Nhóm người thường ít gặp di chứng hậu côvy hoặc nếu có cũng ít nghiêm trọng hơn

Theo các nhà khoa học thì đó là những di chứng hậu cô vít ở những người từng nhiễm virus. Tùy theo từng người mà mức độ gặp di chứng nặng hay nhẹ nha mọi người. Theo thông tin mình đọc được trên báo điện tử Zingnews thì có 1 nhóm người có ít nguy

Theo các nhà khoa học thì đó là những di chứng hậu cô vít ở những người từng nhiễm virus. Tùy theo từng người mà mức độ gặp di chứng nặng hay nhẹ nha mọi người.

Theo thông tin mình đọc được trên báo điện tử Zingnews thì có 1 nhóm người có ít nguy cơ gặp phải di chứng hậu cô vít. Vậy những ai sẽ thuộc nhóm người ít nguy cơ này? Mình sẽ chia sẻ lại thông tin này ở bên dưới, mọi người tham khảo nha!

hình ảnh

Trong số nhiều người bị di chúng hậu cô vít thì có 1 nhóm người ít gặp các di chứng này hơn. Ảnh minh họa, nguồn: TQ

Nhóm ít nguy cơ gặp di chứng hậu cô vít

Những nghiên cứu tại Pháp, Anh và Israel đã chỉ ra người tiêm đủ hai liều vaccine có nguy cơ gặp di chứng hậu cô vít thấp hơn. Mức độ nghiêm trọng của chúng cũng giảm nhờ vaccine nha mọi người.

Tính đến nay, đã có khoảng hơn 420 triệu ca mắc cô vít đã được ghi nhận trên toàn cầu. Người nhiễm virus có thể khỏi trong vòng 14 ngày, song, rất nhiều trường hợp gặp phải hội chứng ‘Long Covid’ với hàng loạt các triệu chứng kỳ lạ, kéo dài vài tuần đến vài tháng.

Hậu cô vít có thể gây rối loạn chức năng đa cơ quan và tác động xấu đến cuộc sống của người nhiễm. Theo một nghiên cứu, hơn 85% người từng nhiễm cô vít bị di chứng hậu cô vít vẫn gặp phải vấn đề này dù họ đã âm tính hơn một năm.

Một số giả thuyết cho rằng việc tiêm phòng vaccine cô vít có thể cải thiện di chứng sau khi F0 âm tính.

Tiêm phòng có thể giảm nguy cơ mắc di chứng hậu cô vít

Đây cũng là kết luận nhóm chuyên gia tại Pháp đưa ra trong nghiên cứu mới được công bố gần đây. Theo đó, các tác giả thực hiện mô phỏng đánh giá tác động của tiêm chủng với các triệu chứng hậu cô vít cho các F0 tại Pháp. Họ sử dụng dữ liệu từ Communauté de Hospital pour la Recherche, tập hợp các F0 mắc hội chứng hậu cô vít.

hình ảnh

Tiêm phòng vaccine có thể giảm nguy cơ mắc di chứng hậu cô vít. Ảnh minh họa, nguồn: HLBS

Sau đó kết quả cho thấy: Khoảng 16,6% đã thuyên giảm các triệu chứng hậu cô vít sau 120 ngày tham gia nghiên cứu. Con số này ở nhóm không tiêm chủng là 7,5% nha mọi người. Việc tác động đến cuộc sống của các triệu chứng hậu cô vít ở nhóm đã tiêm vaccine cũng thấp hơn đáng kể.

Ngoài ra, có 26 người báo cáo về các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine. Trong đó, hai người phải nhập viện vì huyết khối tĩnh mạch sâu và viêm màng não. Một trường hợp tái phát các triệu chứng sau đó và 1% gặp phải phản ứng tại chỗ, toàn thân sau tiêm vaccine.

Cuối cùng nhóm tác giả đã đưa ra kết luận, tiêm chủng vaccine cô vít có thể giảm mức độ nghiêm trọng từ triệu chứng hậu cô vít và tác động cuộc sống của nó tới F0.

