Đi du lịch, có 5 món đồ chị em tuyệt đối không mua mang về nhà kẻo rước xui xẻo

Rồi sau này già đi, có dịp ôn lại những kỷ niệm đấy. Đoán là chị em phụ nữ mình hầu như ai cũng có sở thích như thế, nhưng mới đây tình cờ em đọc được bài viết chia sẻ này, thấy sợ quá nên muốn kể với mọi người gấp đây. Ảnh minh

Rồi sau này già đi, có dịp ôn lại những kỷ niệm đấy. Đoán là chị em phụ nữ mình hầu như ai cũng có sở thích như thế, nhưng mới đây tình cờ em đọc được bài viết chia sẻ này, thấy sợ quá nên muốn kể với mọi người gấp đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay.

Nếu nói không tin thì cũng không được, bởi chuyện tâm linh chẳng thể đùa. Dù đến giờ chưa có kiểm chứng rõ ràng, nhưng quả thật nghe tới đây ai cũng lo mà tránh né. Theo lời khuyên tốt nhất nếu không muốn rước xui xẻo vào nhà, chị em tuyệt đối không mua mang về 5 món đồ sau đây:

#1. Đồ lưu niệm làm từ xương động vật ở Tây Tạng.

Đây là những món đồ nổi tiếng vì nó được chế tác tinh xảo, mang nét đặc trưng của văn hóa Tây Tạng. Tuy nhiên, nước này vốn gắn liền với nhiều câu chuyện bùa chú. Nghe kể lại, trước đây các pháp sư có thể yểm bùa những món đồ vật bằng xương này, ai không may mang những món đồ đó về nhà sẽ rước xui xẻo đấy.

#2. Phật bài Thái Lan.

Đối với người Thái, đây được xem là bùa hộ mệnh mang sự kết hợp giữa 3 giới Thiên – Địa – Nhân. Song Phật bài lại được người dị giáo sử dụng với mục đích không tốt đẹp. Những lá bài bán cho mọi người làm quà lưu niệm với cái giá rẻ thường là lá bài âm – thuộc Địa giới. Vì không hội tụ đủ 3 giới nên nó thường mang lại sự xui rủi cho người sở hữu.

#3. Búp bê truyền thống của Nhật.

Được biết, đây là những con búp bê do người dân tặng cho các ngôi đền ở Nhật. Qua nhiều năm ngụ ở chốn linh thiêng, mọi người tin rằng tất cả búp bê đấy đều có linh hồn. Bên Nhật có trang web chính thức của ngôi đền có tên là Awashima đề cập đến những con búp bê này với các hiện tượng bí ẩn rất khó lý giải được. Do đó mà người dân nơi đây không ai dám đến lấy cũng chẳng dám mua những con búp bê dạng này vì cho rằng nó không rõ nguồn gốc và có thể mang lại những điều không may cho người cầm chúng.

#4. Đất cát ở Hawaii.

Tại Hawaii có tấm biển cảnh báo rằng “Đừng lấy đi bất kỳ hạt đất cát nào trong lãnh thổ Hawaii”, sở dĩ có câu cảnh báo trên vì nó gắn liền với truyền thuyết từ hàng ngàn năm trước.

Hawaii lúc đó là Ấn đệ An vương quốc cho đến khi người da trắng xâm lược, toàn bộ người dân ở hòn đảo này không còn một ai. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, họ có một lời nguyền rằng, bất cứ ai lấy đi lãnh thổ Hawaii này đều không có kết thúc tốt đẹp, bao gồm cả người lấy đất và cát trên đảo.

Không chỉ vậy, người dân còn truyền nhau thêm truyền thuyết khác đó là nữ thần Lửa và núi lửa Pele sẽ nguyền rủa bất kỳ ai mang đá mắc ma ra khỏi Hawaii vì đối với nữ thần, đá chính là con cái của bà. Những ai đem con bà đi khỏi vùng đất này đều sẽ gặp điều không may cho đến khi trả lại cho khổ chủ.

#5. Mô hình đền Taj Mahal ở Ấn Độ.

Ngôi đền này nổi tiếng trên thế giới bởi thiết kế bằng đá cẩm thạch trắng, người dân nơi đây từ đó làm ra những mô hình nhỏ để cho du khách mua sắm về làm kỷ niệm. Nhưng nó thực sự là khu lăng mộ nên chị em cũng cần cân nhắc kỹ trước khi mang về nhà, bởi mang mô hình này về, chẳng khác nào mang nghĩa trang về nhà. Nó được ví như mang điềm xui xẻo về nhà của mình vậy.

hình ảnh

Ảnh trái: Phật bài Thái Lan. Ảnh phải: Búp bê người Nhật. Nguồn: Phụ Nữ Today.

Chưa biết rõ thực hư như thế nào, nhưng thôi có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Muốn không chuốc xui xẻo vào mình, tốt nhất nên tránh xa những món đồ này đi nhé chị em. Chúc chị em sẽ có những chuyến đi du lịch vui vẻ và nhiều kỷ niệm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X