Phụ huynh lo con về quê không kịp tựu trường, Bộ GDĐT đề nghị địa phương tiếp nhận học sinh

“Còn cả đống đứa kẹt về nội ngoại, có lên được thành phố đâu mà học với chả hành”, nghe tin các tỉnh thành thông báo tựu trường hay chuẩn bị học trực tuyến, nhiều phụ huynh đang lo con không kịp quay lại nhập học vì đã đưa bọn trẻ về quê tránh d.ị.c.h

“Còn cả đống đứa kẹt về nội ngoại, có lên được thành phố đâu mà học với chả hành”, nghe tin các tỉnh thành thông báo tựu trường hay chuẩn bị học trực tuyến, nhiều phụ huynh đang lo con không kịp quay lại nhập học vì đã đưa bọn trẻ về quê tránh d.ị.c.h C.o.v.i.d-19.

Với những trường hợp này, Bộ GDĐT đã đề nghị với các tỉnh thành tạo điều kiện, học sinh đang ở đâu, có thể được tiếp nhận học tại đó. Các phụ huynh có thể theo dõi trên trang web chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo – moet.gov.vn thì thấy có thông tin cụ thể về việc này. Nhà nào hiện có con đang kẹt lại ở quê thì tìm hiểu kỹ để biết cách nhập học cho con nhé!

Con về quê chưa thể quay lại nhập học thì biết làm sao

Mọi năm con nhập học cha mẹ chỉ lo sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục, tiền học phí thôi là đủ ná thở rồi. Năm nay vì d.ị.c.h C.o.v.i.d-19 mà tự dưng “đẻ” ra cả đống cái lo khác khiến phụ huynh mất ăn mất ngủ. Hôm trước là mọi người lo con đến trường không an toàn, lo học trực tuyến không hiệu quả.

Rồi giờ lại thêm một nỗi lo nữa là cha mẹ cho con về quê tránh d.ị.c.h và hiện tại không đưa con quay lại kịp với lịch tựu trường, thiệt là “quắn quéo” luôn đó mọi người. Lo thì cứ lo mà không biết làm sao luôn vì hiện tại các nơi đều h.ạ.n c.h.ế đi lại để phòng Cô Vy, muốn đón con quay trở lại để đi học cũng không được. Mỗi ngày có thông tin tỉnh này tựu trường 1/9, tỉnh kia khai giảng 5/9 là lòng nóng như lửa đốt.

hình ảnh

Nỗi lo cũng chia thành nhiều kiểu, có nhà cả cha mẹ con cái đều kẹt lại ở quê, may là có thông báo trường của con dạy trực tuyến. Nhưng không may là ở quê không có mạng, sóng 3G yếu, điện thoại cha mẹ quá dỏm, nhà ở quê lại không có sẵn máy tính nên không biết cho con học online kiểu gì, chưa kể sách vở đặt mua ở trường trên thành phố, giờ ở quê không có sách vở sao mà học.

Có nhà còn khổ hơn, cha mẹ con cái mỗi người một nơi. Con cái thì đã đưa về quê ở với ông bà, cha mẹ thì vẫn ở lại thành phố. Ông bà già cả, lại thêm chẳng có điện thoại tốt hay máy tính, mà có cũng chưa chắc đã biết cách đăng nhập vào lớp học của con dù có văn bản hướng dẫn gởi đính kèm.

Cho là ông bà đăng nhập được luôn đi thì ông bà làm sao kèm cháu, dạy cháu khi cách nhau cả 2 thế hệ, kiểu học của trẻ bây giờ cha mẹ còn rối trí chứ đừng nói ông bà. Cha mẹ thì không ở bên cạnh để kèm thì làm sao con học trực tuyến hiệu quả được.

Có cha mẹ rối quá không biết đường tính sao cho vẹn toàn, lên mạng than ngắn thở dài “thôi cho con nghỉ một năm, qua năm sau học lại”, nghe mà thương nẫu r.u.ộ.t.

hình ảnh

Nhiều trẻ theo cha mẹ về quê tránh Cô Vy

Học sinh đang ở đâu có thể được tiếp nhận học tại đó

Tin vui cho phụ huynh có con đưa về quê không kịp quay lại nhập học đây mọi người ơi, hiện tại Bộ GDĐT đã đưa ra giải pháp, có văn bản yêu cầu địa phương tạo điều kiện tiếp nhận các em vào học rồi.

Nghĩa là học sinh đang ở đâu thì có thể xin vào các trường tại địa phương đó để học tiếp trong năm học mới. Trong văn bản của Bộ GDĐT có nêu rõ là các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho học sinh theo cha mẹ về quê được học tập tại nơi đang cư trú.

Với những học sinh có nguyện vọng học tập tại trường nơi đang ở hiện tại trong thời gian phòng chống Cô Vy, địa phương sẽ tiếp nhận, sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

Phối hợp giữa UBND tỉnh, thành phố với nhà trường nơi học sinh chuyển đi và chuyển đến để tiếp nhận, xếp lớp cho các em theo đúng đối tượng. Những em này sẽ được quan tâm hỗ trợ các điều kiện cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập.

hình ảnh

Trước tình hình hiện tại, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương tiếp nhận số học sinh theo cha mẹ về quê khi bắt đầu năm học mới

Trường hợp sau này các em học sinh muốn quay lại trường cũ để tiếp tục học, trường học tạm thời trước đó sẽ xác nhận kết quả rèn luyện và học tập cho các em, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch và đúng quy định.

Với những trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển trường, địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi theo hình thức phù hợp. Các bên thực hiện chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh đảm bảo quy định về hồ sơ, kèm theo kết quả hạnh kiểm, học tập.

Theo thông tin này thì các bậc phụ huynh đang rơi vào trường hợp con về quê không kịp quay lại đi học có thể tìm hiểu thông tin, liên hệ với địa phương để sắp xếp chỗ học cho con ngay nơi mình đang cư trú.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X