy.

Với thuốc kháng virus thì cha mẹ cần lưu ý:

+ Molnupiravir không dùng cho trẻ em.

+ Arbidol là thuốc của Nga và không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Thuốc này tác dụng chưa rõ ràng, vẫn còn nhiều tranh cãi. Vốn dĩ nó được dùng ở Nga và Trung Quốc để điều trị các bệnh khác.

Trẻ bị cô vít cũng cần điều trị như người lớn, ho có đờm thì uống loãng đờm, sốt thì dùng hạ sốt. Đặc biệt, phải cho bé ăn đầy đủ. Đồng thời, cha mẹ cần học cách đo SpO2 cho chuẩn, theo dõi sát sao để sớm phát hiện dấu hiệu trở nặng.

Mẹ thành F0 thì phải làm sao, có cho con bú được không?

Nếu mẹ thành F0 thì phải cách ly, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, vệ sinh nhà cửa… để giảm nguy cơ lây nhiễm cho con và những người khác. Song, chỉ là giảm nguy cơ chứ không chắc chắn tuyệt đối được.

Trường hợp mẹ vẫn còn nuôi con nhỏ thì nên vắt sữa ra bình, vệ sinh bình sạch rồi cho trẻ ti bình như bình thường. Nên cho trẻ dùng sữa mẹ để tăng đề kháng nhé.

Đây là những thông tin liên quan mà báo chí đã cung cấp. Mong rằng sẽ giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc trong lòng nè. Giờ chúng ta xác định sống chung rồi nên hãy trang bị kiến thức để chăm sóc bản thân và người nhà đi thôi.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X