F0 rưng rưng chia sẻ cảm giác thấm thía khi tái nhiễm lần 2, rồi tiếp tục lần 3: ‘Tôi sợ thật rồi’

Một lần mắc Covid đã quá đủ rồi mà còn 2 – 3 lần thì chả biết như nào. Chưa kể tới di chứng hậu cô vít nữa đấy. Tái nhiễm lần 2 cũng mệt mỏi không kém. Ảnh minh họa, nguồn: TL Tái nhiễm cô vít khiến cô gái trẻ lả đi và mê

Một lần mắc Covid đã quá đủ rồi mà còn 2 – 3 lần thì chả biết như nào. Chưa kể tới di chứng hậu cô vít nữa đấy.

hình ảnh

Tái nhiễm lần 2 cũng mệt mỏi không kém. Ảnh minh họa, nguồn: TL

Tái nhiễm cô vít khiến cô gái trẻ lả đi và mê man suốt 4 – 5 ngày

Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Trang Ly (sinh năm 1990, Hà Nội) trong khi đang chiến đấu với cô vít lần thứ 2. Cô kể, có những lúc vật vã đến mức người lả đi, viết sẵn mail gửi cho gia đình, bạn bè, sợ nhỡ có chuyện gì.

Ly đã tiêm mũi 3 vào hôm 5/1 nhưng đến 14/2 thì cô có kết quả nhiễm cô vít. Lần đầu tiên này, cô chỉ có mấy triệu chứng nhẹ, sốt 37,5 độ và ho. Nhưng sau 2 tuần, các triệu chứng hết hẳn.

Cứ ngỡ đâu đã 3 mũi vắc xin và 1 lần dính F0 rồi là xong, sẽ không sao đâu, ai mà ngờ được. ‘Sau khi nhiễm cô vít 1 lần, tôi nghĩ khả năng tái lại thấp hoặc nếu có thì triệu chứng cũng nhẹ hơn. Thế nhưng tôi đã lầm. Lần tái nhiễm này thực sự đáng sợ’, cô kể.

Ngày 3/3 thì Ly có biểu hiện ngứa họng, chảy nước mũi và sốt cao từ 16h cùng ngày. Nhiệt độ cơ thể Ly có lúc lên tới 39 độ. Kết quả test nhanh cho thấy cô lại gia nhập nhóm ‘người dương’ lần nữa.

Không như lần đầu, ở lần tái nhiễm này cứ sốt là Ly lại buồn ngủ. Thế nhưng cứ thiếp đi được một lát, cơn sốt hạ bớt thì khoảng 2 tiếng sau khi tỉnh dậy, thân nhiệt lại tăng lên. ‘Tôi cứ mê man, vật vã như vậy suốt 4 – 5 ngày’.

hình ảnh

Không biết trước được 1 người có thể tái nhiễm cô vít mấy lần, ảnh minh họa, nguồn: NLĐ

Ly bảo, so với lần đầu thì lần thứ 2 này nghiêm trọng hơn nhiều, nhất là triệu chứng đau họng. Cô miêu tả nó như là cảm giác sau cắt Amidan nhưng không được cho uống thuốc giảm đau. Cơn đau đến mức mỗi lần nước nước bọt là phải nín thở lấy tinh thần, không dám ho vì quá đau. Mỗi lần hít sâu, cô lại có cảm giác nhói ở ngực và sau thái dương.

Chỉ 4 ngày sau khi tái nhiễm, Ly sút mất 3kg vì không thể ăn uống. Cô kể: Dù không mất vị giác nhưng khẩu vị bị thay đổi trở nên sợ đồ dầu mỡ. Những món vốn yêu thích trước đây thì giờ nhìn cũng không muốn chứ đừng bảo ăn, tâm trạng thay đổi trở nên chán nản và dễ buồn tủi.

