Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin nếu nhiễm Covid-19 có nguy cơ qua đời không: Chuyên gia trả lời

PGĐ Sở Y tế TP. HCM lý giải tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn mất vì Covid-19 Theo đó, chiều ngày 12/9, PGĐ Sở Y tế TP. HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu đã có buổi trao đổi về vấn đề vì sao tiêm 2 mũi vắc xin vẫn mắc bệnh và qua đời. Liên

PGĐ Sở Y tế TP. HCM lý giải tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn mất vì Covid-19

Theo đó, chiều ngày 12/9, PGĐ Sở Y tế TP. HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu đã có buổi trao đổi về vấn đề vì sao tiêm 2 mũi vắc xin vẫn mắc bệnh và qua đời. Liên quan tới việc tiêm 2 mũi vắc xin vẫn mất, BS. Châu lần nữa khẳng định: bản chất của việc tiêm vắc xin là tạo kháng thể bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng.

hình ảnh

Người đã tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu xanh. Ảnh: Cục Y tế dự phòng

Người tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin thì cơ thể có đủ kháng thể bảo vệ cao hơn người tiêm mũi 1. Về mặt khoa học, tất cả các loại vắc xin đều có tỉ lệ bảo vệ và không bao giờ bảo vệ được 100%.

“Tỷ lệ chống nhiễm bệnh ở các loại vắc-xin Covid-19 hiện nay được nghiên cứu dao động từ 70 – 80%. Vì thế, vẫn có hơn 20% người sau tiêm vẫn nhiễm bệnh”, BS. Châu nói.

Bên cạnh đó, BS. Châu nhận định: “Chủng Delta có đột biến nên hệ thống miễn dịch và kháng thể của cơ thể không ngăn chặn hoàn toàn được. Do đó, nhiều trường hợp dù tiêm rồi thì vẫn có thể nhiễm bệnh.”

Đối với những người lớn tuổi, tỉ lệ bảo vệ bởi vắc xin thấp hơn. Người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi được bảo vệ từ 80 – 85%, còn ở người trẻ hơn thì tỉ lệ này là 90%. “Theo thống kê trên thế giới, những người tiêm đủ 2 mũi vẫn có thể mắc bệnh nhưng không nặng, không cần thở oxy và điều trị hồi sức tích cực với tỉ lệ 90%. 10% còn lại vẫn diễn biến nặng và qua đời. Có nhiều lý do và không phải trường hợp nào kháng thể cũng bảo vệ được cơ thể và tác động của virus lên cơ thể”, ông Châu nói rõ.

Hiện tại, TP. HCM chưa có con số thống kê cụ thể nên chưa thể công bố số liệu người tiêm vắc xin được bảo vệ như thế nào. Song, nhìn từ các nghiên cứu trên thế giới thì có lẽ ở Việt Nam cũng tương tự.

hình ảnh

Nhân viên y tế tiêm vắc xin. Ảnh: CAND

Vắc xin là biện pháp hữu hiệu và tốt nhất hiện nay nhưng vẫn không thể chủ quan 

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long từng phát biểu: “Bộ Y tế đang nghiên cứu thí điểm tại một số địa phương về việc nới lỏng đi lại cho những người đã tiêm 2 mũi. Bởi, người tiêm đủ vẫn có thể mắc bệnh và lây cho người khác dù rằng nguy cơ mắc bệnh, chuyển nặng và lây nhiễm đã giảm. Nó là giảm chứ không phải không có. Do đó, những người đã tiêm đủ vẫn không được chủ quan.”

Liên quan tới tỉ lệ người mất vì Covid-19 ờ những người tiêm đủ, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: Từ các báo cáo khoa học cho thấy tỷ lệ này thấp hơn so với nhóm chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi.

Tuy nhiên, người đã tiêm đủ vẫn có thể lây cho người khác. Vì thế, tiêm đủ không đồng nghĩa với việc được tự do đi lại và bỏ qua quy định phòng dịch. Bằng chứng là đã có một số quốc gia tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nên đã mở cửa.

Tuy nhiên, sau đó số ca nhiễm tăng cao đột biến nên buộc phải áp dụng biện pháp giãn cách và tăng cường biện pháp phòng dịch. Do đó, dù đã tiêm đủ hay chưa thì cũng phải cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch 5K.

Hiện nay, tiêm vắc xin là phương án tốt nhất mà chúng ta nên làm để có kháng thể phòng bệnh. Tuy nhiên, tiêm vắc xin thôi là chưa đủ, vẫn cần áp dụng quy định phòng dịch của Bộ y tế để cùng chiến thắng đại dịch.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X