Nhiều F0 viêm da vì kiêng tắm gội: Chuyên gia cảnh báo 𝚝𝚒ề𝚖 ẩ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚑𝚒ể𝚖

Mới đây, một nữ sinh đi khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương với hiện tượng mẩn ngứa, nổi nhiều nốt đỏ trên da, nhất là vùng mặt. Nữ sinh cho biết đã mắc COVID-19 được 10 ngày nhưng không tắm gội trong vòng 1 tuần. Khi xuất hiện tình trạng trên, nữ sinh

Mới đây, một nữ sinh đi khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương với hiện tượng mẩn ngứa, nổi nhiều nốt đỏ trên da, nhất là vùng mặt. Nữ sinh cho biết đã mắc COVID-19 được 10 ngày nhưng không tắm gội trong vòng 1 tuần. Khi xuất hiện tình trạng trên, nữ sinh đến viện khám và được chẩn đoán bị viêm da dầu.

Tương tự, chị L.T.T (Cầu giấy, Hà Nội) cho biết chị mắc COVID từ ngày 20/2 với triệu chứng ho, sốt và mất mùi. Chị T khi ấy đang mang thai tháng thứ 7 và chưa tiêm vaccine. Nghe thông tin trên mạng rằng F0 không nên tắm gội, chị T đã thực hiện đúng như thông tin đọc được. Trong vòng 8 ngày kể từ khi mắc COVID, chị không tắm, gội mà chỉ thay quần áo vì sợ bệnh trở nặng, ảnh hưởng đến con.

Nhiều F0 viêm da vì kiêng tắm gội: Chuyên gia cảnh báo tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Đến nay, sau khi khỏi COVID gần 1 tháng, chị xuất hiện tình trạng ngứa ngáy vùng tay, chân và sau lưng. Nhiều lúc khó chịu và thời tiết nóng khiến chị không thể chịu nổi.

Chị T.T.T (Thanh Trì, Hà Nội) cũng gặp trường hợp tương tự sau khi kiêng tắm trong vòng 1 tuần mắc COVID. Đến nay, sau khi đã khỏi COVID được nửa tháng, chị gặp tình trạng thỉnh thoảng mẩn đỏ và ngứa rất khó chịu. Tình trạng này diễn ra liên tục khoảng vài ngày, chị T tự mua thuốc uống và đã đỡ hơn. Tuy nhiên những ngày gần đây, tình trạng này thỉnh thoảng có lặp lại nhưng không nhiều.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, TS.BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM, cho biết kiêng tắm gội khi mắc COVID-19 là quan niệm sai lầm.

TS Ngọc Lan phân tích thường người mắc COVID sẽ bị bệnh từ 7-14 ngày hoặc lâu hơn nữa. Nhiều người suy nhược nên dễ đổ mồ hôi nhiều, do đó việc gội đầu là điều bình thường và cần thiết, giúp tóc không bị dính, làm sạch cơ thể, giúp tinh thần thoải mái hơn. Theo đó, khoảng cách giữa các lần gội đầu nên là 2-3 ngày/lần.

Người bệnh cần gội nước ấm, gội nhanh trong không gian phòng kín để tránh gió lùa, đặc biệt khi thời tiết ở miền Bắc hiện nay vẫn còn lạnh. Ngay khi gội xong, người bệnh cần lau hoặc sấy khô tóc, tránh để tóc bị ướt quá lâu vì dễ bị nhiễm lạnh, có thể làm cho bệnh nặng hơn. F0 có thể dùng bất kỳ loại dầu gội nào cũng được.

Bác sĩ Phạm Thị Thảo, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết việc kiêng tắm trong thời gian bị COVID-19 hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Người xưa bị bị bệnh cấp tính hay các bệnh virus thường kiêng tắm bởi ngày xưa cơ sở vật chất không được tốt nên dễ cảm lạnh. Bây giờ cơ sở vật chất đã đầy đủ tiện nghi, việc tắm là cần thiết.

Có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về da và trong thời gian mắc COVID-19 lại kiêng tắm gội nên khiến bệnh tình càng trở nặng hơn.

F0 tắm khiến bệnh trở nặng: Các chuyên gia, bác sĩ nói gì?

BS Thảo cho biết những lớp bẩn, lớp cặn bã bám lại trên da là môi trường thuận lợi cho tình trạng bệnh về da phát triển. Các bệnh này bao gồm viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã nhờn, gây mẩn đỏ ngứa ngoài da, thậm chí bị loét, bong tróc ngoài da.

Về vấn đề sau COVID, nhiều người ngứa ngáy, mẩn đỏ, TS.BS Ngọc Lan khuyến cáo, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để khám và được các bác sĩ tư vấn. Vì bản thân người bệnh sẽ không biết mình mắc loại bệnh gì, cần dùng thuốc gì.

“Tuyệt đối không được tự sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. Vì việc dùng thuốc như vậy sẽ rất dễ gây ra biến chứng”, TS.BS Ngọc Lan lưu ý.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X