Sáng 10/8, không có ca nhiễm mới, 46 bệnh nhân có kết quả âm tính sau điều trị

Theo bản tin của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sáng ngày 10/8, sáng nay Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Sau nửa tháng ghi nhận liên tiếp 384 ca nhiễm, sáng nay 10/8, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca

Theo bản tin của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sáng ngày 10/8, sáng nay Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Sau nửa tháng ghi nhận liên tiếp 384 ca nhiễm, sáng nay 10/8, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

 Sau nửa tháng liên tiếp ghi nhận 384 ca nhiễm, sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới.

Tổng số ca nhiễm ở Việt Nam hiện là 841 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 395 ca, 11 ca t.ử vo.ng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 182.267, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.139; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 28.408; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.720.

Về tình hình điều trị, trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, đã có 9 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 37 ca.

Đặc biệt, tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nơi đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 rất nặng, trong đó có những ca đã ngừng hô hấp tuần hoàn từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển ra thì đã có 2 bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X