Mẹ phát hiện con bị UT từ điểm lạ ở mắt: BS chỉ 5 biểu hiện cần đến viện ngay

Vì thế bố cần để ý nếu thấy con mình xuất hiện dấu hiệu lạ trên cơ thể, kể cả ở đôi mắt nha mọi người Gần đây mình thấy trên báo chí vừa chia sẻ câu chuyện một người mẹ đã phát hiện con trai mình có bất thường ở đôi mắt, đi khám

Vì thế bố cần để ý nếu thấy con mình xuất hiện dấu hiệu lạ trên cơ thể, kể cả ở đôi mắt nha mọi người

Gần đây mình thấy trên báo chí vừa chia sẻ câu chuyện một người mẹ đã phát hiện con trai mình có bất thường ở đôi mắt, đi khám thì ra con bị ung thư.

Giờ mình chia sẻ câu chuyện để các bố mẹ cảnh giác nha.

hình ảnh

Bé trai 1 tuổi được phát hiện có u nguyên bào võng mạc sau khi mẹ thấy cậu có đốm bất thường ở mắt phải.

Bé trai này là AJ (1 tuổi, sống ở Bolton, Anh) đang ở giai đoạn tập đi. Những bước chân đầu tiên khiến bé vô cùng phấn khích. Tuy nhiên ở lần đầu tiên bước đi, mẹ bé chị Alex Finney (29 tuổi) nhận thấy con có đốm trắng bất thường ở mắt phải.

Ngay lập tức chị đã cùng chồng là anh Natasha đưa con đến bệnh viện kiểm tra, làm các xét nghiệm thì kết quả AJ bị u nguyên bào võng mạc – khối u trong võng mạc có thể nhìn thấy qua đồng tử.

Để cứu bé, các bác sĩ đã phải loại bỏ một mắt của cậu bé ngay lập tức trong ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ. Hiện tại, cậu bé đã được lắp mắt nhân tạo.

AJ phải nằm viện trong 5 ngày, bố mẹ cậu bé chỉ được phép ở bên con 1 giờ mỗi ngày do những hạn chế vì dịch ‘cô vít’ ở thời điểm đó.

Chị Finney chia sẻ rằng, việc chấp nhận thực tế con trai chỉ nhìn được bằng một mắt là chuyện thực sự khó khăn với chị. Thế nhưng cả gia đình cảm thấy rất may mắn khi mắt trái của AJ vẫn khỏe mạnh. Nếu nhìn bề ngoài, người lạ không nhận thấy mắt trái của cậu bé là mắt nhân tạo.

‘Chỉ nhìn được bằng một mắt dường như không khiến AJ bận tâm nhưng thỉnh thoảng, bé lại bị va vào khung cửa. AJ thuận tay trái, phía mắt nhìn được. Chúng tôi đã liên tục điều chỉnh cách nuôi dạy con của mình để phù hợp với nhu cầu của AJ…’, chị Finney chia sẻ.

Từ trường hợp của con trai mình, chị Finney nhắn nhủ tới các cha mẹ khác: ‘Nếu ai đó lo lắng rằng con mình bị u nguyên bào võng mạc, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt nhưng đừng quá lo lắng. Có rất nhiều cách điều trị khác nhau’.

hình ảnh

U nguyên bào võng mạc là khối u trong hốc mắt hay gặp nhất ở trẻ em. Ảnh minh họa/Nguồn: Sina

Các dấu để nhận biết trẻ nhỏ bị K mắt như sau:

Các dấu hiệu điển hình của u nguyên bào võng mạc bao gồm: thay đổi màu mống mắt, đỏ hoặc viêm mắt, mắt lác, đốm trắng bất thường trong đồng t ử, thị lực kém.

Tổ chức Ung thư mắt Trẻ em của Anh (CHECT) kêu gọi các bố mẹ hãy chú ý đến căn bệnh trên.

Ông Patrick Tonks, Giám đốc điều hành của CHECT, cảnh báo: ‘Các triệu chứng của bệnh có thể khá mờ nhạt và trẻ em thường có vẻ ổn nên khó chẩn đoán’.

U nguyên bào võng mạc là khối u trong hốc mắt hay gặp nhất ở trẻ em. Đa số được chẩn đoán ở các bé dưới 2 tuổi. Khoảng 1/4 ca bệnh bị cả 2 bên. Nguy cơ bị bệnh tăng lên ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh UT.

Nếu không điều trị, u nguyên bào võng mạc phát triển lấp đầy mắt và phá hủy cấu trúc bên trong nhãn cầu. Di căn lan tràn thường bắt đầu sau 6 tháng và không qua khỏi sau khoảng 1 năm. Tự thoái triển có thể xảy ra trong một số ít trường hợp nhưng hiếm.

Chuyên gia cảnh báo, tất cả trẻ em có cha mẹ hoặc anh chị em sinh đôi bị u nguyên bào võng mạc nên được bác sĩ nhãn khoa khám ngay sau khi chào đời.

Sau đó khám 3 – 4 tháng một lần cho đến tận 3 – 4 tuổi và mỗi 6 tháng cho đến tận 5 – 6 tuổi (trừ khi xét nghiệm về gene của các bé bị bệnh cho thấy trẻ đó không có đột biến dòng mầm thì việc khám theo dõi không cần thiết).

Trên đây là những thông tin đã được báo chí chia sẻ, các bố mẹ tham khảo và để ý theo dõi con mình nha.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X