Lễ cúng cô hồn năm 2021 nên tiến hành vào ngày, giờ nào để gia chủ không bị quấy phá

Theo quan niệm của ông bà xưa, lễ cúng cô hồn có thể làm từ ngày mùng 1/7 âm đến trước 12h trưa ngày 15/7. Tuy nhiên trong năm nay thì ngày hoàng đạo để cúng cô hồn tốt nhất là vào ngày nào và mấy giờ? Gia chủ nên biết để làm cho đúng,

Theo quan niệm của ông bà xưa, lễ cúng cô hồn có thể làm từ ngày mùng 1/7 âm đến trước 12h trưa ngày 15/7. Tuy nhiên trong năm nay thì ngày hoàng đạo để cúng cô hồn tốt nhất là vào ngày nào và mấy giờ? Gia chủ nên biết để làm cho đúng, tránh bị cô hồn quấy phá.

Lễ cúng cô hồn năm 2021 nên tiến hành vào ngày, giờ nào để gia chủ không bị quấy phá

Ảnh minh họa

Nên cúng cô hồn vào ngày nào

Một bài báo mạng em từng đọc có đưa ra ý kiến của nhà nghiên cứu phong thủy Phạm Quang Tuyến: Lễ cúng cô hồn có thể kéo dài cả tháng chứ không ấn định cụ thể; nó sẽ tùy vào từng nhà, từng vùng miền.

Ngoài ra, dân gian có truyền miệng rằng 15/7 Âm lịch là kỳ mở cửa ngục sẽ đóng lại, người âm không thể nhận đồ được nên giờ Dậu (5-7h tối) mùng 1 đến rằm tháng 7 chúng ta phải tiến hành lễ cúng cô hồn.

Nếu cúng cô hồn trong ngày rằm tháng 7 thì phải cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên xong mới cúng cô hồn. Đặc biệt, phải cúng xong trước 12h trưa ngày 15/7 Âm lịch.

Nên cúng cô hồn vào lúc mấy giờ

Thời gian cúng cô hồn chuẩn nhất là giờ Dậu (5-7h tối). Sở dĩ nói như vậy là bởi theo thuyết âm dương ngũ hành, lúc này âm thịnh vì trời nhập nhoạng, nửa tối nửa sáng nên các cô hồn mới đến nhận lễ cúng được. Nếu làm lễ cúng vào ban ngày, vì quá nhiều ánh sáng nên cô hồn sẽ yếu ớt, không thụ lễ vật được, dễ bị hồn bay phách lạc.

(Hình minh họa – Nguồn: Internet)

Những lưu ý khi cúng cô hồn

Gia chủ phải cúng ngoài trời, trước cửa nhà, vỉa hè, cổng làng, ngã ba… nhất định không được cúng trong nhà vì như thế đồng nghĩa với việc rước vong về nhà sẽ rất xui xẻo. Sau khi cúng xong, gia chủ phải có lời tiễn vong đi và rắc gạo, muối ra sân, đường; đốt vàng mã… để vong hồn không ở lại quấy phá gia chủ mà trở về âm giới.

Nếu không thể chuẩn bị lễ vật, mâm cúng đủ, sau khi cúng Phật và gia tiên xong, chủ nhà rắc gạo, muối ra 4 phương 8 hướng ngoài cửa để bố thí cho cô hồn.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X