Giám đốc BV Dã chiến đi cấp cứu cho BN bị công an chặn lại hỏi giấy tờ liền nổi nóng: Tôi mà chậm là ch*t với tôi

Nội dung đoạn video dài 41 giây cho biết, bác sĩ Quế đang trên đường đến chỗ bệnh nhân để cấp cứu cho người bệnh nhưng bị công an ở chốt kiểm dịch chặn lại. Ông Quế đưa ra thẻ nhân viên y tế của mình và cho biết ông đang đến bệnh viện Thống

Nội dung đoạn video dài 41 giây cho biết, bác sĩ Quế đang trên đường đến chỗ bệnh nhân để cấp cứu cho người bệnh nhưng bị công an ở chốt kiểm dịch chặn lại.

Ông Quế đưa ra thẻ nhân viên y tế của mình và cho biết ông đang đến bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời cảnh báo nếu ông bị chậm vấn đề chữa bệnh ở trong bệnh viện thì tổ trưởng của chốt kiểm dịch phải chịu trách nhiệm.

Sau khi bị đội trực chốt gặng hỏi, bác sĩ này đã không giữ được bình tĩnh và phản ứng khá gay gắt, đồng thời đưa thẻ nghề nghiệp ra: “Chụp đi, chụp hình coi. Đội trưởng đâu? Tôi mà chậm chữa bệnh trong BV Thống Nhất là ông ch*t với tôi. Tôi nói là tôi đang phải đi cấp cứu”.

Khi được mời vào chốt, bác sĩ này vẫn rất kiên quyết: “Không đi đâu cả, tôi đi vô lây bệnh”, kèm với đó là nhiều lời lẽ khá thiếu kiềm chế.

Lúc này, công an ở chốt kiểm dịch vừa quay video vừa đề nghị bác sĩ Quế phải bình tĩnh. Nhưng bác sĩ Quế tiếp tục cảnh báo rằng ông không thể bình tĩnh, ông phải đi cấp cứu cứu người. Dù bác sĩ Quế liên tục nhắc nhở là ông phải đi cấp cứu nhưng phía công an vẫn không cho ông đi, và gây khó khăn.

Theo văn bản UBND TP.HCM ban hành khẩn về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trong đó nội dung điều chỉnh như sau:

Các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm: Lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo qui định pháp luật.

Người dân đi tiêm vaccine có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để trình cho chốt kiểm soát.

Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an Thành phố cấp.

Mặc dù đã có đầy đủ giấy phép lưu thông, thẻ y tế và thuộc diện ưu tiên nhưng bác sĩ Quế vẫn bị chặn lại kiểm tra như bình thường tại chốt kiểm dịch.

Sau khi clip đăng tải, dư luận đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều.

Một cách khách quan nhất, khi xem clip thì thấy rằng tổ công tác không sai khi thực thi nhiệm vụ của mình. Rất nền nã, không to tiếng.

Tuy nhiên, có vẻ như các chiến sĩ công an đang làm tốt công việc của mình nhưng quá máy móc, cứng nhắc và thiếu kinh nghiệm. Chuyện chặn đường xe bác sĩ cũng tương tự như việc chặn đường xe cấp cứu, mức độ nguy hiểm và ảnh hưởng đến người bệnh đều như nhau. Và hiện dư luận vẫn đang bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc này.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X