Nguyễn Trọng Hưng chuẩn bị trận chiến cuối khi tuyên bố với Âu Hà My: ‘Hết giờ’

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi nam diễn viên – đạo diễn Trọng Hưng tung loạt bằng chứng tố cáo vợ cũ là nữ giảng viên Âu Hà My đã cài máy ghi âm để ‘bịa chuyện’, vu khống mình. Diễn viên phim Đi qua mùa hạ đưa ra yêu cầu kèm theo

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi nam diễn viên – đạo diễn Trọng Hưng tung loạt bằng chứng tố cáo vợ cũ là nữ giảng viên Âu Hà My đã cài máy ghi âm để ‘bịa chuyện’, vu khống mình. Diễn viên phim Đi qua mùa hạ đưa ra yêu cầu kèm theo là gia đình vợ cũ phải công khai xin lỗi và đính chính thông tin sai lệch với báo chí và dư luận.

Thời hạn đã hết song đến nay, phía Âu Hà My vẫn chưa có động thái đáp trả đồng nghĩa với việc không có lời xin lỗi nào như yêu cầu của Trọng Hưng. Vì vậy, nam diễn viên – đạo diễn 9x quyết không nhân nhượng và sẽ xem xét thực hiện các bước tiếp theo như trong tuyên bố đã đăng tải trên Facebook. Đó là nhờ pháp luật và các cơ quan chức năng xử lý.

Trong diễn biến mới nhất, trên trang cá nhân Trọng Hưng vừa chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn và đầy ẩn ý: “Hết giờ”. Đây dường như là lời cảnh báo của nam đạo diễn khi phía Âu Hà My vẫn chưa cho anh một câu trả lời chính thức.

Theo dõi vụ ly hôn ồn ào suốt 1 tháng nay, nhiều khán giả hoang mang không biết đôi vợ chồng hạnh phúc một thời sẽ có những bước đi mới nào trong thời gian tiếp theo. Liệu Trọng Hưng cho quyết đấu tố vợ cũ đến cùng, liệu Âu Hà My có thêm động thái giải thích nào chăng và liệu cặp đôi có đưa nhau ra tòa không?

Trước đó, vào tối 7/9, sau một vài ngày im lặng, Trọng Hưng một lần nói hết, tung nhiều chi tiết chứng minh vợ cũ đặt điều, vu khống trong vụ ly hôn ồn ào. Nam đạo diễn – diễn viên yêu cầu gia đình Âu Hà My xin lỗi công khai và đính chính loạt thông tin mà anh cho là sai lệch.

Nguyễn Trọng Hưng chuẩn bị trận chiến cuối khi tuyên bố với Âu Hà My: Hết giờ - Ảnh 1

Trọng Hưng tuyên bố muốn đưa mọi việc ra ánh sáng bởi “không thể bị những kế hoạch dẫn dắt của My làm cho mọi người bị lừa và đánh giá sự việc một cách không đúng”. Trọng Hưng khẳng định một số vấn đề để khán giả có cái nhìn khách quan.

Nguyễn Trọng Hưng chuẩn bị trận chiến cuối khi tuyên bố với Âu Hà My: Hết giờ - Ảnh 2

Thứ nhất, Âu Hà My đã đặt máy ghi âm, xâm phạm quyền riêng tư của anh và các thành viên khác trong gia đình. Thứ hai, cặp vợ chồng một thời đã chính thức ly hôn trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình từ ngày 24/6/2020 và chỉ chờ ngày ra tòa. Thứ ba, Trọng Hưng cho biết Âu Hà My không có thai nên không thể tố anh bỏ mặc vợ cũ khi cô đang nằm viện.

Thứ tư, công ty Trọng Hưng vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện bị phá sản. Việc Âu Hà My tố cáo chồng trước đó khiến anh bị hủy rất nhiều hợp đồng, công việc làm ăn bị ảnh hưởng. Thứ năm, Trọng Hưng chưa bao giờ ở rể và không muốn ở rể. Âu Hà My đã trực tiếp yêu cầu anh về nhà ở cùng hai mẹ con một thời gian sau khi bố cô mất.

Nguyễn Trọng Hưng chuẩn bị trận chiến cuối khi tuyên bố với Âu Hà My: Hết giờ - Ảnh 3

Cuối cùng, Trọng Hưng yêu cầu gia đình Hà My trực tiếp sang gặp gia đình mình để đính chính toàn bộ thông tin sai lệch. Ngoài ra, anh cũng yêu cầu vợ cũ đăng bài công khai xin lỗi trên Facebook. Cùng với đó, đạo diễn trẻ sẽ cho Hà My 3 ngày để thực hiện các nghĩa vụ trên. Nếu vợ cũ không có động thái hợp tác, anh sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý.

Hiện bài đăng tố vợ cũ của Trọng Hưng đang thu hút sự chú ý lớn của khán giả với hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, một số cư dân mạng mỉa mai Trọng Hưng “hết tình hết nghĩa”, “vợ cũ đã im lặng nhưng anh vẫn bới móc lại”, “đàn ông mặc váy”,…

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X