Nhiều bố mẹ không đồng ý tiêm vaccine trẻ 5-11 tuổi, chuyên gia nói: Tỷ lệ phản ứng phụ rất thấp

Trong khi nhiều người bày tỏ sự đồng tình thì cũng có không ít người nói rằng họ không muốn cho con tiêm chủng. Bởi, các bậc phụ huynh lo ngại về tác dụng phụ của vắc xin với trẻ. Điều này cũng dễ hiểu vì trước đó khi tiêm chủng cho trẻ ở lứa

Trong khi nhiều người bày tỏ sự đồng tình thì cũng có không ít người nói rằng họ không muốn cho con tiêm chủng. Bởi, các bậc phụ huynh lo ngại về tác dụng phụ của vắc xin với trẻ. Điều này cũng dễ hiểu vì trước đó khi tiêm chủng cho trẻ ở lứa tuổi tử 12 trở lên thì đã có không ít trẻ bị tác dụng phụ.

Mình đọc trên tờ VNE cũng có lý giải nguyên nhân vì sao phụ huynh không muốn cho con tiêm. Đồng thời, đưa ra cái nhìn ở góc độ chuyên gia. Toàn bộ thông tin mình sẽ chia sẻ ở bên dưới, các mẹ có thể đọc tham khảo nhé.

hình ảnh

Cho trẻ con đi tiêm chủng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Nhiều bậc phụ huynh lo ngại, không muốn cho trẻ từ 5 – 11 tuổi tiêm vắc xin

Chị Dung (Hà Đông, Hà Nội) có 2 bé (5 tuổi và 8 tuổi). Khi nghe tới thông tin tiêm chủng cho trẻ từ 5 – 11 tuổi chị vô cùng lo lắng. Bởi chị rất lo lắng với phản ứng phụ nhất là khi có một số trường hợp phản ứng nặng sau tiêm ở lứa tuổi 12 – 17. Sau khi bàn với chồng, chị đã điền vào ô không đồng ý tiêm khi được nhà trường khảo sát ý kiến.

Cùng nỗi lo với chị Dung là chị Phương (43 tuổi, ngụ Khương Đình) nói rằng chị còn đang cân nhắc thêm về việc tiêm vắc xin cho con. Bởi, cậu con trai 6 tuổi của chị có bệnh nền, thể trạng yếu lại còn bị dị ứng thực phẩm. Do đó, chị rất sợ con sẽ gặp phải phản ứng phụ sau tiêm.

Không ít phụ huynh khác cũng bày tỏ rằng họ đọc thông tin trên mạng xã hội thấy nói rằng vắc xin mới được nghiên cứu thử nghiệm có thành phần ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, nội tiết… của trẻ sau này. Do đó, họ không đồng ý cho con tiêm.

Còn chị Minh (45 tuổi) cho biết: Chị có 2 bé (6 tuổi và 1 tuổi) đều đã nhiễm cô vít nhưng chỉ sốt nhẹ. Do đó, chị từ chối tiêm cho con lớn. Chị nói rằng con của một số đồng nghiệp, bạn bè đã nhiễm rồi và đều như cúm thông thường thôi, có bé còn chả có biểu hiện gì. Hơn nữa, chị cũng thấy rằng trẻ từ 5 – 11 tuổi nếu nhiễm thì hầu như không mất nên không cần tiêm.

Những phụ huynh không đồng ý cho con tiêm chủng đều yêu cầu Bộ Y tế thông tin rõ ràng, cụ thể các bằng chứng khoa học về loại vắc xin, liều lượng sẽ tiêm cho con trẻ. Đồng thời cũng phải nói rõ việc tiêm chủng này đã được tiến hành ở nước nào, cụ thể ra sao… để phụ huynh tham khảo. Từ đó quyết định có tiêm cho con hay không.

hình ảnh

Triển khai tiêm vắc xin cho trẻ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Chuyên gia nhìn nhận vấn đề này thế nào?

