Đưa con đi tiêm ngừa, ông bố toát mồ hôi, khóc sưng cả mắt, bác sỹ bảo: “Lần sau để mẹ đưa bé đi”

Đa phần trẻ nhỏ đều sợ mỗi lần đi chích ngừa, nhiều trường hợp trẻ khóc đơn giản vì sợ đau, dù bố mẹ có tìm mọi cách để dỗ dành trẻ thì con cũng vẫn “làm mình làm mẩy” không ngưng. Vì điều này nên các bà mẹ thường được chọn làm nhân vật

Đa phần trẻ nhỏ đều sợ mỗi lần đi chích ngừa, nhiều trường hợp trẻ khóc đơn giản vì sợ đau, dù bố mẹ có tìm mọi cách để dỗ dành trẻ thì con cũng vẫn “làm mình làm mẩy” không ngưng. Vì điều này nên các bà mẹ thường được chọn làm nhân vật chính để bế con đi tiêm thay cho các ông bố, khi con khóc nhiều thì mẹ sẽ nguồn động viên ấm áp nhất để con cảm thấy yên tâm hơn. Trong nhiều trường hợp, một số bà mẹ ít can đảm hơn khi nhìn thấy con phải chịu đau khi tiêm nên đã giao trách nhiệm này cho các ông bố, với hy vọng bố sẽ là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con. Tuy nhiên cách đây không lâu, hình ảnh ông bố khóc lóc khi đưa con đi tiêm đã khiến cư dân mạng được phen cười ra nước mắt.

Đưa con đi tiêm ngừa, ông bố toát mồ hôi, khóc sưng cả mắt, bác sỹ bảo: “Lần sau để mẹ đưa bé đi”

Theo như hình ảnh được chụp lại thì ngay từ lúc ngồi vào ghế để bắt đầu tiêm cho con, ông bố này đã lo lắng đến toát mồ hôi hột, một tay ôm con, tay kia che mắt đứa trẻ.

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi, nhưng không, khi mũi tiêm của bác sĩ bắt đầu đưa vào cánh tay của đứa trẻ, tiếng khóc của em bé vang lên, nhưng lúc này người cha còn khóc to hơn cả con mình. Bác sĩ bên cạnh nhìn ông bố nói với giọng điệu bất lực, nói: “Lần sau để mẹ đứa trẻ bế con đi tiêm nhé”.

Ông bố toát hết mồ hôi, khóc mếu khi đưa con đi tiêm ngừa

Người vợ đứng bên ngoài phòng tiêm nhìn cảnh này bỗng nhiên sững sờ khi thấy những giọt nước mắt của người chồng, cảm giác có cái gì đó sai sai, hình như mình đã tin tưởng nhầm người.

Sau khi hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã không nhịn được cười với ông bố có trái tim nhạ‌y cả‌m này. Một số bà mẹ để lại bình luận rằng “Quả nhiên người đáng lo nhất là bố chứ không phải đứa trẻ”, kèm theo một vài bình luận đồng cảm như: “Chồng mình mỗi lần cho con đi tiêm đều chạy ra ngoài đợi chứ không dám đứng trong phòng vì sợ thấy con đau”.

Trên thực tế tiêm vaccine cho con là điều cần thiết và quan trọng để bé yêu tăng sức đề kháng, phòng được các bệnh nguy hiểm. Vì vậy dù ba mẹ có cảm thấy có chút xót con khi cho bé đi tiêm thì cũng phải cố gắng vượt qua tâm lý này. Tuy nhiên để yên tâm hơn mỗi khi đi tiêm vaccine cho con, ba mẹ cần phải lưu ý đến tình hình sức khỏe của trẻ, dưới đây là những nguyên tắc khi đi chích ngừa cho con mà ba mẹ cần biết như:

– Vấn đề ăn uống: Cha mẹ không nên cho con ăn quá no hoặc bú quá no, đồng thời cũng không được để trẻ quá đói.

– Vấn đề sức khỏe: Khi trẻ có các triệu chứng như cảm lạnh, tiêu chảy, mẹ cần hỏi ý kiến bác sĩ trước để xem có thể cho con chích ngừa được hay không. Nếu bé đã uống thuốc trước khi tiêm thì cần trao đổi với bác sĩ, đừng bỏ qua vấn đề này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của việc tiêm phòng, thậm chí một số loại thuốc có thể phản ứng với vắc xin.

– Vấn đề vệ sinh: Khi cho con đi tiêm cha mẹ nên tắm rửa sạch sẽ cho bé, phòng trừ trường hợp trẻ đi tiêm về bị sốt không tắm được, đồng thời không nên mặc quần áo ôm sát để thuận lợi hơn trong quá trình chích ngừa.

– Bên cạnh đó cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ sổ theo dõi chích ngừa. Sau khi con tiêm phòng xong một số bé có thể bị phản ứng bất lợi sau khi tiêm như sốt, tiêu chảy. Cha mẹ cần chú ý quan sát và đưa trẻ đi khám trong trường hợp có biểu hiện bất thường.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X