𝙻ớ𝚙 𝟷 𝚜ẽ đượ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚛ự𝚌 𝚝𝚒ế𝚙, 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚕ù𝚒 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚝ự𝚞 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟶 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑ự𝚌 𝚝ế đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐

Đã có giải thích cụ thể, rõ ràng hơn từ Bộ GDĐT rồi đây mọi người ơi, nghe xong thở phào, đỡ lo quá chừng. Theo tin em xem trên Báo Thanh Niên thì nhập học sớm ngày 1/9 chỉ dành cho những địa phương an toàn, không bị ảnh hưởng Cô Vy. Riêng những

Đã có giải thích cụ thể, rõ ràng hơn từ Bộ GDĐT rồi đây mọi người ơi, nghe xong thở phào, đỡ lo quá chừng. Theo tin em xem trên Báo Thanh Niên thì nhập học sớm ngày 1/9 chỉ dành cho những địa phương an toàn, không bị ảnh hưởng Cô Vy.

Riêng những tỉnh, thành phố đang có diễn biến phức tạp thì có thể lùi thời gian tựu trường sang tháng 10 vẫn được. Về việc quyết định thời gian nhập học cụ thể, Bộ GDĐT đã trao toàn quyền quyết định cho UBND cấp tỉnh, học sinh ở địa phương nào thì chờ thông báo từ địa phương đó nhé. Đặc biệt điều khiến phụ huynh thấy an tâm nhất đó là học sinh lớp 1 sẽ được đến trường học trực tiếp, không còn lo con mới vỡ lòng đã học trực tuyến dễ mất căn bản nữa rồi mọi người ơi.

Học sinh lớp 1 phải được học trực tiếp, trực tuyến không khả thi

Được một lời chia sẻ này của ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GDĐT là phụ huynh mừng vui, yên tâm lắm. Hơn ai hết, phụ huynh có con vào lớp 1 năm nay là những người bất an nhiều nhất, lo lắng đủ thứ. Nhất là chuyện con nhập học đã phải học trực tuyến thì chuyện mất căn bản, viết không rành, đọc chữ không trôi là có thể xảy ra, rồi làm sao con học tiếp được lên các lớp trên khi mất gốc từ lớp 1.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Chưa kể, phụ huynh đây cũng là năm đầu tiên cho con đi học tiểu học, còn chưa kịp làm quen với dạy kèm con học trực tuyến như lớp 2, lớp 3 thì làm sao dạy con được. Lớp 1 chưa quen với nề nếp học khác với mầm non, đặc thù là nhận biết mặt chữ, tập đọc, tập tô từng nét chữ, cha mẹ muốn dạy con học trực tuyến thì phải theo sát cả ngày, vậy còn công việc của cha mẹ thì phải làm sao, cha mẹ không biết cách dạy cho đúng thì phải làm sao?

Vì vậy, đối với học sinh lớp 1 nhất định phải có sự kèm cặp sát sao của giáo viên, học trực tuyến với lớp 1 là không khả thi. Theo lời chia sẻ của Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GDĐT thì đối với lớp 1, khung thời gian năm học mới được Bộ nới rộng hơn, lớp 1 được phép đến trường sớm từ 23/8, 2 tuần này sẽ giúp các con làm quen nề nếp, trường lớp. Các địa phương có thể chủ động xếp lịch nhập học cho học sinh lớp 1 theo khung nới rộng này.

Với những nơi có tình hình diễn biến phức tạp dù đã đến ngày tựu trường thì có thể tập trung kiểu giãn cách. Các khối lớp lớn hơn có thể học trực tuyến, ưu tiên phòng học cho lớp 1 để chia nhỏ các em ra, đảm bảo giãn cách. Quan điểm rõ ràng của Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GDĐT là “học sinh lớp 1 đặc thù, chưa biết đọc viết, buộc giáo viên phải tương tác trực tiếp”.

hình ảnh

Phụ huynh đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm ngoái. Ảnh: Thanh Niên

An toàn của học sinh phải đặt lên trên hết nhưng vẫn phải đảm bảo học sinh lớp 1 được học trực tiếp nhiều nhất với thầy cô. Trường hợp bất khả kháng, Sở GDĐT địa phương có thể báo cáo Bộ để ưu tiên cho lớp 1 được nới rộng khung thời gian năm học, để các con được học với thầy cô trực tiếp.

Có thể lùi thời gian nhập học sang tháng 10

Hôm trước trên các báo có đưa thông tin về việc Bộ GDĐT ra khung thời gian năm học, theo đó thời gian nhập học sớm nhất là 1/9 với các cấp từ mầm non đến THPT, 23/8 với lớp 1. Tuy nhiên đây chỉ là khung thời gian chung của Bộ, lịch nhập học cụ thể còn phải tùy theo tình hình thực tế địa phương, đảm bảo an toàn cho học sinh là vấn đề phải đặt lên hàng đầu.

Trước băn khoăn của rất nhiều phụ huynh vì lo lắng con nhập học sớm khi tình hình vẫn diễn biến phức tạp, không an toàn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Bộ GDĐT đã có lý giải thêm là các mốc thời gian đưa ra là sớm nhất hoặc muộn nhất, không yêu cầu tất cả các nơi tựu trường trong một ngày.

hình ảnh

Học sinh lớp 1 tựu trường năm học trước. Ảnh: Thanh Niên

Bộ GDĐT đã trao quyền cho các tỉnh, thành quyết định thời gian năm học từ bậc mầm non đến bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên theo đúng thực tế tại địa phương. Nơi nào vẫn an toàn, trong tầm kiểm soát thì có thể theo đúng khung đưa ra.

Những nơi vẫn đang giãn cách, tình hình phức tạp thì có thể thay đổi ngày nhập học, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn, sức khỏe học sinh, giáo viên. Ví dụ như ở TPHCM, không thể tựu trường ngày 1/9, 5/9 thì có thể dời sang 15/9, thậm chí là tháng 10 tựu trường vẫn được. Như vậy thì thời gian kết thúc năm học sẽ kéo dài hơn để đảm bảo chương trình học.

Như vậy là yên tâm rồi nhé mọi người, sức khỏe của các con vẫn được ưu tiên hàng đầu, phụ huynh cứ tin tưởng Sở GDĐT sẽ cho ra quyết định sáng suốt nhất, hợp lý nhất để các con được tựu trường an toàn. Hiện tại chỉ mong cho mọi thứ qua nhanh, để các con sớm được đến trường, học hành ổn định.

BÀI LIÊN QUAN
X