Theo BS. Nguyễn Đình Tỉnh (giảng viên bộ môn Nhi, Đại học Y tế Công cộng) cho hay: Anh cũng có con trong độ tuổi từ 5 – 11 nên hiểu rõ sự lo lắng của phụ huynh. Trong quá trình tư vấn điều trị cho F0 ở độ tuổi này, bác sĩ Tỉnh thấy hầu như các bé đều ở mức độ nhẹ, tự khỏi. Một số trường hợp bị sốt kéo dài hơn nhưng sau đó đều ổn định, hiếm có ca nào trở nặng, phải thở máy hay diễn biến khó lường như người lớn.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế ghi nhận 0,3% trẻ có phản ứng nhẹ sau tiêm, số ít trẻ dưới 18 tuổi sau tiêm bị phản vệ độ 4. Đây là tình trạng cơ thể phản ứng quá mức với vắc xin dẫn tới mất sau tiêm. Chính những ca này gây ra tình trạng hoang mang, lo lắng cho nhiều phụ huynh và cả con trẻ. Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ băn khoăn về chuyện vắc xin mới đưa vào sử dụng thì liệu có ảnh hưởng gì đến con cái mình sau này không.

Song, dưới góc độ chuyên gia, anh Tỉnh cho rằng mọi người không nên hoang mang. Bởi, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ phản ứng phụ do vắc xin ở lứa tuổi 5 – 11 là rất thấp, về cơ bản là an toàn. Hơn nữa, y tế của Việt Nam chưa thể so sánh với các nước phát triển nên vắc xin hiện giờ là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa lây nhiễm. ‘Nó rất có lợi cho những trẻ nguy cơ cao như béo phì hoặc có bệnh nền, hạn chế nguy cơ biến chứng, chuyển nặng’, BS. Tỉnh thông tin.

Đồng tình với quan điểm này, TS. Phạm Quang Thái (Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương) khuyên cha mẹ nên cho con tiêm chủng. Bởi, các cuộc thử nghiệm cho thấy vắc xin an toàn với trẻ em do sử dụng liều lượng thấp, chỉ bằng 1/3 so với nhóm 12 tuổi trở lên. Tỷ lệ phản ứng thông thường như sốt, đau ở vùng tiêm, mỏi người… thấp hơn so với nhóm trẻ lớn tuổi hơn và người trưởng thành.

Hiện, có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 – 11 tuổi và hầu như không ghi nhận phản ứng phụ nặng hoặc bất thường như viêm cơ tim trên nhóm trẻ này.

hình ảnh

Chuyên gia cho rằng nên cho con trẻ tiêm vắc xin. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

TS. Thái cũng khẳng định: Lợ ích của tiêm chủng lớn hơn nhiều so với rủi ro mà vắc xin mang lại. Đồng thời, tiêm cho nhóm trẻ này cũng giúp làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Từ đó có thể hạn chế việc phải áp dụng biện pháp đóng cửa trường học. Song, cha mẹ cần chú ý theo dõi con mình chặt chẽ sau tiêm vì khả năng tự nhận biết, thông báo triệu chứng ở nhóm trẻ này kém hơn.

Còn với Thầy thuốc nhân dân Trần Sĩ Tuấn lại cho rằng: Bộ Y tế cần thực hiện và công bố nghiên cứu khoa học rõ ràng để người dân hiểu lợi ích, ảnh hưởng của vắc xin lên nhóm trẻ từ 5 – 11 tuổi trước khi quyết điịnh tiêm chủng. ‘Cần nghiên cứu và nên thận trọng, nếu chưa có nghiên cứu hoặc tỷ lệ phản vệ gây mất cao hơn do mắc cô vít thì chưa nên tiêm’, ông Tuấn nói.

Lý do là vì vắc xin cô vít được sản xuất và dùng trong trường hợp khẩn cấp nên chúng ta chưa thể biết những tác động lâu dài tới sức khỏe. Trong khi đó, nhóm trẻ này tuyến nội tiết và các tuyến khác của cơ thể chưa phát triển hoàn thiện. Thực tế cũng cho thấy: Tỷ lệ chuyển nặng và mất ở trẻ dưới 11 tuổi nếu mắc Delta là rất hiếm, với Omicron thì lại càng ít hơn.

Theo ông Tuấn, cần ưu tiên tiêm cho trẻ có bệnh nền, nguy cơ cao thôi chứ không nên tiêm đại trà. Nên khuyến khích tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi chứ không nên bắt buộc hay hạn chế các em nếu chưa được tiêm vắc xin.

Đây là những thông tin mà báo chí đã đăng tải rồi. Mọi người có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia rồi đưa ra ý kiến sau cũng không muộn mà.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X