Long An : Bé sinh non 700 gam hồi sinh kì diệu nhờ da kề da với mẹ sau sinh

Mới đây, các bác sĩ bệnh viện sản nhi tại Long An cho biết đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh non và cứu sống thành công bé gái nặng 700 gram, chào đời khi mới 26 tuần tuổi. Theo thông tin từ Dân Trí, trước đó vào ngày 31/8, chị B.T.T.N.

Mới đây, các bác sĩ bệnh viện sản nhi tại Long An cho biết đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh non và cứu sống thành công bé gái nặng 700 gram, chào đời khi mới 26 tuần tuổi.

Theo thông tin từ Dân Trí, trước đó vào ngày 31/8, chị B.T.T.N. (quê Long An) mang bầu được 26 tuần tuổi thì có dấu hiệu sinh non. Chị đau bụng quằn quại, tiết ra dịch hồng nên gia đình đã đưa vào bệnh viện.

Và đến nay, sau gần 1 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé đã hồng hào, khỏe mạnh và tự bú được sữa mẹ.

Em bé sinh non nhỏ xíu trong vòng tay mẹ. Ảnh: Dân Trí.

Long An: Bé gái sơ sinh chỉ nặng 700 gram lúc chào đời

Khi nhập viện các bác sĩ đã hội chẩn và cho biết thai kỳ hiện đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn quyết định đỡ đẻ. Sau 2 giờ thì em bé chào đời với cân nặng 700 gram, chiều dài và chu vi vòng đầu tuần tự là 33cm và 24cm.

Em bé ra đời trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái, không khóc, thở yếu vì thế các bác sĩ đã phải gấp rút hồi sức cho bé bằng cách lau khô kích thích, bóp bóng qua mặt nạ.

Ca phẫu thuật mổ bắt con khi mới 26 tuần tuổi. Ảnh: Dân Trí.

Cứu sống bé sinh non nhờ kề da sau sinh

Sau khi được cá bác sĩ hồi sức bằng nghiệp vụ chuyên môn thì sức khỏe của bé dần ổn định trở lại, da hồng hào, không còn tím tái. Tuy nhiên vẫn phải sử dụng hệ thống thở NCPAP hỗ trợ phổi đồng thời áp dụng phương pháp da kề da với mẹ 24/24.

Một 1 tiếng đầu tiên sau khi chào đời, bé được ăn sửa non của mẹ, kèm theo đó là được các bác sĩ nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và kháng sinh. May mắn là sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định.

Bé bú sữa mẹ, tiếp xúc da kề da. Ảnh: Pháp luật.

hìn con dần khỏe lại, chị N. hạnh phúc chia sẻ: “Lúc mới sinh, Bắp (tên thân mật của bé) chỉ nhỏ xíu, tay chân đỏ hỏn… lúc đó mình chỉ biết khóc và cố gắng chăm sóc cho con theo hướng dẫn của bác sĩ. Giờ Bắp đã lớn được chút rồi, Bắp biết khóc, cười, biết lắng nghe lời của ba mẹ, và dần dần biết bú… Chỉ mong Bắp của mẹ sẽ thật ngoan và khỏe mạnh”.

Hiện tại, sau gần 1 tháng được chăm sóc tích cực, cân nặng của bé đạt 1,545kg, đã có khả năng tự bú mẹ. Tuy còn nhỏ nhưng bé đã khá nhạy cảm với giọng bố mẹ, luôn cười tươi khi được mẹ áp da kề da.

Bé hiện đã tươi tỉnh và “có da có thịt” hơn trước. Ảnh: Pháp luật.

Bác sĩ Lương Kim Chi là người trực tiếp theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ con sản phụ N. chia sẻ với Dân Trí, trẻ sinh non, cân nặng dưới 1kg thường tỷ lệ sống thấp, dễ đau ốm, tàn tật nhưng trường này thì cả hai đều tiến triển tốt. “Không có môi trường nào khác có thể thay thế ngực của mẹ với sự ấm áp cả về thể chất lẫn tinh thần. Mẹ sẽ truyền cho con tình yêu thương và cảm xúc dịu dàng nhất” – bác sĩ nói.

Hiện tại, trường hợp của bé sinh non nặng 700 gram tại Long An này chính là một trong những ca sinh non với tuổi thai, cân nặng thấp nhất. Hy vọng, với sự nỗ lực của các bác sĩ và sự chăm sóc tận tình của bố mẹ, bé sẽ phát triển khỏe mạnh, thông minh.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X