Nguy cơ con 𝚕ở 𝚕𝚘é𝚝, 𝚟𝚒ê𝚖 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖, 𝚋𝚒ế𝚗 𝚍ạ𝚗𝚐 𝚡ươ𝚗𝚐 nếu mẹ cứ phạm phải 5 sai lầm này khi mặc tã bỉm cho con

1. Mua bỉm trần, tã kém chất lượng cho con dùng Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một nhiều của các bà mẹ, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bỉm, tã vải với nhiều loại sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Bên cạnh đó, ngoài những sản phẩm chính hãng

1. Mua bỉm trần, tã kém chất lượng cho con dùng

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một nhiều của các bà mẹ, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bỉm, tã vải với nhiều loại sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Bên cạnh đó, ngoài những sản phẩm chính hãng thì còn có sự hiện diện của nhiều loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, nhập nhèm về chất lượng.

Trong đó các sản phẩm bỉm “vô danh” thì bỉm trần được nhiều mẹ tin tưởng và lựa chọn. Với tâm lý ham rẻ, nhiều chị em đã đổ xô đi tìm mua ở các đại lý, các gian hàng online mà không cần biết xuất xứ, nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm.

Bỉm trần là loại bỉm, tã không có vỏ bọc, nhãn mác rõ ràng, thường được người bán giới thiệu là hàng công ty bị lỗi, đường chỉ sót, hoặc rách nhãn,v..v.. nhưng chất lượng vẫn tốt, giá cả rẻ hơn. Điều này đã đánh trúng vào tâm lý ham rẻ của nhiều bà mẹ có thu nhập thấp.

Một dạng bỉm trần khác được nâng cấp hơn: bỉm, tã nhập khẩu số lượng lớn từ Trung Quốc, đưa về Việt Nam đóng mác vào bao bì rồi đưa ra thị trường với tên của công ty nhập khẩu. Đánh vào tâm lý sính ngoại của người Việt, khi được khách hàng hỏi về nguồn gốc xuất xứ thì trả lời một cách chung chung là hàng nhập khẩu. Chất lượng vải của những sản phẩm bỉm, tã vải này không được cơ quan chức năng kiểm định. Hoặc một số nhãn hiệu cố tình mượn danh thương hiệu Viện Pasteur để quảng bá sản phẩm của mình với những xét nghiệm virus không liên quan gì đến chất lượng an toàn của vải.

Việc các mẹ lựa chọn các sản phẩm bỉm, tã kém chất lượng, không rõ nguồn gốc với hi vọng tiết kiệm một khoản cho gia đình nhưng lại vô tình làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ, hay nói cách khác là các mẹ đang bán rẻ sức khỏe của con cho những miếng bỉm vô danh.

Các mẹ cần biết rằng việc sử dụng những sản phẩm kém chất lượng có thể khiến con mắc nhiều loại bệnh. Nhẹ thì nổi mẩn, ngứa ngáy, kích ứng da. Nặng thì viêm loét mãn tính, chất độc ngấm sâu vào trong cơ thể trẻ lâu ngày phát triển thành ung thư da, viêm nhiễm nặng cơ quan sinh dục gây vô sinh.

Dung bim cho tre: Lưu ý 5 sai lầm khi dùng bỉm cho trẻ

Trẻ bị viêm nhiễm do hăm bỉm, tã (Hình minh họa)

2. Không thay bỉm, tã thường xuyên cho bé

Có nhiều bà mẹ thiếu kinh nghiệm, hoặc quá bận rộn, chờ tã đã thấm sũng rồi mới thay. Nước tiểu trong cơ thể vốn vô trùng, nhưng ngay khi ra khỏi cơ thể và bị nằm ứ lại trong tã vải sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát sinh, gây hại cho làn da cũng như bộ phận sinh dục của trẻ.

Đặc biệt, việc dùng bỉm, tã thường xuyên kéo dài ở bé trai gây hại cho tinh hoàn. Nhiệt độ thích hợp nhất cho tinh hoàn bé trai là vào khoảng 34 độ C. Khi đeo bỉm thường bị kín hơi, bó sát vào cơ thể làm nhiệt độ tăng lên. Khi nhiệt độ tăng lên tới 37 độ C và diễn ra lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tinh trùng sau này của tinh hoàn.

Nếu bé mới sinh, mẹ có thể thay tã cho bé sau 2 tới 3 giờ đồng hồ. Còn nếu dùng tã quấn thì có thể để từ 3 tới 4 tiếng.

3. Chọn bỉm không đúng kích cỡ

Nhà sản xuất luôn đưa ra khuyến cáo cho khách hàng nên chọn sản phẩm bỉm, tã vải phù hợp với trẻ. Trên bao bì của mỗi bịch bỉm, tã đều có ghi size bỉm tương ứng với từng mức cân nặng.

