Tận dụng giọng nói đầy quyền lực của “chị Google”, ông bố khiến con sợ xanh mặt phải buông điện thoại đi ngủ ngay lập tức

Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đối với hầu hết các bậc phụ huynh, việc chăm sóc trẻ đã khó nhưng nuôi dạy trẻ thế nào còn khó hơn gấp bội, nhất là với thế hệ Alpha – những đứa trẻ sinh ra đã gắn liền với thiết bị điện tử. Mới

Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đối với hầu hết các bậc phụ huynh, việc chăm sóc trẻ đã khó nhưng nuôi dạy trẻ thế nào còn khó hơn gấp bội, nhất là với thế hệ Alpha – những đứa trẻ sinh ra đã gắn liền với thiết bị điện tử.

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok vô cùng hài hước và dễ thương nhưng lại khiến dân tình phát sốt trước ý tưởng “cai nghiện” điện thoại cho trẻ của các ông bố bà mẹ thông minh. Chưa kể, đoạn clip này còn khiến nhiều mẹ ngạc nhiên trước chức năng “thần thánh” và hữu ích của Google.

Tận dụng ngay giọng nói đầy lạnh lùng và vô cảm của “chị Google” bằng chiếc điện thoại (hoặc ipad) đang khiến trẻ không rời nổi mắt, cùng ông bố với tài diễn xuất “diễn mà như không diễn”, cô bé trong đoạn clip đã ngay lập tức buông chiếc điện thoại xuống và ngoan ngoãn đi ngủ trong vòng tay bố khiến cư dân mạng được một trận cười sảng khoái. Nói là “gậy ông đập lưng ông” cũng chẳng sai chút nào đâu mà!

– “Hồi đó thì sợ ông Ba Bị, ông Kẹ bà Kẹ, giờ thì sợ chị Google. Đáng yêu quá đi!”

Cai nghiện điện thoại cho con theo cách hot rần rần trên mạng, mẹ Việt khiến nhiều người bất ngờ trước kết quả
– “Trước mình bật lên suốt, dọa cho mấy đứa em ngủ không thì 1 mình quản cả lũ chúng nó không thể nào nói nổi. Bật cái này phát huy tác dụng lắm mọi người ạ! Sợ xanh mắt, nghe theo răm rắp luôn!”

– “Hệt đứa nhà mình, cứ mở chị Google ra là ngoan như cún ngay. Đang khóc thét cũng phải nín vội.”

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều các mẹ liền lao vào hỏi cách thực hiện để cùng làm theo. Nghe vẻ cũng đã có nhiều gia đình thử nghiệm và thu về kết quả thành công mỹ mãn đấy chứ!

Song, với biểu cảm và khuôn mặt đáng thương của cô bé, đã có không ít người đưa ra lời khuyên không nên dùng cách này quá nhiều bởi có thể ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ.

– “Ám ảnh luôn. Nhưng đừng lạm dụng nhé. Em nghe mà còn sởn gai ốc huống hồ là các cháu.”

– “Tác dụng thật đấy! Xem ra bé có vẻ rất hoảng khi nghe giọng. Liệu có ảnh hưởng tâm lí của bé không ạ các mẹ?”

Dạy dỗ trẻ đúng là một hành trình đầy gian khó và cần nhiều sự kiên nhẫn, mà giúp trẻ cai nghiện điện thoại cũng khó khăn chẳng kém, khiến các ông bố bà mẹ phải liên tục suy nghĩ để tìm giải pháp, nhưng dẫu thế nào thì bố mẹ cũng nên điều chỉnh và thực hiện cách thức phù hợp với con mình. Không nên lạm dụng quá đà để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của các bé.

Hướng dẫn cách sử dụng “chị Google”

Bước 1:

Tải và cài đặt ứng dụng Google Dịch cho thiết bị của bạn bằng cách tải trực tiếp trên Google Play hoặc App Store.

Bước 2:

Tại giao diện chính của Google bạn hãy nhập đoạn văn bản muốn chuyển đổi thành giọng nói.

Sau khi nhập xong, bạn nhấn phím mũi tên phía dưới đoạn văn bản đã được dịch.

Bước 3:

Ngay sau đó sẽ xuất hiện biểu tượng hình loa, bạn hãy nhấn vào biểu tượng đó để nghe chị Google đọc. Google Dịch có thể đọc bằng mọi ngôn ngữ, do vậy bạn hãy lưu ý lựa chọn loại ngôn ngữ mình muốn trước khi chuyển đổi.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X