Kinh nghiệm cho mẹ có con từ 5-12 tuổi: Đăng ký tiêm ngừa ‘côvy’ ở đâu, khi nào tiêm

Có con trong độ tuổi này, mẹ không khỏi lo lắng vì hàng rào bảo vệ phòng chống dịch bệnh vẫn chưa có, trong khi hiện tại các trẻ đã đến trường học. Do đó mà trong thời gian tới để đảm bảo an toàn phòng bệnh cho trẻ, tại các tỉnh, thành bắt đầu

Có con trong độ tuổi này, mẹ không khỏi lo lắng vì hàng rào bảo vệ phòng chống dịch bệnh vẫn chưa có, trong khi hiện tại các trẻ đã đến trường học. Do đó mà trong thời gian tới để đảm bảo an toàn phòng bệnh cho trẻ, tại các tỉnh, thành bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin ngừa ‘cô vy’ cho nhóm đối tượng này.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên.

Qua thông tin em tìm hiểu được trên báo Thanh Niên và Người Lao Động, ngày hôm qua 27/03/2022, theo hướng dẫn về công tác triển khai và tiêm cho nhóm trẻ trong độ tuổi nêu trên, các trường học tại địa bàn TP.HCM đang lấy mã định danh cá nhân của học sinh để nhập liệu và phục vụ công tác tiêm chủng.

Được biết đây là điểm mới của chương trình tiêm chủng lần này, ngành giáo dục sẽ phải chịu trách nhiệm nhập liệu trước và sau khi tiêm thay vì đó là nhiệm vụ của ngành y tế như trước đối với nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Do đó, việc đăng ký tiêm chủng đối với trẻ trong nhóm tuổi từ 5 – 12 sẽ được thực hiện tại trường học, mẹ không phải lo lắng nhé.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo cũng lưu ý các quận huyện cùng các trường phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ. Mỗi trường sẽ là một điểm tiêm và trường đó có trách nhiệm thực hiện tiêm cho học sinh trường mình. Chỉ trong những trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức tiêm tại trường thì học sinh đó mới tiêm ở điểm khác.

Qua thời gian thực hiện, lãnh đạo phòng Giáo dục Đào tạo các quận huyện cho biết tại các khu vực đông dân cư, họ đang gặp khó khăn về việc nhập dữ liệu mã định danh cá nhân, trong đó nhiều học sinh chưa có mã định danh vì có hộ khẩu tại nhiều địa phương nên chưa thể liên lạc để được cấp mã định danh được.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 2 quốc gia là Úc và Mỹ thực hiện viện trợ vắc-xin ngừa ‘cô vy’ cho nhóm trẻ từ 5 – 12 tuổi tại Việt Nam. Vắc-xin được viện trợ bao gồm 2 loại là Moderna và Pfizer, ước tính có tổng cộng trên 23 triệu liều vắc-xin.

Bộ Y tế vẫn đang khẩn trương rà soát, đánh giá các loại vắc-xin có thể tiêm cho trẻ cùng tình hình, dự báo nhiễm virus của trẻ, trên cơ sở đó để tính toán xem cần mua thêm bao nhiêu liều vắc-xin nữa để trình Thủ tướng thông qua.

Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, việc tiêm vắc-xin ngừa ‘cô vy’ cho trẻ từ 5 – 12 tuổi sẽ được thực hiện ngay trong tháng 4/2022 này.

Thêm thông tin để mẹ nắm rõ nữa là tùy theo loại vắc-xin mà liều lượng tiêm cho trẻ khác nhau.

– Đối với loại Pfizer: Dùng liều 0,2ml chứa 10mcg, bằng 1/3 liều dành cho người lớn.

– Đối với loại Moderna: Việt Nam chỉ mới phê duyệt loại này dành cho người lớn, chưa cấp phép cho trẻ, do đó sẽ hoàn tất thủ tục trước khi vắc-xin này về đến Việt Nam vào tuần tới. Đây là loại vắc-xin có hàm lượng kháng nguyên và dung lượng sử dụng cho mỗi liều tiêm bằng 1/2 so với liều của người lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tuổi trẻ và Sức khỏe Đời sống.

Mẹ đọc để nắm rõ thông tin và có kế hoạch chuẩn bị cho con mình trước khi tiêm nhé.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X