Sau 1 tháng khỏi bệnh, một F0 ‘ra đi’ mãi mãi: BS nói triệu chứng hậu Covid-19 nên đi khám sớm

F0 ra đi sau 1 tháng có kết quả âm tính Theo BS. Nguyễn Thu Hường (Trưởng Đơn nguyên Phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn) chia sẻ: Có nhiều F0 sau khi khỏi bệnh lại gặp những tổn thương nhất định. Mới đây, BV Thanh Nhàn tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân

F0 ra đi sau 1 tháng có kết quả âm tính

Theo BS. Nguyễn Thu Hường (Trưởng Đơn nguyên Phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn) chia sẻ: Có nhiều F0 sau khi khỏi bệnh lại gặp những tổn thương nhất định.

Mới đây, BV Thanh Nhàn tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nữ, 62 tuổi từng mắc cô vít và được điều trị ở bệnh viện khác. F0 này đã được xác định âm tính và cho về nhà. Tuy nhiên, 1 tháng sau thì người này vẫn bị khó thở liên tục, mệt mỏi nên đã tới bệnh viện Thanh Nhàn để điều trị. Kết quả test nhanh lẫn PCR đều âm tính.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị tổn thương phổi, chỉ số SpO2 chỉ còn 80%, suy hô hấp nên được bác sĩ tiến hành cho thở oxy qua mặt nạ. Song, tình hình không được cải thiện. Do vậy, bệnh nhân được cho chuyển xuống khu hồi sức để điều trị, chạy ECMO nhưng sau 3 ngày thì đã không qua khỏi.

BS. Hường cũng cho hay: “Trước đó, bệnh nhân không rõ bệnh lý nền. Khi đến khám ở Bệnh viện Thanh Nhàn, chúng tôi phát hiện bà có tình trạng tăng huyết áp. Song, bệnh lý này cũng không quá trầm trọng và tuổi không quá lớn” .

Vì đã được điều trị khỏi cô vít vài tuần trước đó và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính nên các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân khiến người này mất là do di chứng hậu Covid-19.

hình ảnhBệnh nhân đang được đưa đi cấp cứu. Ảnh minh họa, nguồn: Gznxbank

Vậy F0 khi có những dấu hiệu nào thì cần đi khám hậu cô vít càng sớm càng tốt?

Hậu Covid-19 thường gặp ở người già, người có bệnh nền. Cá biệt cũng có trường hợp F0 trẻ nhưng sau khi khỏi thì lại bị hậu cô vít rất nặng, suy hô hấp. Do đó, bác sĩ BV Thanh Nhàn khuyến cáo: “Những người có bệnh lý nền, dùng thuốc chống đông, chống viêm thì cần lưu ý tái khám để phòng vấn đề hậu Covid-19.

Vì Covid-19 tấn công chủ yếu ở phổi nên tất cả F0 nên chụp CT để đánh giá xem tình hình phổi thế nào, có bị tổn thương không. Với bệnh nhân hậu Covid-19, tổn thương phổi là tổn thương cũ. Có trường hợp PCR âm tính nhưng hệ lụy vẫn còn tiếp diễn. Trường hợp như vậy thường rất nặng, cần nhập viện để điều trị” .

Rất nhiều trường hợp phải đi viện khám hậu cô vít mà hầu như là người trên 60 tuổi, có bệnh nền. Triệu chứng phổ biến là mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, thể lực suy giảm, mất tập trung, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tiêu hóa…

BS. Hường cho hay: “Covid-19 gây tổn thương đa cơ quan, di chứng có thể diễn biến nặng khi không được khám và điều trị kịp thời. Bệnh viện Thanh Nhàn từng tiếp nhận những trường hợp hậu cô vít với triệu chứng nặng”.

hình ảnh

BS. Nguyễn Thu Hường. Ảnh: Zing

Trước thông tin dùng thuốc bổ phòng hậu Covid-19, BS. Hường cho hay: “Chúng tôi không rõ dùng thuốc bổ là thuốc gì nhưng dùng bất cứ thuốc nào đều cần có sự tư vấn của bác sĩ. Người dân nên dùng các loại thuốc được bác sĩ kê đơn, mua ở tiệm thuốc để tránh tiền mất tật mang. Nếu có bất thường cần đi khám ngay”.

Những bất thường sau khi khỏi bệnh gồm:

+ Ho khan, tức ngực kéo dài 1 vài tuần.

+ Tình trạng đau đầu liên tục kéo dài.

+ Đau bụng hoặc đau ngực.

Đặc biệt, khi có những dấu hiệu sau cần đi khám ngay:

+ Nôn hoặc ho ra máu, đi ngoài phân đen

+ Sốt cao liên tục.

Trên đây là những thông tin do bác sĩ, chuyên gia khuyến cáo đã được báo chí đăng tải. Để đảm bảo sức khỏe của bản thân, tốt nhất mọi người nên đi khám toàn diện để đánh giá tình hình ngay sau khi khỏi bệnh. Còn nếu có bất thường thì cũng phải đi khám ngay.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X