Hậu Giang tặng bằng khen kèm tiền mặt cho 22 gia đình sinh 2 con gái

Theo Vnexpress đưa tin, ngày 23/12/2020 Chủ tịch UBND Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã ký quyết định tặng bằng khen cho 22 gia đình sinh 2 con một bề là gái. Hiện tại dân số ở tỉnh Hậu giang đang là 730.000 người, đứng top các tỉnh thành có tỉ lệ sinh thấp nhất

Theo Vnexpress đưa tin, ngày 23/12/2020 Chủ tịch UBND Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã ký quyết định tặng bằng khen cho 22 gia đình sinh 2 con một bề là gái. Hiện tại dân số ở tỉnh Hậu giang đang là 730.000 người, đứng top các tỉnh thành có tỉ lệ sinh thấp nhất cả nước.

Cuối 2018, tỉnh đã chi 18 tỷ đồng cho việc hỗ trợ chính sách dân số trên địa bàn giai đoạn 2019-2025 sau khi thống kê dân số cho thấy tỉnh thành này đang bị mất cân bằng giới tính. Năm 2020, tỷ số giới tính của Tỉnh Hậu Giang là 110 bé trai/100 bé gái, trung bình cả nước là 103-107 bé trai/100 bé gái.

Hậu Giang tặng bằng khen kèm tiền mặt cho 22 gia đình sinh 2 con gái - Ảnh 1

Tỉnh Hậu Giang có tỉ lệ sinh thuộc top thấp nhất cả nước

Để cân bằng giới tính, Chủ tịch tỉnh đã kêu gọi duy trì tốt mô hình gia đình sinh đủ hai con. Các cặp vợ chồng được khuyến khích sinh 2 con một bề là con gái. Năm 2019, có 34 gia đình sinh đủ hai con một bề là gái được UBND Hậu Giang khen thưởng. Số ngân sách gần 18 tỷ đồng sẽ được dùng để hỗ trợ khen thưởng các hộ gia đình không vi phạm chính sách dân số kể từ khi sinh con gái thứ hai.

Nghị quyết được ban hành.

Thông tin về việc 22 hộ gia đình được tặng bằng khen vì sinh đủ 2 con một bề là con gái, báo Tuổi Trẻ Online cho biết, mỗi gia đình sẽ được nhận bằng khen kèm theo tiền thưởng 1.490.000 đồng. Hình thức khen thưởng này sẽ được xét duyệt hàng năm đối với các hộ gia đình.

Theo đó nếu các hộ gia đình tại tỉnh có thể duy trì sinh đủ hai con một bề là gái trong 3 năm liên tục sẽ được kèm tiền thưởng 3 triệu đồng, trong 5 năm liên tục sẽ là 5 triệu đồng.

Hậu Giang tặng bằng khen kèm tiền mặt cho 22 gia đình sinh 2 con gái - Ảnh 3

Ngân sách gần 18 tỷ đồng sẽ được dùng cho việc hỗ trợ chính sách dân số trên địa bàn giai đoạn 2019-2025.

Cạnh đó, tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố kèm 15 triệu đồng tiền thưởng cho xã, phường, thị trấn duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con trong ba năm liên tục và 25 triệu đồng cho xã phường, thị trấn duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con trong 5 năm liên tục.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X