𝚀𝚞ả𝚗𝚐 𝙽𝚒𝚗𝚑: 𝙱é 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝟷𝟾 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚟ì 𝚝𝚒ê𝚞 𝚌𝚑ả𝚢 𝚌ấ𝚙

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chiều 22/12 đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhi 18 tháng tuổi qua đời sau vài tiếng nhập viện điều trị. Cụ thể, bé L.G.K., 18 tháng tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chiều 22/12 đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhi 18 tháng tuổi qua đời sau vài tiếng nhập viện điều trị.

Cụ thể, bé L.G.K., 18 tháng tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện chiều 21/12 trong tình trạng nôn, đi ngoài lỏng.

Theo lời kể của gia đình, trước khi vào viện cháu K. nôn 4 lần, ỉa lỏng 5 lần nhiều nước. Chiều ngày 21/12 do trẻ mệt, ăn kém nên được gia đình đưa vào viện.

Thời điểm tiếp nhận, bé K. tỉnh, da và niêm mạc hồng, tim đều rõ, có dấu hiệu mất nước. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán tiêu chảy cấp có mất nước. Sau đó, cháu K. được chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng: Chụp X-quang bụng, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm phân tím hồng cầu, test nhanh Rota virus.

Quảng Ninh: Bé trai 18 tháng qua đời sau khi nhập viện vì tiêu chảy cấp - Ảnh 1

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nơi xảy ra vụ việc

Hồi 18h40, sau khi có kết quả cận lâm sàng, bệnh nhi được chỉ định điều trị tại phòng cấp cứu, được truyền máy 150ml/h Ringerlactat 500ml và uống 1 gói Oresol thay nước.

Đến khoảng 19h10, bé K. sốt li bì, nổi vân tím toàn thân, da lạnh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, tim nhịp nhanh, phổi thông khí kém. Khoảng 19h26, bé thở theo nhịp bóp bóng và được chuyển Khoa hồi sức cấp cứu. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán bé ngừng tuần hoàn, tăng kali máu nặng và theo dõi rối loạn chuyển hoá.

Tiếp đó đến 0h10 ngày 22/12, bệnh nhi mất hết các phản xạ, thở qua bóng bóp, đồng tử giãn tối đa, tim ngừng đập…

Người nhà bệnh nhi cho rằng các bác sĩ đã tắc trách, trong khi chưa có kết quả xét nghiệm đã truyền nước cho bé. Phía Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho rằng đã “tích cực xử trí cấp cứu tại chỗ, mời hội chẩn trực lãnh đạo BV nhằm cứu sống bệnh nhân”. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn biến nhanh bất thường khiến trẻ tử vong.

Sáng nay, 22/12 trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại diễn biến người thân của một bé trai bức xúc phản ánh nhân viên y tế của bệnh viện Nhi Quảng Ninh tắc trách dẫn đến việc bé qua đời tức tưởi.

Quảng Ninh: Bé trai 18 tháng qua đời sau khi nhập viện vì tiêu chảy cấp - Ảnh 2

Clip trên mạng xã hội

Nhiều người thân của cháu bé tập trung trước phòng bác sĩ yêu cầu giải thích nguyên nhân, họ cho rằng trước đó cháu bé nhập viện trong tình trạng đi ngoài, nhưng các bác sĩ không giải thích, khiến cho sự việc thêm căng thẳng.

Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi lên Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để làm xét nghiệm.

Chia sẻ với Zing, bác sĩ Trần Thị Minh Lý, cho biết nguyên nhân bệnh nhi K. tử vong do suy hô hấp suy tuần hoàn không hồi phục; tăng kali máu nặng.

Công an để vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X