Phát hiện mới về những triệu chứng sau khi khỏi Covid-19, có người kéo dài tới 1 năm

Anh Abie Martines (Mỹ) được xác định dương tính vào tháng 12/2020 và nhanh chóng khỏi bệnh. Thiếu niên 15 tuổi này bình phục khá nhanh. Do đó, sau khi khỏi bệnh, Abie tiếp tục các thói quen bình thường của mình, đi học và đến phòng tập 3 lần/tuần. Hơn 1 tháng sau, cậu

Anh Abie Martines (Mỹ) được xác định dương tính vào tháng 12/2020 và nhanh chóng khỏi bệnh. Thiếu niên 15 tuổi này bình phục khá nhanh. Do đó, sau khi khỏi bệnh, Abie tiếp tục các thói quen bình thường của mình, đi học và đến phòng tập 3 lần/tuần. Hơn 1 tháng sau, cậu bắt đầu cảm thấy cơn đau dữ dội ở chân trái và cổ. ‘Vai cháu đau nhức mỗi khi cháu làm điều gì đó và sẽ rất đau nếu đứng trong thời gian lâu’, cậu kể lại.

Điều này khiến cậu buộc phải nhập viện để điều trị trong 5 ngày. Bác sĩ cho biết: Abie bị hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C). Đây là tình trạng cực kỳ hiếm gặp nhưng Mỹ đã ghi nhận hơn 4.000 ca mắc hội chứng này kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Mấy ngày sau khi bị đau cơ, cậu trở nên nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn. Một mảng ban đỏ lớn xuất hiện trên cánh tay cậu. Triệu chứng của Abie ngày một nghiêm trọng hơn khiến cậu bị sốt, tiêu chảy, nôn mửa. Câu bé cảm thấy cơ thể như ngừng hoạt động.

6 tháng sau đó, Abie cảm thấy gần như trở lại bình thường, thỉnh thoảng chỉ hơi đau ngực, đã có thể đi bơi. Tuy nhiên, cậu vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra 3 tháng 1 lần nhằm đảm bảo rằng tim mình đang hồi phục.

Mẹ Abie nói rằng đó là một trải nghiệm rất đáng sợ khi chứng kiến thời điểm cơ thể con ngừng hoạt động và có những tổn thương ở tim. Dù hiện tại sức khỏe của Abie đã trở lại bình thường nhưng bà vẫn nhắc Abie rằng không nên vận động mạnh.

hình ảnh

F0 âm tính vẫn rất nguy hiểm. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Để mọi người hiểu rõ hơn về điều này, mới đây, trên báo đã đăng tải nghiên cứu các triệu chứng sau khi khỏi nCoV. Người âm tính cần có thời gian chăm sóc bản thân và theo dõi thêm tình trạng sức khỏe của chính mình.

Các nhà nghiên cứu Mỹ từng tiến hành nghiên cứu về điều này. Theo đó, họ nhận thấy rằng có khoảng 14% bệnh nhân cần từ 4 tháng – 1 năm mới hồi phục. Và sau khi khỏi bệnh, trong thời gian hồi phục thì người bệnh phải đối mặt với sự xuất hiện của 203 di chứng. Đó là một con số quá lớn.

Trong số 203 di chứng này thì có một số di chứng rất thường gặp, đã được các nhà khoa học thống kê rồi đây mọi người.

Nghiên cứu từ BV Đa khoa Houston Methodist, Texas, Mỹ được công bố trên Tạp chí Nature’s Scientific Reports nhận định: Sau khi khỏi bệnh, các F0 vẫn gặp phải nhiều di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe.

TS. Sonia Villapol – người đứng đầu nghiên cứu này cho biết: Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện ra có 55 triệu chứng lâu dài hậu nCoV từ mức độ nhẹ tới suy nhược. Chúng có thể kéo dài từ vài tuần tới hàng tháng sau khi F0 khỏi bệnh.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đưa ra danh sách những di chứng này như sau:

+ Cảm giác mệt mỏi: 58%

+ Đau đầu: 44%

+ Rối loạn chú ý: 27%

+ Rụng tóc: 25%

+ Khó thở: 24%

+ Mất vị khác: 23%

+ Mất khứu giác: 21%

Mệt mỏi được đánh giá là triệu chứng kéo dài và cấp tính. Có những người, sau 100 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên vẫn thấy mệt mỏi và mất ngủ.

Ngoài những di chứng này, bệnh nhân còn có thể gặp phải triệu chứng liên quan khác như ho, tức ngực, giảm dung tích phổi, xơ phổi, ngưng thở khi ngủ.

Bất thường ở phổi khi nhìn qua phim chụp CT có ở 25% bệnh nhân. Thậm chí, sau khi khởi phát triệu chứng 5-100 ngày vẫn còn thấy điều này.

hình ảnh

Hậu nCoV, bệnh nhân vẫn có thể gặp nhiều di chứng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Một nghiên cứu được thực hiện ở Trung Quốc cho thấy: Có 2/3 F0 không nguy kịch không thể quay lại trạng thái như trước khi mắc bệnh do những bất thường ở phổi. Tình trạng này vẫn xảy ra sau 90 ngày kể từ khi họ xuất viện.

Liên quan tới vấn đề tim mạch, F0 sau khi âm tính vẫn thường bị rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim. Một số triệu chứng không cụ thể khác như ù tai, đổ mồ hôi trộm.

Nhóm nghiên cứu cũng rất ngạc nhiên khi thấy tỷ lệ bệnh nhân gặp các dấu hiệu về thân kinh như mất trí nhớ, trầm cảm, lo âu, rối loạn cưỡng chế ở mức phổ biến.

Những dấu hiệu khác cũng được đưa ra với tỷ lệ như sau: rụng tóc (25%), đau khớp (19%), buồn nôn (16%), lo lắng (13%), bệnh lý về da (12%), sụt cân (12%), đau đớn (11%), sốt (11%), vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần (7%), ớn lạnh (7%), đỏ mắt (6%), tiểu đường (4%), chóng mặt (3%), phù nề tay chân (3%), đau họng (3%), có đờm (3%), đột quỵ (3%), chán nản (2%), suy thận (1%), hoang tưởng (0,3%)…

Các nhà khoa học phát hiện 80% người trưởng thành sau khi khỏi nCoV gặp ít nhất 1 triệu chứng kéo dài trong vài tuần đến vài tháng.

Đây là những thông tin mà báo chí vừa đăng tải. Điều đó để thấy rằng kể cả sau khi được công bố âm tính, F0 cũng cần phải hết sức lưu ý để bản thân chóng khỏe lại. Còn những người khác chưa nhiễm, hãy cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt vì một khi nhiễm rồi, rất khó để có thể trở lại như xưa.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X