Đêm buồn ở Itaewon: Chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân, có 2 cách để bình an trở về từ đám đông

Mấy nay chắc mọi người cũng biết sự việc tối 29/10 tại Itaewon của Hàn Quốc rồi nhỉ. Chỉ sau một đêm đi chơi lễ hội Halloween mà hơn 150 người không còn được trở về nữa.

Nhiều người chắc cũng giật mình nhớ về những lần bản thân hay cả gia đình mình cũng từng tham gia những sự kiện động người tương tự như thế đúng không. Vậy nguyên nhân thật sự dẫn tới đau thương này là gì và làm sao để an toàn nếu không may rơi vào hoàn cảnh đó.

Vậy nguyên nhân thực sự khiến hơn 150 không còn được về nhà là gì

Con hẻm, nơi xảy ra vụ việc này khá dốc, chỉ rộng 4m và dài 40m, nối nhà hàng sầm uất với một con phố chính. Con hẻm này vốn chỉ vừa đủ cho khoảng 5 đên 6 người trưởng thành đi cùng một lúc.

Thông tin được chia sẻ trên báo Thanh niên online, theo GS. G. Keith Still (Đại học Suffolk), sự cố tại Hàn Quốc vừa rồi có thể được mô tả như ‘hiệu ứng domino’

Truyền hình VTV24 cũng đã đưa ra cảnh báo: Một điều khó tin được là khi 6 hoặc 7 người cùng đẩy về phía trước thì lực đẩy có thể lên tới gần 500kg. Lực này đủ để bẻ cong một thanh sắt, làm đổ 1 bức tường. Những người kém may mắn thường được tìm thấy ở tư thế đứng, thậm chí khi đám đông được giải tán họ không còn sự sống khi vẫn đang đứng như vậy.

hình ảnh

Hàng ngàn người chen lấn ở con hẻm nhỏ. Ảnh: Congan

Những người này phần lớn bị gãy xương sườn hoặc vỡ nội tạng bên trong khi cơ thể bị chèn ép.

Cả đám đông hòa làm một, nếu bạn ở không gian hạn chế thì mọi người không thể đứng dậy được. Áp lực của nhiều người trong đám đông sẽ gây khó thở vì phổi cần có không gian để giãn nở.

‘Khi mọi người cố gắng đứng lên, tay chân họ sẽ đan vào nhau. Tình trạng giảm tuần hoàn máu lên não bắt đầu xảy ra. Trong khoảng 30 giây, họ sẽ bắt đầu mất nhận thức và trong khoảng 6 phút, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái ngạt khí. Nhìn chung, nguyên nhân khiến mọi người ‘quy tiên’ không phải như nhiều người nghĩ mà là do ngạt khí’, GS. Keith Still nói.

GS. Norman Badler (Đại học Pennsylvania) – người nghiên cứu về vấn đề ngạt khí do đám đông chia sẻ: Vụ việc ở Itaewon xảy ra trên một con phố nhưng vì đám đông quá dày đặc nên việc di chuyển bị hạn chế. Do đó, không có cách nào để mọi người thoát ra.

Thực tế cho thấy, không phải Hàn là nơi duy nhất có những sự kiện đông người. Tại Việt Nam, những lễ hội đông đúc, dòng người chen lấn nhau cũng không phải là thiếu. Vậy, nếu bị kẹt trong đám đông hỗn loạn, bạn cần làm gì để thoát thân?

hình ảnh

Theo chuyên gia an toàn trong đám đông Paul Wertheimer (Los Angeles) cho biết: Khi bị kẹt trong đám đông, để sống sót an toàn, bạn cần:

Thứ nhất, cố gắng giữ thăng bằng và đứng vững. Nếu đi thì cố gắng đi cùng tốc độ với đám đông. Để đứng vững, hãy đứng so le chân để giữ thăng bằng và thủ tay như võ sĩ quyền anh. Trong những đám đông siêu chật, động tác này giúp bảo vệ tim phổi khỏi lực ép lên tới hàng nghìn kg áp lực đè nén lồng ngực.

Thứ hai, nếu bị ngã, tuyệt đối không nằm sấp hoặc ngửa, hãy cố gắng đứng dậy và giúp đỡ những người bị ngã khác. Trường hợp quá đông và không thể đứng dậy, hãy dùng tay bảo vệ đầu và co chân lên gần với cơ thể. ‘Hãy nằm nghiêng để bảo vệ các cơ quan quan trọng nhất’, vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Chú ý: Đi theo hướng cùng chiều với đám đông, có thể đi theo đường chéo hoặc ra 2 bên để thoát khỏi trung tâm của sự chen lấn. Hãy cố gắng tìm khoảng trống giữa mọi người để từ từ thoát ra khỏi nguy hiểm. Nếu có thể, hãy tìm vật để che chắn cơ thể và trường hợp làm rơi thứ gì đó, hãy bỏ đi chứ đừng tiếc mà cúi xuống nhặt.

Cố gắng giữ bình tinh và tỉnh táo, đừng la hét vì việc này càng khiến cơ thể mất nhiều oxy. Mất oxy cho thể dẫn tới ngất xỉu.

Quan trọng: Tốt nhất nên ở ngoài rìa khi thấy quy mô của đám đông ngày một lớn. Ở ngoài rìa an toàn hơn. Nếu thấy xô đẩy và chen lấn, tốt nhất nên di chuyển ra xa và tránh đám đông.

Sự việc lần này đang ầm ĩ trên báo chí, rất nhiều sự mất mát đã xảy ra. Mình nghĩ mọi người cũng nên từ đó mà rút kinh nghiệm cho chính mình. Trong xã hội như bây giờ thường xuyên có những sự kiện vui chơi hay tổ chức lớn khiến dòng người đổ về cùng 1 địa điểm đông đến mức khó kiểm soát. Nhớ lại những lần lên phố đi bộ dịp Trung Thu hay Giáng sinh thì chắc chắn nhiều người sẽ chột dạ đấy.

Mong rằng sẽ không có bất kì sự cố đau lòng nào tương tự như thế này xảy ra nữa. Và muốn như vậy thì trước tiên chúng ta cần có ý thức bảo vệ chính mình, không nên đến những nơi quá đông người. Hãy ‘quay xe’ khi còn kịp nhé. Chúc mọi người và gia đình mình luôn được bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/dem-buon-o-itaewon-chuyen-gia-chi-ro-nguyen-nhan-co-2-cach-de-binh-an-tro-ve-tu-dam-dong
BÀI LIÊN QUAN
X