Nghiên cứu mới: người tiêm đủ 2 liều vắc xin tái nhiễm cô vy có khả năng siêu miễn dịch

Đặc biệt mới đây, các nhà khoa học ở Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu của họ, mở ra tia hi vọng về khả năng có siêu miễn dịch cho người dân. Theo đó, nghiên cứu đã chứng minh những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn bị nhiễm nCoV sẽ có khả

Đặc biệt mới đây, các nhà khoa học ở Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu của họ, mở ra tia hi vọng về khả năng có siêu miễn dịch cho người dân. Theo đó, nghiên cứu đã chứng minh những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn bị nhiễm nCoV sẽ có khả năng siêu miễn dịch sau khi khỏi.

hình ảnh

Người dân London, Anh tại một khu giải trí vào đầu tháng 12, trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này tăng cao – Ảnh: TNO

Thông tin chi tiết, theo Vietnamnet, một nhóm các nhà khoa học ở bang Oregon (Mỹ) đã đưa ra thông tin đem lại sự an tâm cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn mắc nCoV. “Điểm mấu chốt của nghiên cứu là vắc xin cung cấp cho bạn khả năng miễn dịch cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo”, Giáo sư Fikadu Tafesse, Đại học Khoa học và Y tế Oregon, giải thích.

Kết quả này được đưa ra dựa trên dữ liệu của 26 nhân viên Đại học Khoa học và Y Oregon đã được tiêm vắc xin nhưng vẫn nhiễm bệnh với một nhóm tương tự đã được tiêm phòng và khỏe mạnh. Ở nhóm đầu tiên, mức độ kháng thể tăng lên đáng kể. “Mức tăng lên đến 1.000% và đôi khi lên đến 2.000%, thực sự rất cao, gần như là siêu miễn dịch”, Giáo sư Tafesse chia sẻ.

Nhiều thống kê khác đã chỉ ra nhiễm nCoV sau khi tiêm một liều vắc xin cũng có tác dụng cao chống lại sự tái nhiễm. “Đây là một trong những ghi nhận đầu tiên cho thấy các ca bệnh đột phá sau khi tiêm chủng tạo ra khả năng miễn dịch mạnh hơn so với chỉ tiêm vắc xin hoặc từng nhiễm bệnh”, Tiến sĩ Monica Gandhi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, giải thích.

hình ảnh

Người dân Nam Phi, nơi phát hiện biến thể Omicron, được tiêm vắc xin phòng nCoV – Ảnh: TNO

Omicron dường như có thể lây nhiễm cho những người được tiêm chủng đầy đủ cao hơn các biến thể khác. Cho đến nay, các ca bệnh thường nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng.

Giáo sư Shane Crotty, Viện Miễn dịch học La Jolla, cho biết, phát hiện này cho thấy hệ miễn dịch hoạt động tốt như thế nào. Mỗi khi tiếp xúc với vắc xin hoặc virus, hệ miễn dịch học hỏi nhiều hơn và tốt hơn để có thể chống lại virus SARS-CoV-2. Có một số thông tin cho rằng việc chủng ngừa sau khi khỏi nCoV rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Giáo sư Crotty khẳng định: “Đó là thông tin rác. Tiêm vắc xin sau khi nhiễm nCoV hoàn toàn an toàn và đã được kiểm tra qua các các cuộc thử nghiệm”.

Tiến sĩ Gregory Poland, người đứng đầu Nhóm nghiên cứu vắc xin của Phòng khám Mayo, nhấn mạnh, tiêm mũi vắc xin tăng cường sẽ đảm bảo an toàn hơn cho nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng. Đó là những người trên 70 tuổi, mắc bệnh tiểu đường, có hệ miễn dịch suy yếu.

hình ảnh

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi vắc xin tiêm phòng nCoV cho người dân – Ảnh: TNO

Đối với những người đã bị nhiễm nCoV và cho rằng không cần phải tiêm vắc xin, Giáo sư Crotty đề nghị nên nghĩ theo hướng khác: “Nếu bạn được tiêm ít nhất một liều vắc xin, bạn sẽ có khả năng miễn dịch hiệu quả chống lại Omicron và bất kỳ biến thể nào hiện đã được xác định”.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu lớn của các nhà khoa học ở Anh cho thấy khả năng bảo vệ trước biến thể Omicron ở người đã nhiễm nCoV trong vòng 6 tháng là khá tốt. Theo đó, các nhà khoa học nhận ra rằng dường như rất ít người đã nhiễm nCoV trong 6 tháng qua bị nhiễm Omicron.

Đặc biệt, theo Giáo sư Tim Spector, nhà dịch tễ học hàng đầu, người điều hành dự án theo dõi triệu chứng nCoV của Anh, phần lớn các triệu chứng nhiễm Omicron chỉ giống như cảm lạnh thông thường, như đau đầu, đau họng, mệt mỏi và hắt hơi.

Kết quả nghiên cứu vẫn cần đợi thực tế chứng minh, tuy nhiên thông tin này chắc chắn sẽ đem lại sự lạc quan lớn cho người dân, bởi nỗi lo về việc biến chủng Omicron có thể kháng các loại vắc xin trước đó. Dẫu vậy các cụ có câu ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’, thay vì trông chờ vào siêu miễn dịch bằng việc tái nhiễm nCoV, tốt nhất là vẫn nên tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch để bảo vệ sức khỏe vẫn hơn các mẹ ạ. Nhiễm bệnh bây giờ phải cách ly điều trị, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt, chưa kể còn lây nhiễm cho những người khác, đặc biệt là nhiễm cho người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X