Hụt hơi sau côvy có phải do phổi yếu: BS lý giải, chỉ ra dấu hiệu phổi tổn thương hậu cô vít

Vậy nhưng không ít F0 than phiền sau khi khỏi bệnh lại bị bị tình trạng hơi thở ngắn, hụt hơi so với trước đây, nhất là khi hoạt động thể chất như đi bộ hơi xa, leo cầu thang, nói nhiều. Vậy vì sao có tình trạng này là liệu đây có phải là

Vậy nhưng không ít F0 than phiền sau khi khỏi bệnh lại bị bị tình trạng hơi thở ngắn, hụt hơi so với trước đây, nhất là khi hoạt động thể chất như đi bộ hơi xa, leo cầu thang, nói nhiều.

Vậy vì sao có tình trạng này là liệu đây có phải là dấu hiệu di chứng phổi hậu ‘cô vít’ không?

Sau khi đọc thông tin trên báo VnExpress, mình thấy Bác sĩ Đoàn Nhật Trung, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã trả lời đầy đủ rồi. Giờ mình chia sẻ cho những ai quan tâm nha.

hình ảnh

Không ít người di chứng phổi hậu ‘cô vít’. Ảnh minh họa/Nguồn: Sức khỏe Đời sống

Nhiều F0 bị hụt hơi, khó thở sau khỏi ‘cô vít’ là bệnh gì?

Theo bác sĩ Trung, tình trạng hụt hơi, hơi thở gián đoạn có thể do nhiều nguyên nhân như: Cạn kiệt năng lực vì mệt mỏi suy nhược; thể lực yếu ớt của người sau ốm nặng dậy; dung tích phổi bị giảm khi tổn thương; hoạt động của cơ hoành không đảm bảo do liệt thần kinh…

Với một số một số trường hợp khó thở nặng nề có thể do thuyên tắc mạch máu phổi, hoặc bệnh lý hô hấp, tim mạch.

Bác sĩ Trung cho biết, gần đây nhiều F0 đi khám hậu ‘cô vít’ than phiền là hơi thở ngắn hoặc hụt hơi so với trước đây, nhất là sau hoạt động thể chất như leo cầu thang, đi bộ hơi xa, nói nhiều.

Tình trạng này gặp nhiều ở những F0 có nằm viện, phải trợ thở oxy, thừa cân hoặc gầy yếu, trước đây ít vận động, từng rối loạn lo âu, rối loạn hệ thần kinh tự chủ…

Theo chuyên gia này, nếu tình trạng hụt hơi kéo dài, người bệnh nên đi kiểm tra sức khỏe để đánh giá các chức năng liên quan đến phổi, tim mạch, gan, thận… Bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân và có phương án xử trí phù hợp.

Phổi là cơ quan bị ảnh hưởng nặng nhất bởi ‘cô vít’ với những biến chứng như viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển và nhiễm khuẩn.

Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Bệnh viện Bạch Mai trên báo Vietnamnet hồi đầu tháng 3 cho thấy, các triệu chứng hay gặp sau nhiễm ‘cô vít’ biểu hiện ở đa cơ quan, trong đó các biểu hiện về hô hấp là phổ biến.

50-60% F0 sau nhiễm ‘cô vít’ có triệu chứng hô hấp kéo dài, đến khám được chụp Xquang hoặc chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện có tổn thương. Những tổn thương hay gặp nhất là xơ hóa phổi, viêm phổi tổ chức, hình kính mờ, dày các vách liên tiểu thùy, khí phế thũng…

hình ảnh

F0 có thể bị tổn thương lâu dài ở phổi. Ảnh minh họa/Nguồn: yingkou

‘Cô vít’ có thể gây tổn thương lâu dài cho phổi, biểu hiện qua triệu chứng khó thở. Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, có thể gây viêm phế quản.

Một phát hiện mới được công bố trên tạp chí y khoa Immunity cho thấy, khó thở là dấu hiệu cho thấy phổi của người bệnh vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn khỏi những tổn thương do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Tiến sĩ James Harker, Viện Tim và Phổi Quốc gia của Đại học Hoàng gia London -Anh, tác giả của nghiên cứu giải thích, tình trạng khó thở kéo dài cho thấy sự hiện diện của các tế bào miễn dịch bất thường, được tạo ra do ‘cô vít’.

Ths.Bs Nguyễn Thị Phương Anh, BV Phổi Trung ương từng chia sẻ trên báo Dân trí hồi tháng 10/2021 cho biết: ‘Các dấu hiệu của viêm phổi do ‘cô vít’ về cơ bản giống với các dạng viêm phổi khác, bao gồm ho (có thể có đờm hoặc không), khó thở, sốt, ớn lạnh’.

Trên đây là những thông tin đã được báo chí chia sẻ, khi có bất kỳ bất thường nào về sức khỏe sau khi nhiễm ‘cô vít’, mọi người nên đi khám để phát hiện sớm các di chứng, biến chứng, bệnh lý mắc phải, đặc biệt di chứng phổi nha.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X