Nghiên cứu mới chứng minh: Mũi vaccine côvy thứ 4 có thể tăng 5 lần kháng thể sau 1 tuần

Và trong lúc nhiều người còn chưa tiêm mũi vaccine thứ 3 (do thời gian chưa đủ, hoặc chưa đáp ứng đủ số lượng vaccine) thì các nhà nghiên cứu đã đưa ra thông tin về hiệu quả của mũi vaccine thứ 4 rồi đó mọi người. Theo thông tin mình đọc được trên báo

Và trong lúc nhiều người còn chưa tiêm mũi vaccine thứ 3 (do thời gian chưa đủ, hoặc chưa đáp ứng đủ số lượng vaccine) thì các nhà nghiên cứu đã đưa ra thông tin về hiệu quả của mũi vaccine thứ 4 rồi đó mọi người.

Theo thông tin mình đọc được trên báo VnExpress thì hiệu quả của mũi vaccine thứ 4 sẽ tăng lên 5 lần lượng kháng thể sau tiêm. Với tình hình dịch bùng phát mạnh như hiện nay thì đó là kết quả rất đáng mừng. Cụ thể về thông tin này là gì thì mọi người có thể tham khảo nội dung mình chia sẻ lại bên dưới nhé.

hình ảnh

Israel đang triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người dân. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo đó thì thủ tướng Israel nói rằng nghiên cứu tại nước này cho thấy liều vaccine cô vít thứ tư giúp tăng gấp 5 lần lượng kháng thể sau khi tiêm một tuần.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu tại Trung tâm Y tế Sheba ở thành phố Ramat Gan, nơi đang tiến hành tiêm liều vaccine thứ tư: “Một tuần sau khi triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư, chúng tôi biết chắc chắn hơn rằng việc này an toàn”.

Thủ tướng cho hay: “Tin tức thứ hai là chúng tôi nhận thấy một tuần sau khi tiêm liều thứ tư, lượng kháng thể ở người được tiêm tăng gấp 5 lần. Điều này rất có thể đồng nghĩa với khả năng chống lây nhiễm virus, nhập viện và các triệu chứng nghiêm trọng sẽ được tăng cường đáng kể”.

Hôm 3/1 Israel bắt đầu tiêm liều vaccine “cô vít” thứ tư cho nhóm trên 60 tuổi và nhân viên y tế đã tiêm liều ba ít nhất 4 tháng trước, ba ngày sau khi triển khai đối với những người bị suy giảm miễn dịch, nước này trở thành quốc gia tiên phong thực hiện chính sách này trên thế giới.

Quyết định tiêm mũi thứ 4 được đưa ra trong bối cảnh Israel đang ứng phó đợt bùng phát vì Omicron, biến chủng thuộc danh sách đáng lo ngại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ Y tế Israel cũng đã thông báo nước này ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới vào ngày 3/1, tương đương mức đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm thứ ba hồi tháng 1/2021 và thứ tư vào tháng 9/2021.

hình ảnh

Liều vaccine thứ tư giúp tăng gấp 5 lần lượng kháng thể. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trước tình trạng số ca nhiễm gia tăng đột biến lần này còn diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Nhìn chung, gần 40.000 ca nhiễm mới đã được xác định trên toàn Israel trong tuần qua, tương đương mức tăng 240% so với 7 ngày trước đó.

Số người nhiễm ở mức nghiêm trọng cũng tăng, với 117 trường hợp tính đến sáng 4/1, cao hơn so với 85 người vào tuần trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với những đợt bùng phát trước đây và hầu hết ca nặng là những người chưa tiêm chủng.

Ngày 2/1, trong bài phát biểu của Thủ tướng Bennett có cảnh báo số ca nhiễm tại Israel có thể sớm lên tới khoảng “50.000 ca mỗi ngày”. Hơn 4 triệu người trong tổng số 9,2 triệu dân Israel đã được tiêm ba mũi vaccine “cô vít”. Tổng số ca nhiễm và không qua khỏi tại nước này hiện lần lượt là hơn 1,4 triệu và hơn 8.200 người.

Chậm trễ tiêm liều thứ 4 có thể không bảo vệ được nhóm nguy cơ cao

Trước đó vào ngày 27/12 tại trung tâm Y tế Sheba gần thủ đô Tel Aviv của Israel đã triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 cho các nhân viên y tế, họ gọi đây là nghiên cứu lớn đầu tiên về khả năng đối phó biến chủng Omicron trên những người được tiêm hai liều vaccine tăng cường.

Phát ngôn viên của bệnh viện này cho hay: “Thử nghiệm trên 150 người sẽ xác định hiệu quả tạo kháng thể của vaccine, cũng như mức độ an toàn nhằm đánh giá có cần tiêm đại trà mũi vaccine thứ tư hay không. Kết quả thử nghiệm sẽ được nộp cho Bộ Y tế trong khoảng hai tuần tới”.

Nhóm nguy cơ cao không nên chậm trễ tiêm liều vaccine thứ 4. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trước đó 1 tuần thì Thủ tướng Naftali Bennett đưa thông báo rằng Israel đang chuẩn bị triển khai tiêm mũi vaccine “cô vít” thứ tư cho những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Chuyên gia về Đại dịch. Dù chưa có bằng chứng vững chắc, nhóm cố vấn chỉ ra những dấu hiệu khả năng miễn dịch suy giảm sau vài tháng tiêm mũi thứ ba, nhận định chậm trễ tiêm liều thứ tư có thể khiến Israel không thể bảo vệ nhóm có nguy cơ cao nhất.

Israel vốn là nước đi đầu thế giới về triển khai tiêm vaccine và sau đó là tiêm mũi tăng cường. Tốc độ triển khai tiêm chủng nhanh khiến Israel sớm phải đánh giá hiệu quả và tốc độ suy giảm khả năng miễn dịch.

Trong số 9,4 triệu người của Israel thì có tới 63% dân số đã được tiêm hai liều vaccine, trong khi gần 45% người dân đã tiêm mũi thứ ba. Nước này đã ghi nhận gần 2.000 trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Omicron, trong khi tổng số ca nhiễm mới đã tăng mạnh trong một tuần qua.

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết. Những ai tới lịch tiêm phòng rồi thì nên chủ động tiêm cho đúng thời gian để duy trì hiệu quả của vaccine trước các biến thể của virus “cô vít” nhé.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X