Đi họp fan, bà Phương Hằng bị soi nhan sắc thật: Dân mạng trách anh chụp ảnh “sao chẳng có tâm”

Như đã thông tin từ trước, Bà Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện tại KDL Đại Nam vào đúng 14h ngày 31/10/2021 để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và các fan. Vẫn phong thái sang chảnh và rạng ngời, bà Phương Hằng xuất hiện vô cùng rạng rỡ trong vòng tay

Như đã thông tin từ trước, Bà Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện tại KDL Đại Nam vào đúng 14h ngày 31/10/2021 để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và các fan. Vẫn phong thái sang chảnh và rạng ngời, bà Phương Hằng xuất hiện vô cùng rạng rỡ trong vòng tay người hâm mộ. Bên cạnh nụ cười tươi rói nồng nhiệt vẫy chào fan hâm mộ, bà Phương Hằng còn khiến nhiều người trầm trồ vì màn xuất hiện đầy chỉn chu và giá trị.

hình ảnh

Vẫn kiểu layout makeup đậm đà, mái tóc xoăn chải phồng cao như mọi lần, tuy nhiên khác với những bộ cánh lộng lẫy trên sóng livestream thì lần này bà chủ Đại Nam lại có chút tiết chế, bà chọn cho mình một chiếc váy sơ mi dáng chữ A dài tới mắt cá chân màu xám ghi vô cùng thanh lịch, phần tay áo được thiết kế phồng cách điệu và nữ đại gia cũng không quên thắt eo để tôn dáng hiệu quả. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Outfit đi họp fan đơn giản như thế thì đâu còn là Nguyễn Phương Hằng mà chúng ta từng biết. Hàng triệu đôi mắt của người hâm mộ đều đổ dồn vào bộ trang sức giá trị mà bà chọn làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Bộ trang sức xa xỉ mà nữ đại gia diện gồm 1 chiếc lắc tay đôi, một chiếc đồng hồ và 2 chiếc nhẫn to khổng lồ, tất cả đều được làm từ vàng và kim cương. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Đặc biệt, người hâm mộ đều tia tầm ngắm vào chiếc nhẫn kim cương 45 carat từng xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Đây được xem là viên kim cương to nhất và đắt nhất trong BST kim cương khủng của bà Hằng. Được biết đây là viên kim cương nước D có giá trị ước tính khoảng 50-60 triệu USD (tương đương khoảng 1.000-1300 tỷ VNĐ). Ảnh. FBNV

hình ảnh

hình ảnh

Trước đó, bà Phương Hằng cũng đã chia sẻ khi bản thân vừa tậu chiếc nhẫn kim cương 45 carat, nước D. Theo GIA (Trung tâm kiểm định Hoa Kỳ) đã phân cấp màu sắc cho kim cương không màu theo bảng chữ cái từ D đến Z hay còn gọi là nước D đến nước Z. Kim cương tự nhiên nước D hoàn toàn không màu đây được xem là loại kim cương có màu sắc cao cấp nhất cực kỳ hiếm và đắt nhất. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Bên cạnh viên kim cương sáng giá chiếm spotlight ngày hôm ấy thì nhan sắc thật của bà Hằng lại một lần nữa được CDM đem ra bàn tán xôn xao. Vốn dĩ bà Hằng rất hay tự khen mình đẹp với những câu khẳng định chắc nịch về nhan sắc và chẳng hề đụng hàng, bà Phương Hằng tự tin bảo rằng nhan sắc mình vốn dĩ xinh đẹp từ bé và bản thân không thể làm cho mình bớt đẹp đi được. Chính vì những câu nói này của chính chủ mà câu chuyện nhan sắc của bà Hằng luôn được CDM quan tâm và bàn tán chẳng kém những mỹ nhân hay chân dài trong giới showbiz xưa nay. Cũng vì lý do này mà một lần nữa trong đợt “lộ diện” trực tiếp gặp gỡ đông đảo mọi người, nhan sắc của bà Hằng lại được đem ra bàn tán, tranh cãi.

hình ảnh

Theo đó qua những bức hình được đăng tải, chỉnh sửa, không ít người ngỡ ngàng bởi bà Phương Hằng ở ngoài nhìn có vẻ kém sắc hơn trên sóng livestream mỗi tối. Ở góc chụp gần, nữ CEO Đại Nam lộ cằm ngấn mỡ, nước da cũng kém đi vài phần mịn màng như bà vẫn hay tự tin khoe mình trên sóng livetrseam trực tiếp.

hình ảnh

hình ảnh

Bên cạnh những lời chê nhan sắc thật của bà Hằng không như những gì vẫn hay khoe thì nhiều khán giả công tâm và fan hâm mộ của bà cho rằng nhan sắc của bà ở độ tuổi 50 như vậy là quá trẻ trung và thần thái, da dẻ vẫn rất căng bóng và mịn màng. Số khác thì cho rằng bà bị dìm một phần là do các thợ chụp ảnh không có tâm và thậm chí có người đùa rằng là đòi đuổi việc anh thợ nhiếp ảnh. Ảnh chụp màn hình

hình ảnh

Có thể thấy, những chị em phụ nữ ở độ tuổi 50 trở đi, dù có trang điểm kỹ càng cỡ nào thì dấu hiệu tuổi tác cũng không thể nào che lấp được. Vì thế, mà chị em phải chăm dưỡng làn da thật kỹ càng và kỳ công hơn cả độ tuổi băm. Da mặt chúng ta thay đổi theo năm tháng, tuổi tác cũng như môi trường bên ngoài. Bước vào lứa tuổi trung niên, đây là thời điểm để chúng ta xem xét lại khâu chọn mỹ phẩm để tăng cường độ đàn hồi cho da, giảm vết nhăn,và thâm nám.

