Người mẹ làm được 2 điều này, con cái dễ trở thành nhân tài xuất chúng

Phẩm chất thứ nhất: Tĩnh (Bình tĩnh) Tĩnh ở đây chính là sự bình tĩnh. Nhiều người mẹ rất nhạy bén, có thể dễ dàng nhìn thấy những vấn đề của con và lập tức chỉ ra, hơn nữa còn nhắc lại nhiều lần. Nhưng như thế chưa hẳn là tốt. Một người mẹ có

Phẩm chất thứ nhất: Tĩnh (Bình tĩnh)

Tĩnh ở đây chính là sự bình tĩnh. Nhiều người mẹ rất nhạy bén, có thể dễ dàng nhìn thấy những vấn đề của con và lập tức chỉ ra, hơn nữa còn nhắc lại nhiều lần. Nhưng như thế chưa hẳn là tốt.

Một người mẹ có thể nhìn ưu và khuyết điểm của con mình, đừng nên bị động và cũng đừng nên rối loạn.Bởi vì con cần một người mẹ có cảm xúc ôn hòa để nuôi dưỡng và bảo vệ. Chỉ khi người mẹ nhìn thấy được ưu và nhược điểm của con mà vẫn bình ổn thì mới có thể cho con sự động lực để trưởng thành.

1606293775809980-16207280477591079213028

Nếu cảm xúc của người mẹ không ổn định, cả nhà cũng chao đảo dập dềnh, nếu trẻ ở trên con thuyền như vậy thì người mẹ hoảng loạn sẽ ảnh hưởng đến con trẻ.

Phẩm chất thứ 2: Từ (Hiền từ)

Từ ở đây là hiền từ. Việc người mẹ lúc nào cằn nhằn, quát tháo sẽ khiến con cảm thấy cuộc sống này không có gì thoải mái, vui vẻ cả. Trẻ sẽ mất đi phương hướng và người mẹ cũng sẽ không còn khả năng dạy dỗ con nữa, sẽ trở nên càng đáng sợ hơn.

ntdvn_tre-em-550x330

Sức mạnh thật sự của một người mẹ chính là sự hiền từ khiến mọi người cảm thấy lòng bao dung như biển cả, đây chính là vùng đất bao la để con trưởng thành. Hình tượng của một người Mẹ như thế chính là quy tắc dạy con, lời nói chính là phương hướng cho con.

Một đứa trẻ có học lực kém không hẳn là do trí lực kém mà do vấn đề cảm xúc. Cha mẹ chỉ biết lo âu, nóng nảy khi kết quả học tập của con tệ hơn thì càng khiến đứa trẻ ngày càng đi xuống. Chỉ khi tâm trạng của trẻ bình ổn thì mới có thể tiếp thu, khám phá, tư duy lý tính, tìm tòi, sáng tạo, mới có thể thật sự ưu tú”.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X