Tuy vậy, có nhiều bà mẹ suy nghĩ cho con mặc bỉm, tã vải size rộng sẽ làm cho trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Hoặc cho con mặc bỉm quá chặt để nước tiểu không bị thấm ra ngoài. Đây là những việc làm hết sức tai hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Bỉm, tã có size quá lớn với trẻ sẽ không ôm trít được vòng đùi của bé, khiến nước tiểu có thể tràn ra ngoài. Còn mặc quá chật sẽ khiến da bé bị vết lằn, làm bé khó chịu và đau đớn.

“Bỉm, tã vải hiện đại Dorabe chỉ với một size có thể điều chỉnh nút để phù hợp với sự trưởng thành của bé trong một thời gian dài. Các bà mẹ có thể điều chỉnh nút thắt và dây thun tăng đơ để tã vừa khít với bụng và đùi của bé, tránh để bé mặc tã quá chật hoặc quá rộng.”

4. Đóng bỉm sai cách

Với các mẹ thiếu kinh nghiệm, lần đầu đóng bỉm cho con vẫn còn lóng ngóng và chưa thành thạo nên không tránh khỏi việc đóng bỉm sai cách cho con. Các mẹ cần biết, với bé trai và gái thì cần có cách đóng bỉm khác nhau.

Đóng bỉm cho bé trai: Các mẹ nhớ chú ý vùng kín của con khi đóng bỉm. Với các bé trai, khi đóng bỉm mẹ hãy để bộ phận sinh dục của con chúi xuống để khi đi tiểu, nước tiểu sẽ không bị trào ra ngoài. Ngoài ra, các bé trai thường bị ướt ở phần trước của tã nên khi mua, mẹ nên lựa chọn loại bỉm có lớp lót phụ thêm ở phía trước.

Đóng bỉm cho bé gái: Đặc điểm của các bé gái khi đi tiểu thường ướt ở giữa hoặc phía sau của tã nên mẹ cần chọn loại bỉm có độ dày tập trung ở vị trí con có thể tiểu nhiều nhất.

“Bỉm, tã vải ban đêm của Dorabe thiết kế tấm lót rời hình thang, một đầu lớn một đầu bé. Tùy theo giới tính của trẻ, các mẹ có đặt miếng lót theo đúng chiều để thấm hút tốt nhất: đối với bé trai, đặt đầu lớn của tấm lót ở phần trước, đối với bé gái, đặt đầu lớn của tấm lót ở phía sau tã.”

Có nên đóng bỉm cho bé 24/24?

5. Bôi phấn rôm, tinh dầu, kem dưỡng trước khi đóng bỉm

Một số mẹ có thói quen, sử dụng phấn rôm hoặc các loại kem sáp chống hăm, rôm sảy cho bé ở mông, sau đó mới đóng bỉm. Thực tế, cách làm này vô cùng tai hại. Làn da của bé sẽ chịu tổn hại, bí bách ở hai mức độ: kem/phấn/tinh dầu và bỉm. Từ đó, mẹ không những không phòng được hăm tã cho bé mà còn khiến bé bị hăm nặng hơn.

Tốt nhất, khi mẹ “thả rông” cho bé, mẹ hãy bôi phấn rôm để làm mát da bé. Sau đó, nếu mẹ muốn đóng bỉm thì mẹ rửa sạch làn da bé với nước ấm và lau khô.

6. Đóng bỉm kể cả khi trẻ đã lớn

Cho trẻ dùng bỉm cả ngày hoặc trong thời gian dài sẽ gây cho trẻ một thói quen xấu là nếu buồn thì cứ bài tiết tự động trong bỉm. Nếu vấn đề này kéo dài dần dần trẻ sẽ mất phản xạ gọi để báo cho cha mẹ lúc cần đi khi đã biết nói. Kết quả là trẻ có thể đi tiểu không kiểm soát được hoặc hay bị tè dầm khi lớn.

Khi trẻ được hơn 1 năm tuổi, các mẹ nên bắt đầu giảm bớt tần suất mặc bỉm, tã để trẻ cảm nhận được nhu cầu đi vệ sinh. Khi trẻ được 2 năm tuổi, cha mẹ có thể tập cho trẻ đi vệ sinh bằng bô.

***Trên đây là một số sai lầm khi dùng bỉm, tã vải cho trẻ mà các mẹ hay mắc phải. Các thiên thần nhỏ của chúng ta còn quá bé để có thể tự lên tiếng lựa chọn sản phẩm ưa thích của bản thân mình. Trong hoàn cảnh đó, sức khỏe và sự thoải mái của các bé hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích, niềm tin, sự lựa chọn, kinh nghiệm và vốn hiểu biết của bố mẹ. Chính vì vậy, các mẹ trước khi đưa ra một quyết định gì hãy chú ý và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và độ an toàn của trẻ.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X