Hà Nội: Giả nhân viên y tế mò vào bệnh viện 𝚋ắ𝚝 𝚌ó𝚌 𝚝𝚛ẻ 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑

Ngày 20/8, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Công an huyện đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra người này bắt cóc trẻ em. Ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết: “Tôi đã

Ngày 20/8, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Công an huyện đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra người này bắt cóc trẻ em.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết: “Tôi đã nhận được báo cáo ban đầu về việc này và Công an huyện Chương Mỹ đang làm việc với người phụ nữ nói trên”.

Hà Nội: Giả nhân viên y tế mò vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ – nơi xảy ra vụ việc đối tượng giả danh nhân viên Bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh

Theo ông Hoa, báo cáo từ Công an huyện Chương Mỹ ban đầu xác định khoảng 20h ngày 19/8, Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, ở xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ) dùng thủ đoạn giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. Tại bệnh viện, Tuyến định chiếm đoạt trẻ sơ sinh là con chị N.T.H (SN 1983, ở huyện Chương Mỹ).

Trong lúc Tuyến đang tìm cách đưa cháu bé ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại chỗ. Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến để làm rõ hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X