Sản phụ sinh 1 lần 10 bé mang thai tự nhiên, chồng mong các con khỏe mạnh, cực khổ cũng ráng nuôi

Thế kỷ 21 chứng kiến nhiều thành tựu lớn lao của con người, bên cạnh đó là những câu chuyện con người thách thức với quy luật tự nhiên. Ai có thể nghĩ rằng một cụ bà 78 tuổi có thể sinh con? Ai dám tin một người mẹ trẻ sinh 1 lần 9 con,

Thế kỷ 21 chứng kiến nhiều thành tựu lớn lao của con người, bên cạnh đó là những câu chuyện con người thách thức với quy luật tự nhiên. Ai có thể nghĩ rằng một cụ bà 78 tuổi có thể sinh con? Ai dám tin một người mẹ trẻ sinh 1 lần 9 con, vào tháng 5 vừa rồi? Vậy nhưng kỷ lục đó đã bị xô ngã chỉ sau 1 tháng khi mới đây, một sản phụ sinh một lần 10 bé. Cả mẹ lẫn con có số lượng bằng với đội hình xuất phát của một đội bóng.

hình ảnh

9 em bé trong ca sinh hy hữu vào ngày 4/5/2021 vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện với các dấu hiệu khả quan

Em đọc trên Daily Mail thì một bà mẹ ở Nam Phi đã phá kỷ lục số trẻ sinh ra từ một lần mang thai, khi sinh mổ 7 bé trai và 3 bé gái vào tối 6/6/2021 theo giờ địa phương, tại một bệnh viện ở thành phố Pretoria. Tất cả đều được thụ thai tự nhiên, theo các báo cáo

Sản phụ 37 tuổi Gosiame Thamara Sithole trước đó đã có 1 cặp song sinh 6 tuổi. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng lần mang thai thứ 2 lại gia tăng dân số gia đình đến chóng mặt. 2 lần sinh nở và 12 đứa con, ai có thể tin được? Người mẹ vốn đến từ thị trấn Thembisa ở Thành phố Ekurhuleni, là một giám đốc cửa hàng bán lẻ địa phương.

Tebogo Tsotetsi – bố của 10 đứa trẻ mới sinh cho biết anh hạnh phúc và xúc động trước ca sinh này. Tính đến thời điểm chào đón các em bé, vợ anh đã mang thai được 7 tháng 7 ngày. Anh cho biết hiện tại gia đình tương đối ổn, nhưng nếu nuôi 10 em bé thì chi phí sẽ tăng gấp mấy lần. Dẫu vậy anh vẫn mong tất cả các con đều khỏe mạnh, bao nhiêu đứa cũng nuôi được

Sithole trước đây đã tuyên bố việc mang thai là tự nhiên, nhưng những ca sinh khắc nghiệt như vậy hầu như luôn là kết quả của các phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản – với nhiều phôi thụ tinh được đưa vào tử cung để tăng khả năng mang thai của bệnh nhân. Nhưng cả hai vợ chồng sản phụ sinh một lần 10 con đều khẳng định họ không điều trị hỗ trợ sinh sản, cả lần sinh đôi trước cũng vậy.

hình ảnh

Chị Gosiame Thamara Sithole với cái bụng khổng lồ khi mang thai 6 tháng. Cả 2 vợ chồng đều hạnh phúc và xúc động. Lúc này họ chỉ biết rằng họ có 8 thai nhi

Ca sinh hi hữu này xảy ra chỉ một tháng sau khi một phụ nữ người Mali là chị Halima Cisse – sinh 9 đứa trẻ tại một bệnh viện ở Morocco.

Người chồng Tsotetsi là người đầu tiên tiết lộ sự ra đời của 10 em bé với tờ báo địa phương Pretoria News của Nam Phi. Tin tức này sau đó được các hãng tin quốc tế lớn khác đón nhận, và nó nhanh chóng lan truyền trên các kênh xã hội, khi nhiều người dân đang ở nhà do giãn cách xã hội. Nó đem đến một tín hiệu may mắn, về việc con người đã lần lượt vượt qua các ranh giới của tự nhiên như thế nào. Ca sinh 9 vào ngày 4/5 vừa rồi đã quá phi thường, nhưng chỉ 1 tháng sau đó, kỷ lục sinh con nhiều nhất thế giới trong 1 lần đã bị xô ngã.

Trong một cuộc phỏng vấn với Pretoria News trước khi sinh, Sithole cho biết ban đầu các bác sĩ nói rằng có tổng cộng 6 em bé. Ở tuần thứ 25 mang thai, siêu âm cho thấy có 8 em bé. Chỉ khi tiến hành sinh mổ, 2 em bé còn lại mới được phát hiện do đã bị các anh chị che khuất khi siêu âm.

