“Tam trùng” tiên tri của Nostradamus, Vanga, Anand: Nhân loại bước vào năm 2022 “u ám”, trong đó 1 tháng cực kỳ “đen tối”

Hãy xem họ tiên tri thế nào về năm 2022! 1. Áng thơ của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus Trong cuốn sách “Trăm bài thơ” của mình, Nostradamus đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau: “Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa rơi trên bầu trời”. Ngọn lửa ở đây được

Hãy xem họ tiên tri thế nào về năm 2022!

1. Áng thơ của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus

Trong cuốn sách “Trăm bài thơ” của mình, Nostradamus đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau: “Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa rơi trên bầu trời”.

Ngọn lửa ở đây được nhiều chuyên gia hiểu là một tiểu hành tinh ma sát với Trái Đất tạo thành quả cầu lửa. Năm 2022 có thể chứng kiến cảnh tiểu hành tinh va chạm Trái Đất.

2021-07-14eu-carbon-border-adjustment1200x675-1641527913182522018502

Nhà tiên tri người Pháp cũng viết rằng: “Không có tu sĩ nào lại biết được rằng mật ong đắt hơn nến và giá lúa mì lại cao đến vậy” – Câu thơ này được các chuyên gia hiểu là thế giới sẽ trải qua nạn đói quy mô toàn cầu hoặc lạm phát khiến giá lương thực tăng cao.

Mô tả cuối cùng của Nostradamus về năm 2022 là: “Những ngọn núi cao dưới ánh trăng tròn chỉ có thể nhìn thấy bởi nhà thông thái. Các tông đồ của nhà thông thái ấy ai cũng bất tử, với mắt nhìn về phía bắc, cánh tay trên ngực, và toàn bộ cơ thể của họ bốc cháy”.

Người ta tin rằng, nhà thông thái ở đây chính là công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và AI sẽ trỗi dậy, khống chế được con người.

2. Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand

omecron-16415277867951100221683

Trên video có tựa đề “Omicron – Risks, Benefits and the Future of COVID-19” (tạm dịch: Biến thể Omicron – Rủi ro, Lợi ích và Dự báo về Covid-19), thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand cho biết vào ngày biến thể Omicron được báo cáo lần đầu tiên lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/11/2021 từ Nam Phi thì đó cũng là thời điểm Mộc tinh đi qua chòm sao Bảo Bình.

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand dự báo rằng:

Biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn – nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Và thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10/12/2021 – đến tháng 5/2022, đặc biệt là thời điểm đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022.

– Nguy hiểm trong thời gian ngắn: Trong khoảng thời gian này (10/12/2021 – 5/2022), biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng dịch bệnh lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới, tạo ra những hệ lụy về sức khỏe của con người, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới – Tuy nhiên, theo Abhigya Anand, khoảng thời gian nguy hiểm do đại dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng qua đi.

– Lợi ích lâu dài: Mặt khác, biến thể Omicron sau thời điểm tháng 5/2022 sẽ mang đến những lợi ích về lâu về dài. Abhigya Anand giải thích, với việc các quốc gia trên thế giới ‘phủ sóng’ vắc-xin Covid-19 thì số ca nhiễm biến thể Omicron mặc dù nhiều nhưng may mắn lại ghi nhận số ca tử vong giảm lớn so với năm 2021.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy đại dịch Covid-19 hoàn toàn có thể được khắc chế. Dần dần về sau, khi vắc-xin Covid-19 có mặt trên mọi ngóc ngách thế giới với việc người dân được tiêm đủ liều thì Covid-19 sẽ giống như một bệnh cúm, thần đồng tiên tri Ấn Độ lạc quan nói.

Tuy vậy, Abhigya Anand đưa ra nghi vấn về một biến thể mới của Covid-19 sẽ xuất hiện vào tháng 4/2023 nhưng nhanh chóng trấn an mọi người không cần quá lo lắng về nó. Thần đồng tiên tri cho biết sẽ theo dõi chiêm tinh và bổ sung thông tin về nghi vấn này.

7 VẤN ĐỀ CỦA THẾ GIỚI NĂM 2022

Không chỉ đưa ra những dự báo về đại dịch Covid-19, Abhigya Anand còn đề cập đến các vấn đề khác như thiên tai/biến đổi khí hậu. Cậu cho biết, từ tháng 3 đến tháng 4/2022, các sự kiện thời tiết cực đoan sẽ diễn ra nhiều trên thế giới. Trong số đó, châu Phi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Các quốc gia này có thể phải đối mặt với mất mùa, hạn hán, đói kém, thiếu nước sạch.

Nói thêm về thời tiết khắc nghiệt, nhà tiên tri Ấn Độ 15 tuổi cho biết, từ mùa đông năm 2021 đến tháng 5/2022, nhiệt độ lạnh khắc nghiệt và mưa lớn sẽ gây ảnh hưởng ở nhiều khu vực tại miền nam Ấn Độ, Đông Nam Á và châu Âu.

Trước đó, trong video dự báo tựa đề “Global Energy Crisis and Economic Challenges” (tạm dịch: Khủng hoảng Năng lượng Toàn cầu và Thách thức Kinh tế) đăng ngày 22/10/2021, Abhigya Anand đưa ra dự đoán 7 thách thức lớn cùng diễn ra trên thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022.

Bao gồm:

– Thời tiết khắc nghiệt

– Thiếu than

– Khủng hoảng năng lượng

– Khủng hoảng kinh tế

– Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu

– Đại dịch Covid-19

– Nạn đói hoành hành

3. Nhà tiên tri mù Baba Vanga

du-bao-ve-nam-2022-cua-nha-tien-tri-vanga-nostradamus-2

Bức tranh thế giới năm 2022 thêm phần u ám khi nhà tiên tri mù người Bulgaria – Baba Vanga – nói rằng: Một loại virus chết người sẽ “trỗi dậy” sau hàng chục nghìn năm ngủ đông trong các dòng sông băng ở Siberia. Rất có thể, virus cổ này sẽ gây ra đại dịch mới.

Về thiên tai, bà tin rằng Úc và một số quốc gia châu Á có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Vì mất mùa, vì biến đổi khí hậu mà nhiều nơi trên thế giới sẽ trải qua nạn đói khủng khiếp. Chiến tranh, xung đột có thể nổ ra vì thức ăn, đồ uống.

Riêng Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp khi các loài ký sinh phá hoại mùa màng tại quốc gia này. Không những thế, nắng nóng/nhiệt độ cao có thể khiến quốc gia này lâm vào khủng hoảng.

Bà Vanga cho biết, năm 2022 là năm trỗi dậy của “rồng phương Đông”… Bà Vanga cũng cho rằng, năm 2022, con người sẽ chạm trán người ngoài hành tinh và những sinh vật lạ kia không đến trong hòa bình như chúng ta vẫn tưởng. Vì “tàu của người ngoài hành tinh sẽ tấn công Trái Đất và chúng sẽ ném bom các thành phố và bắt giam người dân”.

Tất nhiên, tính xác thực của những dự báo của các nhà tiên tri về Covid-19 nói riêng và các vấn đề khác nói chung còn phải chờ thời gian quyết định.

Hy vọng, năm 2022 thế giới sẽ đón nhận nhiều gam màu tươi sáng hơn!

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X