Sao hạn Nhâm Dần 2022: Người sinh vào những năm này, tháng 3 âm lịch tuyệt đối không nên đầu tư, làm ăn lớn để tránh hao tài mất mát

Trong tử vi, Sao Cửu Diệu được coi là sao chiếu mạng theo tuổi âm lịch. Mỗi một năm trôi qua, mỗi sao sẽ chiếu vào một tuổi và lặp lại theo chu kỳ thời gian. Sao Cửu Diệu trong cách tính hạn hằng năm bao gồm: Thái Âm, Mộc Đức, La Hầu, Kế Đô,

Trong tử vi, Sao Cửu Diệu được coi là sao chiếu mạng theo tuổi âm lịch. Mỗi một năm trôi qua, mỗi sao sẽ chiếu vào một tuổi và lặp lại theo chu kỳ thời gian. Sao Cửu Diệu trong cách tính hạn hằng năm bao gồm: Thái Âm, Mộc Đức, La Hầu, Kế Đô, Thái Dương, Vân Hớn, Thổ Tú, Thái Bạch, Thủy Diệu.

Trong số đó, sao Kế Đô được xem là sao hung tin sẽ khiến chủ mệnh phải đối mặt với những điều không may mắn. Vì vậy, trong năm 2022 này, bản mệnh có sao Kế Đô chiếu mệnh nên cố gắng ngồi im, không nên nóng nảy, có những suy nghĩ bốc đồng, dù cuộc sống có thể nào cũng phải cố gắng bình tĩnh đón nhận.

Sao chiếu mệnh năm 2022: Những người sinh vào năm này sẽ gặp được sao cát tinh Mộc Đức, cuộc sống thăng hoa may mắn - Ảnh 1.

Theo bảng sao Cửu Diệu năm 2022 ở trên có thể thấy được như sau:

Nam mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Kế Đô chiếu mệnh trong năm 2022: Năm 2007 (Đinh Hợi), năm 1998 (Mậu Dần), năm 1989 (Kỷ Tỵ), năm 1980 (Canh Thân),…

Nữ mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Kế Đô chiếu mệnh trong năm 2022: Năm 2004 (Giáp Thân), năm 1995 (Ất Hợi), năm 1986 (Bính Dần), năm 1977 (Đinh Tỵ),…

Trong năm 2022 này, những người sinh vào những năm trên cần phải cố gắng nhiều hơn so với những năm trước. Sao Kế Đô sẽ khiến họ lo lắng nhiều, sức khỏe cũng gặp vấn đề, nhưng dù cuộc sống có lao đao ra sao, chỉ cần mệnh chủ sinh vào những năm trên hãy cố gắng giữ vững tâm thế, bình tĩnh đối mặt với sóng gió thì việc gì cũng qua. Ngoài ra, những người này cần phải lạc quan và vui vẻ hơn, tự mình tạo ra năng lượng tích cực thì mọi chông gai mới vượt qua được. Nhìn chung, những người này không nên quá lo lắng bởi mọi chuyện sẽ chóng qua thôi.

Sao hạn Nhâm Dần 2022: Người sinh vào những năm này, tháng 3 âm lịch tuyệt đối không nên đầu tư, làm ăn lớn để tránh hao tài mất mát - Ảnh 2.

Đặc biệt, bước vào tháng 3 âm lịch này, những người sinh vào những năm kể trên cố gắng không nên đầu tư hoặc làm ăn lớn, dù có được người khác tạo điều kiện cũng nên từ chối khéo để tránh đối mặt với những tổn thất to lớn. Bên cạnh đó, trong năm nay những người này nên làm việc thiện nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, sống chậm và bình tĩnh.

Về phong thủy, cần hạn chế sử dụng những màu đỏ, tím, cam. Nên dùng màu trắng, xám, ghi bạc. Đối với những mối quan hệ trong xã hội cần tu tập đức hạnh, nhẫn nhịn kiểm soát chính mình, làm chuyện thiện lành thì sẽ có điều lành ứng lại.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X