Phát hiện triệu chứng khi trẻ nhỏ nhiễm Omicron, bố mẹ bảo vệ con không bao giờ thừa

Ngoài việc người lớn nhiễm biến thể Omicron có những triệu chứng khác lạ ra thì trẻ nhỏ khi nhiễm omicron cũng xuất hiện những triệu chứng ‘khác thường’ nha mọi người. Theo tin tức mình đọc được trên báo VietNamNet thì có khoảng 15% trẻ em nhiễm Omicron có những biểu hiện và triệu

Ngoài việc người lớn nhiễm biến thể Omicron có những triệu chứng khác lạ ra thì trẻ nhỏ khi nhiễm omicron cũng xuất hiện những triệu chứng ‘khác thường’ nha mọi người.

Theo tin tức mình đọc được trên báo VietNamNet thì có khoảng 15% trẻ em nhiễm Omicron có những biểu hiện và triệu chứng khác lạ. Thông tin chi tiết về những triệu chứng lạ này thì mình chia sẻ lại bên dưới, mọi người quan tâm có thể tham khảo nha.

hình ảnh

Có khoảng 15% trẻ nhiễm biến thể Omicron có biểu hiện phát ban. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Dấu hiệu lạ ở trẻ nhỏ nhiễm biến thể Omicron

Theo Tiến sĩ David Lloyd, bác sĩ đa khoa có văn phòng ở London (Anh): Các bậc cha mẹ nên lưu ý về hiện tượng phát ban bất thường ở trẻ nhỏ vì dấu hiệu này có liên quan đến biến thể Omicron.

Cùng với phát ban, trẻ nhiễm Omicron có các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, đau đầu và chán ăn nữa.

Theo Tiến sĩ Lloyd: Các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên dường như biểu hiện các triệu chứng hơi khác với các chủng trước đây: “Luôn có một nhóm nhỏ các bé nhiễm virus cô vít bị phát ban nhưng tỷ lệ 15% ở những bé nhiễm Omicron là dấu hiệu bất thường”

Trước đó, trong quá trình diễn ra đại dịch, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh đã liệt kê 3 triệu chứng chính của ‘cô vít’ cần chú ý ở cả người lớn và trẻ em. Đó là xuất hiện những cơn ho không ngừng, sốt, mất khứu giác hoặc vị giác.

hình ảnh

Trẻ em cần được bảo vệ hơn nữa trước dịch bệnh, ảnh minh họa, internet

Hôm 4/12, một quan chức y tế Nam Phi cảnh báo rằng chúng ta cần phải cảnh giác khi số trẻ em nhập viện đang tăng cao trong làn sóng “cô vít” thứ tư ở Nam Phi, nhưng mọi người không nên quá hoảng sợ vì các ca nhiễm đều ở mức độ nhẹ.

Cố vấn chính phủ Nam Phi Waasila Jassat đã nói: “Chúng ta thường chứng kiến trẻ em không bị tác động nặng bởi dịch “cô vít” trước đây và không có nhiều ca nhập viện. Tuy nhiên, trong làn sóng thứ ba, số bệnh nhân nhập viện là trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên đã gia tăng. Vào lúc bắt đầu của làn sóng dịch lần thứ tư, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh ở tất cả lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi”.

Ntsakisi Maluleke, chuyên gia y tế công cộng ở tỉnh Gauteng cho biết trong số 1.511 người dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các bệnh viện ở tỉnh, có 113 trẻ dưới 9 tuổi, tỉ lệ lớn hơn so với các làn sóng trước đó.

Cũng vào tháng trước, thành phố Tshwane, thuộc tỉnh Gauteng – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng “cô vít” mới do biến thể Omicron gây ra ở Nam Phi – đã ghi nhận số lượng trẻ sơ sinh nhập viện tăng vọt.

hình ảnh

Ghi nhận số lượng trẻ em nhập viện tăng từ khi biến thể Omicron xuất hiện. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo Giáo sư Tim Spector nhận định: Trong khoảng 10 ngày tới, Vương quốc Anh có thể có nhiều ca nhiễm Omicron hơn một số quốc gia mà họ đưa vào danh sách hạn chế đi lại.

Vị giáo sư dịch tễ học di truyền tại Đại học King’s College London nói: “Tôi đoán, lúc này, có ít nhất 1.000 đến 2.000 trường hợp. Chúng tôi dự tính con số này sẽ tăng gấp đôi sau 2 ngày. Số ca nhiễm chắc chắn sẽ khá cao sau 10 ngày”.

Vị này nói thêm: “Vào thời điểm đó, chúng ta có thể có nhiều ca Omicron hơn một số quốc gia châu Phi. Vì vậy, tôi nghĩ ban đầu, hạn chế đi lại có ý nghĩa khi có sự chênh lệnh số ca lớn ở các nước. Nhưng khi tới trạng thái cân bằng, giải pháp đó không có nhiều ý nghĩa”.

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết về những tác động của biến thể mới Omicron với trẻ nhỏ là như thế nào. Nhìn chung trước mọi tình huống thì chúng ta vẫn nên thận trọng trong việc bảo vệ trẻ nhỏ nhằm hạn chế nguy hiểm trước tất cả những biến thể của SARS-CoV-2.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X