Dùng nước mương ô nhiễm để sản xuất ‘nước tinh khiết’, đã có gần 2000 học sinh sử dụng

Lấy nước mương ô nhiễm sản xuất nước tinh khiết VnExpress đưa tin, ngày 8/6, ông Nguyễn Văn Thiện, chủ xưởng sản xuất nước lọc tinh khiết nhãn hiệu Vimass (Công ty TNHH Phúc Hà) thừa nhận việc sử dụng nước mương chảy qua thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải

Lấy nước mương ô nhiễm sản xuất nước tinh khiết

VnExpress đưa tin, ngày 8/6, ông Nguyễn Văn Thiện, chủ xưởng sản xuất nước lọc tinh khiết nhãn hiệu Vimass (Công ty TNHH Phúc Hà) thừa nhận việc sử dụng nước mương chảy qua thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng làm nguồn nước sản xuất.

Trước đó 3 ngày, Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường Hải Phòng đã lập biên bản với cơ sở Phúc Hà, yêu cầu dừng hoạt động, thu hồi tất cả các sản phẩm đã đưa ra thị trường và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế.

Xưởng sản xuất nước lọc tinh khiết nhãn hiệu Vimass (Công ty TNHH Phúc Hà). (Ảnh: Báo Giao thông)

Xưởng sản xuất nước lọc tinh khiết nhãn hiệu Vimass (Công ty TNHH Phúc Hà). (Ảnh: Báo Giao thông)

Điều kiện sản xuất kém vệ sinh tại xưởng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Điều kiện sản xuất kém vệ sinh tại xưởng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Xưởng sản xuất nước lọc tinh khiết của ông Thiện hoạt động từ năm 2008. Giấy phép cấp cho cơ sở ghi rõ nguồn nước nguồn nước lấy từ giếng nước tại chân núi Voi, trong khuôn viên một đơn vị quân đội, cách xưởng khoảng 250m.

Gần đây, nguồn nước này bị gián đoạn. Do đó, ông Thiện sử dụng nước ô nhiễm ở con mương phía sau xưởng bơm lên bể lọc, khử mùi, chạy qua hệ thống xử lý rồi cho đóng bình và dán nhãn “nước tinh khiết”.

Dòng nước đục ngầu dùng để sản xuất...

Dòng nước đục ngầu dùng để sản xuất… “nước tinh khiết”. (Ảnh: Báo Giao thông)

“Nước tinh khiết” làm từ nước mương được bán cho nhiều nơi

Theo thông tin trên Báo Giao thông, trước khi bị cơ quan chức năng lập biên bản, đình chỉ sản xuất, cơ sở này cung cấp nước cho hàng chục đại lý, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn với số lượng mỗi ngày hàng trăm bình. Giá bán cho đại lý với giá là 9-10 nghìn đồng/bình; đối với đại lý bán lẻ, doanh nghiệp, trường học nhập về khai báo bằng giá bán lẻ là 15 nghìn đồng/bình.

Một số trường tiểu học trên địa bàn huyện An Lão đã mua loại nước uống đóng bình này để phục vụ cán bộ, nhân viên và học sinh.

Một số trường tiểu học trên địa bàn huyện An Lão đã mua loại nước uống đóng bình này để phục vụ cán bộ, nhân viên và học sinh.

VnExpress thông tin thêm, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết cơ sở sản xuất nước của mình có hơn 10 đại lý phân phối trên toàn huyện An Lão. Trong đó, đơn vị này cung cấp nước lọc cho gần 2.000 học sinh tại 3 trường tiểu học là Quang Trung, Quang Thanh và Tân Viên.

BÀI LIÊN QUAN
X