Mẹ bầu là F0, bác sĩ chỉ ra những trường hợp phải chấm dứt thai kỳ, cần hết sức cẩn thận

Theo các chuyên gia, nếu mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc các triệu chứng nhẹ, chị em hoàn toàn có thể tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên vẫn cần theo dõi các dấu hiệu sức khỏe của mình và con hết sức cẩn thận. Còn với những can thiệp sản khoa cho các mẹ bầu

Theo các chuyên gia, nếu mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc các triệu chứng nhẹ, chị em hoàn toàn có thể tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên vẫn cần theo dõi các dấu hiệu sức khỏe của mình và con hết sức cẩn thận. Còn với những can thiệp sản khoa cho các mẹ bầu mắc Covid-19, chị em có thể tham khảo những thông tin sau.

Đây là những thông tin do Đại học Y dược TP. HCM – Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học phối hợp Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đưa ra. Chị em đang bầu bí hoặc có kế hoạch chuẩn bị sinh con giữa tình hình hiện nay rất nên tham khảo.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: UThealth

Với các mẹ bầu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ:

– Thai thừ 37 – 38 tuần 7 ngày không có chỉ định sản khoa nào khác thì cần theo dõi cẩn thận liên tục.

– Thai từ 39 tuần trở lên các bác sĩ sẽ xem xét chấm dứt thai kỳ.

Với các trường hợp xuất hiện dấu hiệu nặng, tiên lượng nguy kịch:

– Nếu không thở máy sẽ xem xét chấm dứt thai kỳ nếu thai được hơn 32 tuần;

– Nếu có thở máy sẽ xem xét mổ lấy thai nếu thai được hơn 32 tuần, thai dưới 32 tuần tiếp tục theo dõi kỹ càng, có thể mổ lấy thai trong những tình huống xấu nhất. Tuổi thai dưới 30 tuần cần đặc biệt cân nhắc.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: UThealth

Với các mẹ bầu không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cần hết sức bình tĩnh theo dõi sức khỏe, không quá hoang mang lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần. Các mẹ nên chú ý các vấn đề như:

– Ăn đủ bữa, các bữa ăn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, không ăn quá nhiều tinh bột, tăng cường quá nhiều dinh dưỡng một cách đột ngột

– Có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, nên làm những việc mình thích như đọc sách, xem phim

– Theo dõi các dấu hiệu liên quan đến thai lỳ cũng nhưu nhiệt độ cơ thể, chỉ số Sp02 cẩn thận và báo ngay cho bác sĩ khi có biểu hiện bất thường (sốt cao liên tục không hạ, Sp02 < 96, khó thở, thở nhanh trên 25 lần/phút, xanh tái mặt mày, lú lẫn,…)

– Giữ gìn vệ sinh kỹ lưỡng, nếu khó ngủ có thể tham khảo sử dụng thảo dược lành tính, an toàn.

Một điều chị em cũng cần hết sức chú ý đó chính là phải giữ tinh thần thoải mái. Nếu chán, các mẹ bầu có thể tận hưởng những thói quen mình yêu thích như đọc sách, xem phim nghe nhạc,… và hãy chọn lọc, tiếp nhận những thông tin khoa học, đúng đắn. Không quá hoang mang lo lắng dẫn đến bất ổn tinh thần. Tâm lý lo sợ, căng thẳng kéo dài vừa không tốt cho sức khỏe mẹ bầu, khiến tình hình bệnh thêm nặng mà còn không tốt cho cả sự phát triển của em bé trong bụng. Các mẹ hãy cố gắng lạc quan, tích cực, mạnh mẽ nghĩ đến con để vượt qua giai đoạn khó khăn nếu chẳng may bị Covid-19 ghé thăm. Tinh thần của mẹ thoải mái sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho mình và con.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X