Nhân cách của một đứa trẻ phụ thuộc vào việc ai đã chăm sóc trước 3 tuổi, cha mẹ đừng nên lơ là

Trước khi trẻ lên ba tuổi là thời kỳ phát triển nhân cách. Sự phát triển và hình thành tính cách của trẻ cũng liên quan mật thiết đến môi trường mà trẻ được đặt vào. Ví dụ, khi trẻ ở với ai đó trong một thời gian dài, trẻ sẽ bắt chước giọng điệu

Trước khi trẻ lên ba tuổi là thời kỳ phát triển nhân cách. Sự phát triển và hình thành tính cách của trẻ cũng liên quan mật thiết đến môi trường mà trẻ được đặt vào. Ví dụ, khi trẻ ở với ai đó trong một thời gian dài, trẻ sẽ bắt chước giọng điệu trong cách nói của người lớn, điều này sẽ được hình thành một cách tinh tế trong não bộ của trẻ, để lại tác động sâu sắc.

Vì vậy, nếu trẻ được các bà nuôi dưỡng trước ba tuổi thì tính cách, khí chất của trẻ sẽ có bóng dáng của bà; nếu trẻ được mẹ nuôi dưỡng thì tính cách của bé sẽ có “bóng dáng” của mẹ.

Ngày nay mọi người bận rộn với công việc, áp lực cuộc sống nhiều, không có thời gian chăm sóc con cái nên hầu hết các cháu đều do ông bà nội hoặc ngoại nuôi dưỡng. Khi giao con cái cho người lớn tuổi quả thực có thể giải tỏa rất nhiều áp lực cuộc sống, tuy nhiên trong việc giáo dục con cái cũng có thể nảy sinh một số vấn đề như trẻ được quá nuông chiều hay nổi nóng, ích kỷ, v.v.

Nhân cách của một đứa trẻ phụ thuộc vào việc ai đã chăm sóc trước 3 tuổi, cha mẹ đừng nên lơ là

Đa số là do người lớn tuổi rất yêu trẻ con, phụ thuộc vào trẻ trong mọi việc, trẻ làm gì cũng hài lòng và không muốn cháu mè nheo hay quấy khóc lâu do đó nên sẽ nuông chiều theo mọi sở thích của con trẻ. Lâu dần sẽ ảnh hưởng không tốt đến tính khí và sự phát triển nhân cách của trẻ.

Làm thế nào để giúp bé hình thành nhân cách tốt nhất ở độ tuổi dưới 3 tuổi?

Trẻ em như một tờ giấy trắng, muốn trẻ lớn lên ra sao thì cha mẹ cần phải định hướng và hướng dẫn trẻ ngay từ khi con còn nhỏ. Cho dù bận bịu công việc nhưng cha mẹ vẫn cần sắp xếp thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con, không thể đổ hết việc này cho ông bà và người thân. Mỗi đứa trẻ chỉ có một cuộc đời, và những năm đầu đời được cha mẹ đồng hành sẽ giúp con có thêm nhiều trải nghiệm, được học hỏi và dạy bảo nhiều điều để có nhân cách tốt.

Bên cạnh đó là cha mẹ, chúng ta nên học hỏi thêm những kiến ​​thức khoa học, hiện đại về nuôi dạy con cái, tìm hiểu thêm về cách giáo dục con cái đúng cách và cách phát triển nhân cách tốt đẹp của trẻ. Cha mẹ không nên đưa con cho ông bà nuôi rồi cuối cùng lại than phiền rằng con mình không được nuôi dạy như ý.

Nhân cách của một đứa trẻ phụ thuộc vào việc ai đã chăm sóc trước 3 tuổi, cha mẹ đừng nên lơ là

Nói tóm lại, cha mẹ nên có trách nhiệm với con cái, cho chúng học hành đến nơi đến chốn, để chúng lớn lên trong một môi trường tốt, và ươm mầm cho chúng trở thành những người lương thiện, có ích cho xã hội.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X