Pfizer khẳng định vắc xin đạt hiệu quả 100% với thanh thiếu niên sau 4 tháng tiêm

Vaccine nCov của Pfizer. Nguồn: Internet Vaccine hiệu quả 100% ở mọi phương diện Sau khi hoàn tất thử nghiệm với hơn 2000 người thì Pfizer thông báo: Vaccine nCov của họ đảm bảo hiệu quả 100% ở trẻ 12-15 tuổi 4 tháng sau khi tiêm liều thứ hai. Hãng Pfizer đã thông báo dữ

Chính phủ chi hơn 2.600 tỷ đồng mua bổ sung 20 triệu liều vaccine PfizerVaccine nCov của Pfizer. Nguồn: Internet

Vaccine hiệu quả 100% ở mọi phương diện

Sau khi hoàn tất thử nghiệm với hơn 2000 người thì Pfizer thông báo: Vaccine nCov của họ đảm bảo hiệu quả 100% ở trẻ 12-15 tuổi 4 tháng sau khi tiêm liều thứ hai.

Hãng Pfizer đã thông báo dữ liệu thu được từ cụ thể 2.228 tình nguyện viên thử nghiệm vaccine nCov, kết quả cho thấy không có tác dụng phụ đáng lo ngại nào xuất hiện ở những người được theo dõi ít nhất 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai.

Trong số hàng nghìn trẻ em tuổi 12-15 tham gia thử nghiệm, toàn bộ 30 ca nhiễm nCoV có triệu chứng đều thuộc nhóm sử dụng giả dược. Pfizer cho rằng điều này đồng nghĩa vaccine hiệu quả 100% ở mọi giới tính, chủng tộc, mức độ béo phì và có bệnh đi kèm.

Theo đó, mối lo ngại chính ở nhóm tuổi này là nguy cơ gây viêm cơ tim ở trẻ em nam khi tiêm vaccine. Nhưng với dữ liệu nhận được thì cho thấy rất hiếm xảy ra ca viêm cơ tim do vaccine nCov và lợi ích của tiêm chủng vượt trội so với độ rủi ro. Bản thân khi mắc nCov cũng gây viêm cơ tim với tỷ lệ cao hơn và nghiêm trọng hơn.

Theo Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla nhận định kết quả này sẽ giúp vaccine được cấp phép đầy đủ ở Mỹ và khắp thế giới.

Albert Bourla, giám đốc điều hành Pfizer chia sẻ: “Khi cộng đồng y tế toàn cầu làm việc để tăng số người được tiêm chủng khắp thế giới, những dữ liệu mới này củng cố niềm tin về tính an toàn và hiệu quả của vaccine ở trẻ vị thành niên”.

Bourla nói thêm: “Kết quả này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang quan chứng kiến tỷ lệ nhiễm nCoV ở lứa tuổi này tăng cao tại một số khu vực, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine đang chậm lại. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ dữ liệu này với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cùng những cơ quan khác”.

Trước đó, vaccine nCov của Pfizer đã được Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thanh thiếu niên hồi tháng 5 và công ty muốn được cấp phép đầy đủ. Hiện vaccine Pfizer mới chỉ được cấp phép đầy đủ cho người từ 16 tuổi trở lên.hình ảnhVaccine Pfizer được tiêm cho cho thanh thiếu niên ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Giai đoạn thử nghiệm trước đó cũng cho kết quả tương tự

Trước đó vào tháng 3, hãng vaccine này cũng đưa ra thông báo nói rằng: Thử nghiệm giai đoạn ba được thực hiện trên 2.260 thiếu niên ở Mỹ đã “chứng minh 100% hiệu quả và phản ứng kháng thể mạnh mẽ”.

Giám đốc điều hành của công ty BioNTech nói rằng: Kết quả cho thấy mức độ bảo vệ cao đối với thiếu niên là “điều rất đáng mừng, khi chúng ta đang thấy biến thể B.1.1.7 từ Anh lan rộng trong những tuần gần đây”.

Theo đó, vaccne BioNTech-Pfizer là vaccine nCov đầu tiên được phê duyệt ở phương Tây vào cuối năm 2020. Cả Mỹ và Liên minh Châu Âu đã chấp thuận sử dụng nó cho người từ 16 tuổi trở lên. Hàng triệu người lớn đã tiêm vaccine BioNTech-Pfizer tại hơn 65 quốc gia. Nghiên cứu thực hiện với 1,2 triệu người ở Israel cho thấy vaccine có hiệu quả 94%. Và ngày 30/3, BioNTechcho biết họ đang trên đà sản xuất 2,5 tỷ liều vaccine trong năm 2021.

Hi vọng với kết quả này thì sắp tới việc lây lan virus nCov sẽ giảm xuống, tất cả những người tiêm chủng vaccine đều được bảo vệ tốt nhất.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X