Sau giờ ngủ trưa, cô giáo 𝚋à𝚗𝚐 𝚑𝚘à𝚗𝚐 phát hiện trẻ mầm non không qua khỏi từ lúc nào

Trẻ em đến tuổi thì phải đi nhà trẻ để được tiếp xúc, vui chơi cùng bạn bè, được cô giáo dạy những điều mới mẻ.

Thế nhưng bố mẹ thì vẫn luôn lo lắng, muốn biết con mình vui chơi, ngủ nghỉ ra sao bằng cách theo dõi qua camera lớp học. Thấy con chơi vui thì bố mẹ mới yên lòng. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được rằng con mình sau giờ nghỉ trưa ở trường mầm non lại rời xa bố mẹ mãi mãi mà không rõ nguyên nhân.

Ở Quảng Bình vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi cô giáo mầm non phát hiện 1 bé trai đã không qua khỏi sau giờ ngủ trưa, khiến ai nấy đều vô cùng bàng hoàng.

Nghe tin mà thấy lo lắng quá các mẹ ạ, không biết nguyên nhân cụ thể là gì vì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra. Theo thông tin em đọc trên báo Tuổi trẻ thì vào ngày 7/10, UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết công an đang điều tra nguyên nhân một trẻ mầm non không qua khỏi tại Trường mầm non Bắc Sơn (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa).

hình ảnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi xong bữa trưa, hơn 200 trẻ đang theo học ở trường vào giờ ngủ trưa như thường lệ. Đến 14 giờ, các cô bắt đầu gọi các cháu dạy như mọi ngày, không khí lại rôm rả bởi tiếng nói cười trẻ thơ.

Tuy nhiên khi các bé đã chuẩn bị xong xuôi cho buổi học chiều thì cháu P.T.S. (SN 2018) vẫn nằm im không dậy. Cô giáo mới đến kiểm tra, lay cháu S. thì bàng hoàng phát hiện cháu đã ra đi từ lúc nào. Giáo viên nhanh chóng đưa cháu S. đi bệnh viện nhưng các bác sĩ xác định cháu đã không qua khỏi từ trước đó.

Theo bà Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non Bắc Sơn, cho biết hiện cơ quan công an đang khám nghiệm tìm hiểu nguyên nhân cháu S. ra đi. Được biết, gia đình cháu S. ở thôn 1, xã Bắc Sơn, cháu sống cùng ông nội, bố mẹ cháu đi lao động nước ngoài.

hình ảnh

Ảnh phải: Cháu bé được đưa vào viện nhưng được xác định đã ra đi từ trước đó – Ảnh minh họa: Pexels

Cháu bé đang tuổi ăn tuổi chơi vậy đã số phận ngắn ngủi, thật xót xa quá các mẹ ạ. Xa bố mẹ từ nhỏ, cháu bé đã thiếu tình thương của một mái ấm thật sự, giờ đây lại ra đi ngay khi đang ngủ như thế. Không thể biết được chính xác cháu đã gặp phải chuyện gì khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, thế nhưng đây chắc chắn là điều rất đáng lo cho các bậc phụ huynh có con em theo học mầm non.

Hi vọng mọi chuyện sớm được điều tra làm rõ, các cô giáo và phụ huynh sẽ hiểu được nguyên nhân, từ đó có biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ tốt hơn, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/sau-gio-ngu-trua-co-giao-bang-hoang-phat-hien-tre-mam-non-khong-qua-khoi-tu-luc-nao
BÀI LIÊN QUAN
X