Giữa phát ngôn “gây 𝚜ố𝚌” mong ba làm chồng kiếp sau của DV Cao Thái Hà, dân mạng lại dị ứng với câu ‘Con gái là người tình kiếp trước của cha’

Từ đêm 24/5, mạng xã hội nóng lên vì phát ngôn của diễn viên Cao Thái Hà trong một talkshow cũ được “đào” lại: “Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: “Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con

Từ đêm 24/5, mạng xã hội nóng lên vì phát ngôn của diễn viên Cao Thái Hà trong một talkshow cũ được “đào” lại: “Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: “Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên, tự tử xuống, nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn”. Phản ứng dữ dội của dân mạng khiến Cao Thái Hà phải đăng bài xin lỗi vào sáng ngày 25/5.

Câu nói của nữ diễn viên về cha mình khiến nhiều cư dân mạng thấy “nổi da gà”, “sởn gai ốc”, “ghê sợ”… và cho rằng nó phản cảm, bệnh hoạn. Lời xin lỗi của Cao Thái Hà chưa kịp làm dịu làn sóng chỉ trích thì “vua cá koi” Thắng Ngô – người cách đây chưa lâu bị “ném đá” vì chuyện bỏ vợ cũ, lấy vợ mới – lại “đổ thêm dầu vào lửa” khi đăng bức ảnh chụp với vợ mới cưới, ca sĩ Hà Thanh Xuân, cùng mấy chữ chú thích: “Con gái kiếp trước”.

Dân mạng dị ứng với câu 'Con gái là người tình kiếp trước của cha' - 1Diễn viên Cao Thái Hà

Dân mạng dị ứng với câu 'Con gái là người tình kiếp trước của cha' - 2Bài đăng của doanh nhân Thắng Ngô nhận về nhiều chỉ trích của dân mạng.

Tràn ngập các diễn đàn mạng không chỉ là những bình luận gay gắt, giận dữ dành cho Cao Thái Hà và “vua cá koi” mà còn là cuộc tranh cãi về câu “Con gái là người tình kiếp trước của cha” cũng nóng trở lại. Cảm giác đáng sợ mà lời tâm sự của Cao Thái Hà gợi lên khiến phần đông cư dân mạng “dị ứng” với câu nói này.

“Tôi cực kỳ dị ứng khi nghe câu ‘con gái là người tình kiếp trước của cha’. Tình cảm cha con là thiêng liêng, cao quý nhất, đâu cần phải ví von với tình cảm nam nữ một cách phản cảm cảm như vậy”; “Sởn hết cả da gà với mấy người chụp ảnh cha con rồi chú thích là người tình kiếp trước nọ kia”; “Tôi cũng không chịu được câu ‘con gái là người tình kiếp trước của cha’; thực sự ý nghĩ ấy nó lệch lạc, sai sai thế nào ấy”; Rất sợ câu nói đó, dù mục đích sâu xa là nói về sự yêu thương, gắn bó cha con nhưng cách nói như vậy thì đáng sợ”; “Cha con là cha con, người tình là người tình; kiếp trước, kiếp này, kiếp sau hay kiếp nào đi nữa thì cũng phải rõ ràng tách biệt ra, không thể chấp nhận cái suy nghĩ lệch lạc như vậy được”... là những bình luận của cư dân mạng.

Cho rằng nhiều ông bố, bà mẹ quá dễ dãi và tùy tiện khi trích dẫn câu nói trên mà không lường đến tác động, ảnh hưởng của nó, cư dân mạng cho rằng câu “Con gái là người tình kiếp trước của cha” cần bị loại bỏ, tẩy chay: “Từ giờ mọi người đừng nói như vậy nữa, nghe quá bệnh hoạn. Nói Vậy thì con trai là người tình kiếp trước của mẹ à?”; “Nói về tình cảm yêu thương gắn nó giữa cha mẹ và con cái thì thiếu gì cách diễn đạt chạm vào trái tim mọi người, đâu cần ví von như vậy”…

Cách đây 5 năm, MC Thảo Vân cũng khơi mào cuộc bàn luận sôi nổi về câu “Con gái là người tình kiếp trước của cha” với phát biểu gay gắt: “Suy nghĩ ấy và cách nhìn nhận ấy thật đáng sợ! Trong con mắt của tôi, nó nhuốm màu loạn luân, bệnh hoạn! Tôi không thấy một ý nghĩa nào, một sự đẹp đẽ nào trong cách so sánh ấy”.

Theo Thảo Vân, giữa cha và con gái là thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng và cao cả, tuyệt đối không thể ví với kiểu tình cảm yêu đương đôi lứa. “Làm sao có thể so sánh cách một người cha âu yếm con gái, yêu thương con gái mình lại giống như cách một người đàn ông âu yếm người yêu của mình được nhỉ, để mà nói ‘Con gái là người tình kiếp trước của cha’? Không lẽ khi nói thế, khi nghĩ thế, trong đầu mọi người có thể cảm thấy hoàn toàn bình thường, không mảy may bị ảnh hưởng bởi chữ ‘tình nhân’?… Nhiều khi tôi băn khoăn, phải chăng bao câu chuyện đau lòng về ấu dâm, về bạo hành trẻ em, về loạn luân xảy ra trong những năm qua có một phần tội của những suy nghĩ mông muội và có phần dễ dãi này”.

Cùng quan điểm của Thảo Vân, NSND Công Lý nói: “Cảm nhận của riêng tôi, đây là câu nói khá phản cảm. Mối quan hệ giữa cha và con gái không thể ví von là người tình được”.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X