Sithole cho biết cô đã phải trải qua một thời kỳ mang thai phức tạp, ốm nghén từ tháng đầu tiên, sau đó là phù chân, ợ hơi liên tục từ tháng thứ ba. Trong khi đó, người chồng hạnh phúc Tsotetsi tiết lộ rằng ban đầu anh không thể tin rằng vợ mình mang thai 6 đứa con, vì nghĩ rằng điều này là không thể về mặt y tế.

‘Nhưng sau khi tôi biết những điều đã xảy ra, và xem hồ sơ bệnh án của vợ tôi, tôi đã rất vui mừng. Tôi không thể chờ đợi để ôm ấp các con mình”

Pretoria News, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc không cho biết tình trạng của những đứa trẻ sau khi sinh. Tất cả đều được đưa vào lồng ấp và được theo dõi, chăm sóc đặc biệt ngay sau khi chào đời.

hình ảnh

Những đứa trẻ như vậy hầu như luôn bị nhẹ cân và thường có thể bị suy dinh dưỡng do cơ thể người mẹ phải vật lộn để cung cấp chất dinh dưỡng cho quá nhiều trẻ sơ sinh. Các trường hợp t.ử vong ở trẻ sơ sinh cũng không phải là hiếm sau khi sinh nhiều.

Tháng trước, sản phụ Halima Cisse, 25 tuổi, đến từ Mali đã hạ sinh 9 em bé tại Morocco, sau khi tổng thống Mali can thiệp để cô có được sự chăm sóc tốt nhất. Tính đến hiện tại, 9 em bé vẫn được chăm sóc suốt ngày đêm ở Maroc với các bác sĩ cho biết cân nặng của chúng đã tăng lên đáng kể. Nhưng các bác sĩ cho biết chúng sẽ vẫn cần được theo dõi trong ít nhất sáu tuần nữa trước khi có thể xem xét đưa về nhà. Cisse đang hồi phục sau khi bị đứt động mạch trong khi sinh.

Nhưng kỷ lục của Halima Cisse, 25 tuổi, đã bị đánh bại vào ngày 6/6 vừa qua. Tuy nhiên, sản phụ trong ca sinh 10 mới đây bày tỏ lo lắng rằng những đứa con sẽ không thể sống sót sau thời kỳ mang thai có nguy cơ cao. Tuy nhiên, tất cả đều được sinh ra còn sống và sẽ trải qua vài tháng tới trong lồng ấp trước khi cô và chồng, Teboho Tsotetsi có thể đưa chúng về nhà.

Ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào ngày 15/12/2013. Sản phụ Anju Kushwaha, 28 tuổi, sống trong một ngôi làng ở Satna, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Cô chuyển dạ sớm và sinh 9 đứa con trên đường tới bệnh viện. Các bác sĩ đã phẫu thuật để đưa thai nhi thứ 10 ra. Thật đáng buồn, cả 10 người con của Anju đã không thể sống sót.

Trường hợp phi thường nhất được ghi nhận là vào tháng 1 năm 2009, Nadya Suleman – được mệnh danh là Octomum – đã hạ sinh một cặp tám con gồm sáu trai và hai gái tại một bệnh viện ở California, Hoa Kỳ. Tất cả đều sống sót sau ca sinh và gần đây đã tổ chức sinh nhật lần thứ 12.

Phụ nữ sinh nhiều con không phải là hiếm, các trường hợp sinh đôi, sinh ba xảy ra tương đối thường xuyên mà không có sự can thiệp của khoa học. Nhưng các trường hợp đa thai bậc cao – từ 4 con trở lên – là cực kỳ hiếm xảy ra một cách tự nhiên và hầu như luôn xảy ra do điều trị hiếm muộn. Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, một số phôi – hoặc tất cả chúng – sẽ bắt đầu phát triển thành bào thai, tạo ra những trường hợp đa thai cực kỳ nghiêm trọng.

Về lý thuyết, không có giới hạn về số lượng trẻ em mà một phụ nữ có thể mang thai cùng một lúc, mặc dù rủi ro đối với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh sẽ tăng lên khi có thêm trẻ. Phụ nữ mang đa thai rất dễ bị thiếu máu – thiếu sắt trong máu có thể làm hỏng hệ thống miễn dịch và làm cho các biến chứng khác trầm trọng hơn.Những đứa trẻ sinh ra từ đa thai thứ tự cao hầu như luôn được sinh sớm và có xu hướng vừa nhẹ cân vừa suy dinh dưỡng.

Tuy nhiên, tất cả mọi người đang cầu mong 10 em bé của chị Gosiame Thamara Sithole được chăm sóc tốt và xuất viện một ngày không xa. Sự sống của các em bé sẽ là bằng chứng về những thách thức của con người với tự nhiên. Trong khi đó, 9 em bé trong ca sinh cách đó một tháng sẽ xuất viện trong 6 tuần tới.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X