Dưới đây là 5 điểm cần lưu ý khi lựa chọn mỹ phẩm cho chị em ở độ tuổi trung niên được các bác sĩ da liễu khuyên răn:

1. KHÂU RỬA MẶT VÀ DÙNG TONER

hình ảnh

Theo bác sĩ da liễu Patricia Wexler đang công tác tại New York, lớp màng bảo vệ làn da lớn tuổi ngày càng mỏng manh. Cô khuyên dùng các loại sản phẩm rửa mặt không tạo bọt (non-foaming), dạng kem hoặc dầu. Khi rửa mặt, bạn chú ý dùng nước mát, không dùng nước nóng khiến da thêm khô. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau đó, cân bằng độ pH trên da với một loại toner. Tìm đến các sản phẩm toner không chứa cồn để tránh làm khô và kích ứng da. Toner đồng thời tạo làn da ngậm nước, giúp da dễ hấp thụ các mỹ phẩm trong bước dưỡng da kế tiếp.

2. TẨY TẾ BÀO CHẾT CHO LÀN DA TUỔI 50

hình ảnh

Bác sĩ Patricia Wexler đề nghị rằng phụ nữ lớn tuổi nên ưu tiên biện pháp tẩy tế bào chết bằng axít dịu nhẹ (nhóm AHA, BHA và PHA) hơn là tẩy tế bào chết vật lý. Đây là vì chúng ta có xu hướng chà xát mạnh tay khi dùng sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý. Chị em lớn tuổi nên ưu tiên sử dụng PHA vì chúng dịu nhẹ hơn 2 loại còn lại. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

3. MASSAGE HÀNG ĐÊM

hình ảnh

Động thái massage giúp tăng cường tuần hoàn máu và thải độc cho hệ bạch huyết luôn tốt ở mọi lứa tuổi và đặc biệt hữu ích cho tuổi 50 trở lên. Việc massage hàng ngày còn như một liệu pháp nâng cơ mặt và kích thích sự tái tạo collagen dưới da, đặc biệt khi kết hợp với các loại thiết bị làm đẹp tại gia. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Rochelle Weitzner, nhà sáng lập Pause Skincare, làn da của phụ nữ qua thời kỳ mãn kinh cực kỳ hao hụt collagen. Vì vậy, kết hợp thức uống collagen cùng các biện pháp massage sẽ kích thích tế bào da sản xuất collagen.

4. TĂNG CƯỜNG DƯỠNG ẨM

hình ảnh

Bắt đầu từ cuối những năm 30 tuổi, hàm lượng axit hyaluronic giữ ẩm tự nhiên dưới da bắt đầu giảm. Theo bác sĩ da liễu Patricia Wexler, serum luôn là lựa chọn hàng đầu để bổ sung axit hyaluronic. Vì trong serum, nồng độ axit hyaluronic cao hơn nhiều so với trong essence hay kem dưỡng. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau khi đã dùng serum, phải khóa ẩm với một loại kem dưỡng da. Bước khóa ẩm rất quan trọng, để đảm bảo axit hyaluronic tích trữ nước yên vị trong làn da. Nếu không khóa ẩm, axit hyaluronic sẽ gây phản tác dụng, hút ngược chất ẩm từ trong da ra không khí bên ngoài. Bạn hãy chọn kem dưỡng da có hoạt chất củng cố lớp màng bảo vệ da như ceramide.

5. NHỮNG HOẠT CHẤT CẦN CÓ ĐỂ TRỊ VẾT NHĂN VÀ THÂM NÁM

hình ảnh

Retinol được các bác sĩ da liễu đồng ý là hoạt chất có tính năng chống lão hóa ưu việt nhất ở thời điểm hiện tại. Nó giúp đẩy mạnh sự sản sinh của collagen dưới da, giữ cho da mặt căng bóng và trẻ trung. Đồng thời Retinol có tác dụng làm đều sắc tố da, giảm sự bùng phát của melanin, dưỡng da trắng sáng hơn.

Peptide là chuỗi axit amino ngắn, khi kết hợp trở thành những loại protein như collagen, elastin và keratin. Khi bổ sung peptide vào chu trình dưỡng da, làn da sẽ có thêm nhiều axit amino để tăng cường xây dựng collagen. Peptide có hiệu quả nhất khi kết hợp với Retinol.

Vitamin C là nguyên liệu không thể thiếu để giữ cho làn da trắng sáng. Vitamin C giúp chống lại tác hại của các gốc tự do gây stress cho da.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X