Phát hiện thêm 2 triệu chứng ban đầu của người nhiễm Omicron: Cảm thấy rất ngứa cổ họng

Đây là nhưng triệu chứng có nhiều điểm khác biệt với biến chủng mà chúng ta đã trải qua trước đây như, kể cả Delta – biến thể chiếm ưu thế nhất trên thế giới trong những tháng gần đây. Thế nhưng mới đây, theo dữ liệu từ Nam Phi (nơi Omicron hiện là chủng

Đây là nhưng triệu chứng có nhiều điểm khác biệt với biến chủng mà chúng ta đã trải qua trước đây như, kể cả Delta – biến thể chiếm ưu thế nhất trên thế giới trong những tháng gần đây.

Thế nhưng mới đây, theo dữ liệu từ Nam Phi (nơi Omicron hiện là chủng vượt trội) cho thấy các F0 có thêm 2 triệu chứng khác nữa mọi người ạ.

Vậy đó là những triệu chứng gì và các triệu chứng này có dễ dàng nhận ra không?

hình ảnh

Omicron hiện là chủng vượt trội ở Nam Phi. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Dữ liệu từ Nam Phi, cho thấy các F0 của Omicron có thêm 2 triệu chứng khác là ngứa cổ họng và đau phần thắt lưng

Không ít người cho rằng bị ngứa họng là do cảm lạnh và nhầm đau lưng với các loại nhức mỏi thông thường. Vì thế, nếu e ngại mình có nguy cơ nhiễm Sars-CoV-2, bạn nên đi xét nghiệm và cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Giám đốc điều hành của Discovery Health, công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất Nam Phi, Ryan Roach cho biết, các chuyên gia đã nhận thấy các triệu chứng trên khi tiến hành nghiên cứu.

Ông Roach giải thích, biểu hiện phổ biến nhất mà F0 nhiễm Omicron gặp phải là cổ họng ngứa ngáy. Đây là hiện tượng thường kèm theo ho khan, nghẹt mũi, đau thắt lưng, đổ mồ hôi ban đêm.

hình ảnh

Người nhiễm chủng Omicron có triệu chứng ngứa cổ họng và đau phần thắt lưng. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Các bác sĩ Nam Phi cho biết, sau khi tiếp xúc với nhiều ca Omicron họ thấy rằng, hầu hết các F0 có triệu chứng nhẹ giống như cúm.

Theo dữ liệu từ 78 nghìn trường hợp nhiễm Omicron ở Nam Phi, bệnh có xu hướng nhẹ hơn. Số ca phải nhập viện vì biến thể này ít hơn 23% so với chủng Delta.

Tiến sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron cũng nói rằng, các F0 tại phòng khám có các triệu chứng khác với chủng ban đầu và Delta.

Theo khuyến váo từ các nhà khoa học ở Anh, cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi Omicron là tiêm mũi vắc xin tăng cường.

Các chuyên gia cho biết, với 2 liều vắc xin bất kỳ cộng với mũi thứ 3 là Pfizer có thể bảo vệ cơ thể đến 75%. Ba liều vắc xin cũng hiệu quả hơn trong việc chống lại nguy cơ trở nặng nghiêm trọng hoặc ‘ra đi’.

Kể từ khi được công bố vào cuối tháng 11 vừa qua, biến thể Omicron hiện tại đã lây lan ra khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có các nước khu vực Đông Nam Á hiện đang có các ca F0 của biến thể này bao gồm: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines và Campuchia (người bạn hàng xóm sát cạnh Việt Nam).

Trên đây là những thông tin về 2 triệu chứng mới của của Omicron. Thời điểm này cả 2 biến thể Delta và Omicron đều đang song hành và nguy cơ lây lan rất cao. Thậm chí theo cảnh báo của nhiều chuyên gia thì nếu 1 người nhiễm cùng lúc 2 biến thể này thì sự nguy hiểm càng cao hơn nhiều.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X