Cũng gặp tình trạng tái nhiễm như Ly là chị Phạm Nguyễn Hồng Hạnh (Hà Nội). Tuy nhiên, có điểm khác là chị Hạnh mắc cô vít lần này đã lần thứ 3. Chị bảo, so với 2 lần trước thì lần này triệu chứng nặng và mệt mỏi hơn hẳn.

Từ lần đầu thành F0 đến giờ, chị Hạnh vẫn chăm chỉ bổ sung thuốc và vitamin. Tuy nhiên, vì cả mẹ và bà nội đều mất do cô vít khiến chị suy sụp tinh thần. Đã thế, công việc ở cửa hàng nhiều hơn khiến chị không có đủ thời gian chăm sóc bản thân hậu cô vít. ‘Đó có thể là một phần nguyên nhân khiến tôi bị tái lại’, chị Hạnh nói.

‘Sau 2 lần mắc và tiêm 2 mũi vắc xin, tôi cứ nghĩ bản thân không thể thành ‘người dương’ thêm lần nào nữa. Bạn bè, người thân cũng hay trêu tôi là ‘bất bại’ trước cô vít rồi. Thế mà chuyện không may vẫn xảy ra vào đầu tháng 3. Lần này, tôi sợ thật rồi’, chị bộc bạch.

Trước khi tái nhiễm, chị còn bị rụng tóc, nổi mụn, thường xuyên đau nửa đầu, bỗng dưng khó thở. Mỗi lần di chuyển nhiều thì nhanh bị hụt hơi hơn. Chị bảo, sau 3 lần thành F0, bản thân đã nhận ra tầm quan trọng của các biện pháp phòng bệnh. Đặc biệt là không được chủ quan dù đã tiêm đủ hay đã khỏi.

‘Tôi thấy, dù là chưa mắc hay đã khỏi thì cũng nên bổ sung vitamin hàng ngày, tuân thủ 5K và vận động hợp lý để cơ thể khỏe mạnh’, chị Hạnh khuyên.

hình ảnh

Cựu F0 hoàn toàn có nguy cơ tái nhiễm. Ảnh minh họa, nguồn: TQ

Ngày càng có nhiều người tái nhiễm lần 2, lần 3 chuyên gia nói gì?

Theo BS. Phạm Văn Phúc (Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho hay: Trong số những F0 mà ông từng điều trị, có trường hợp tái nhiễm chỉ sau 3 tuần. Có người nhiễm lần 2 thậm chí cũng có người nhiễm lần 3. Tuy nhiên, mỗi lần nhiễm 1 biến chủng khác nhau, chẳng hạn như Alpha, Delta và Omicron.

Những lần tái nhiễm sau nặng hơn trước có thể là vì mỗi lần mắc một biến chủng khác nhau nên có triệu chứng nặng nhẹ khác nhau. Chẳng hạn như Alha là nhẹ nhất rồi đến Omicron, cuối cùng triệu chứng nặng nhất là Delta. Tuy nhiên, BS. Phúc cho biết hiện nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học hay thống kê cụ thể về việc người tái nhiễm thì triệu chứng nặng hay nhẹ hơn lần đầu.

Còn BS. Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Thường trực Hội truyền nhiễm TPHCM) thì phân tích: Nguyên tắc của tái nhiễm là nhiễm một biến chủng khác. Như ở hiện tại, nếu tái nhiễm thì khả năng mắc Omicron cao. F0 đã nhiễm Delta khỏi mà nhiễm lại thì khả năng cao là nhiễm Omicron nhưng nhẹ hơn.

Do vậy, dù là đã khỏi rồi thì bạn vẫn cần tuân thủ quy tắc 5K, cố gắng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe.

Nói chung là báo chí đã đưa tin rồi, giờ cũng nhiều trường hợp bị tái nhiễm lắm nên đừng có chủ quan nữa các mẹ ơi. Có thể lần đầu bị sơ sơ nhưng lần sau thì không chắc đâu. Khổ lắm.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X