Nghiên cứu chỉ ghi nhận hai tác dụng phụ nghiêm trọng sau tiêm vaccine. Điều này nhấn mạnh vaccine cô vít an toàn và mang lại hiệu quả bảo vệ cao hơn nguy cơ tiềm ẩn đó mọi người.

Lý do F0 gặp di chứng kéo dài

Nhóm chuyên gia đã phân tích dữ liệu của 910 người khỏi cô vít và vẫn gặp các triệu chứng sau hơn 3 tháng nhiễm virus. Với độ tuổi trung bình là 47, trong đó, đa số (80,5%) là nữ.

Trong đó, các tình nguyện viên được xếp vào nhóm đã tiêm vaccine được 60 ngày và chưa tiêm chủng. Các chuyên gia đo các chỉ số vào ngày thứ 60 và thứ 120 sau khi họ tham gia nghiên cứu. F0 được yêu cầu hoàn thành bảng hỏi về các triệu chứng mà họ gặp phải.

Họ báo cáo về sự tồn tại của 53 triệu chứng hậu cô vít cũng như đánh giá 6 khía cạnh mà cuộc sống bị ảnh hưởng.

50% trong số này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine cô vít. Trong đó, 359 người (tương đương 78,9%) được tiêm vaccine Pfizer, 48 người tiêm AstraZeneca, 47 người tiêm Moderna và một người tiêm Johnson & Johnson.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia tại Pháp cũng chỉ ra 3 lý do khiến F0 gặp phải các triệu chứng kéo dài hậu cô vít. Đó là: Ổ chứa virus dai dẳng, các mảnh virus còn lại kích thích hệ miễn dịch và cơ chế tự miễn dịch do nhiễm trùng. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định cơ chế chính xác của hội chứng hậu cô vít và có những biện pháp điều trị, dự phòng.

Tác dụng của vaccne đối với virus SARS-CoV-2

Theo hai nghiên cứu tại Israel và Anh, những người đã tiêm đủ hai liều vaccine ít báo cáo về triệu chứng hậu cô vít hơn.

hình ảnh

Vaccine có tác dụng mạnh đối với virus cô vít. Ảnh minh họa, nguồn: TQ

Tại Israel, kết quả của nghiên cứu cho thấy các di chứng hậu cô vít thường gặp nhất là mệt mỏi, đau đầu, suy nhược và đau cơ dai dẳng.

Việc tiêm hai liều vaccine Covid-19 giúp giảm các báo cáo về những triệu chứng trên với kết quả lần lượt là 64%, 54%, 57% và 68%.

Tại Anh, các nghiên cứu cũng phát hiện vaccine giúp giảm nguy cơ mắc hội chứng hậu cô vít ở người được tiêm chủng. Cụ thể, người được tiêm hai liều vaccine cô vít có nguy cơ gặp di chứng hậu cô vít thấp hơn 41,1% sau 12 tuần nhiễm

Các di chứng hậu cô vít được báo cáo ở 9,5% người đã tiêm hai mũi vaccine và 14,6% người chưa được tiêm phòng. Nguy cơ các triệu chứng hậu cô vít ảnh hưởng tới chất lượng sống của F0 đã khỏi cũng giảm nhờ vaccine với tỷ lệ báo cáo là 5,5%, thấp hơn nhóm chưa tiêm chủng (7,7%).

Những nghiên cứu trên một lần nữa nhấn mạnh tác dụng của vaccine cô vít. Tiêm chủng vẫn là biện pháp tốt nhất hiện nay để giảm nguy cơ lây nhiễm, diễn biến nặng và nhập viện vì cô vít.

Hiện các nhà khoa học khuyến cáo F0 đã khỏi vẫn nên tiêm đủ liều vaccine và bảo vệ bản thân bằng những biện pháp như đeo khẩu trang, giãn cách, tránh nơi đông người.

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết. Cho tới hiện tại thì rất nhiều người phải chịu di chứng hậu cô vít, người bị nhẹ, người bị nặng, thậm chí không qua khỏi, vậy nên mọi người cần tiêm phòng đầy đủ để đề phòng diến biến nặng nha.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X