Hướng dẫn mới về việc tiêm ngừa cho người từng là F0: Bà con xem sắp xếp thời gian

Tuy nhiên, một số người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa kịp tiêm đã bị F0 thì thế nào? Nhiều người thắc mắc trường hợp này tiêm thế nào để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường cùng với việc chúng

Tuy nhiên, một số người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa kịp tiêm đã bị F0 thì thế nào? Nhiều người thắc mắc trường hợp này tiêm thế nào để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường cùng với việc chúng ta đang dần thích nghi trong trạng thái bình thường mới.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Tuyên Quang.

Trước đây, mọi người cứ nói với nhau phải ít nhất sau 06 tháng sau khi hết bệnh mới được tiêm, nhưng sau đó, có thông tin là có thể tiêm ngay khi khỏi bệnh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, khiến nhiều người cảm thấy vừa mừng, nhưng cũng vừa lo vì không biết có sao không? Vậy còn thực tế bây giờ thì sao?

Theo bài đăng trên trang Sức khỏe Đời sống em mới đọc được, tại cuộc họp Hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm ngừa cho người từng là F0 với sự tham dự của đại diện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, cùng các chuyên gia và kết nối nhiều điểm cầu trên toàn quốc mới diễn ra, kết thúc đã thống nhất quy định về việc tiêm ngừa cho các đối tượng từng là F0, cụ thể như sau:

– Đối với trẻ từ 5 – 12 tuổi từng là F0: Tiêm ngừa sau khi khỏi bệnh và hồi phục ít nhất 03 tháng.

– Đối với người trên 12 tuổi từng là F0: Tiêm ngừa sau khi khỏi bệnh và hồi phục từ 03- 06 tháng.

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đến giờ vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng hiểu rõ về biến chủng mới của virus này, dù vậy, việc áp dụng các biện pháp phòng chống, đặc biệt là tiêm chủng rất quan trọng. Chúng ta đang từng bước phủ rộng vắc-xin cho nhóm đối tượng dưới 18 tuổi, do đó cần từng bước xem xét tiêm ngừa cho cả đối tượng từng là F0.

Việc tiêm ngừa cho các đối tượng từng là F0 rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Song, không phải tất cả các quốc gia đều áp dụng khoảng cách thời gian như nhau mà tùy quốc gia cùng điều kiện về hệ thống y tế và tình hình diễn biến của dịch bệnh mà áp dụng khác nhau, chẳng hạn như tại Anh, khoảng cách giữa người từng là F0 với thời điểm có thể tiêm là sau khi hồi phục khoảng 4 tuần.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tuyên Quang và báo Nhân dân.

Bà con cần cập nhật kịp thời quy định mới để xem xét và sắp xếp thời gian tiêm, phòng bệnh trước bối cảnh hiện nay nha.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X