Dạy mãi con vẫn không hiểu bài, bố đau tim phải phẫu thuật gấp: Trễ chút nữa thì nguy

Dạy con học ở nhà là một “bộ môn nghệ thuật” mà không phải bậc phụ huynh nào cũng làm được.

Dù Cô Vy ghé thăm hơi lâu nên các con hầu như vẫn chưa được đến trường, thế nhưng sự nghiệp học hành thì vẫn được tiếp tục ở nhà, và em tin chắc là ông bố bà mẹ nào hiện giờ cũng đã là một “gia sư” chính hiệu cho con mình. Nhà em thì có thằng nhóc năm nay lên lớp 1, ôi trời ngày nào ngày nấy ngồi canh nó học online, rồi tối cũng phải bỏ ra khoảng 1 tiếng dạy thêm mà đến giờ cũng hơn tháng rồi, em vẫn chưa quen, mỗi lần dạy con học là mỗi lần phải nuốt cục tức vào bụng huhu.

Vậy mới thấy các cô giỏi thật, một mình quản cả lớp vài chục đứa mà có phải là chỉ cần giữ trật tự không thôi đâu, còn phải dạy dỗ làm toán, viết chữ, ca múa hát,… các kiểu. Sau đợt này trường mở cửa lại, con được đi học là em thầm cảm ơn các thầy các cô lắm lắm. Chứ dạy con ở nhà riết thế này chắc có ngày lên tăng xông mất thôi. Cái vụ này không có giỡn đâu à nha, mới đây em có đọc một trường hợp của ông bố nọ vì dạy con học mãi mà con không hiểu bài nên lên cơn đau tim phải nhập viện phẫu thuật gấp luôn nè, ôi là trời đúng là đồng cảm ghê vậy á.

Một ông bố tên Jiang hiện sống tại Trường Sa, Hồ Nam vừa có một trải nghiệm dạy con học nhớ đời. Vì vợ bận việc lại phải lo nhà cửa, anh Jiang đã đứng ra nhận ngay trách nhiệm dạy con học mỗi tối. Ban đầu, anh nghĩ rằng việc này cũng đơn giản vì kiến thức lớp 1 thì rất dễ hiểu. Thế nhưng khi bắt tay vào dạy con thì mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ như anh nghĩ. Chẳng hiểu sao con trai anh bình thường rất sáng dạ, thông minh lanh lợi, nhưng cứ ngồi vào bàn học nói câu trước lại quên câu sau, dạy mãi cũng không hiểu bài.

Có một câu hỏi ông bố hỏi con đã 3 ngày, nhưng đến ngày thứ 4 thằng bé vẫn trả lời sai, cứ như cố tình chọc tức bố nó vậy. Chỉ một vấn đề theo như anh Jiang nói là vô cùng đơn giản, nhưng giải thích khô cả cổ, khàn cả tiếng thằng bé vẫn đơ mặt ra và nói “Con chưa hiểu”. Chỉ sau vài ngày dạy học, sức chịu đựng của ông bố này dường như đã tăng lên hơn bình thường gấp mấy lần.

Mẹ dạy con làm bài mãi không xong bật khóc nức nở

Hôm nọ, sau khi đã chỉ ra lỗi sai 4 lần nhưng con vẫn làm sai y như cũ, anh Jiang không chịu nổi nữa nên đã đứng lên ngay lập tức. Lúc này, ngực ông bố bắt đầu xuất hiện những cơn đau tức khó chịu, đầu óc lại hơi choáng váng, buồn nôn. Nhận thấy sức khỏe không ổn định, anh Jiang đã được đưa vào viện ngay sau đó, nghiêm trọng hơn, bác sĩ đã chẩn đoán ông bố này bị nhồi má u cơ tim cấp, cần phải can thiệp phẫu thuật ngay. Lý do là vì anh Jiang trước đó là người có tiền sử cao huyết áp, dạy con học lại thường xuyên tức giận quá độ, tâm trạng bất ổn, kích động mạnh chính là nguyên nhân chính làm khởi phát các cơn đau tim này. Bác sĩ còn cho rằng may mà anh đã nhập viện để được cấp cứu sớm, nếu để lâu hơn chút nữa thì tình trạng sẽ càng nặng.

Dạy mãi mà con trai vẫn không hiểu bài tập về nhà, bà mẹ trẻ lên cơn đau tim, suýt chết

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Câu chuyện dạy mãi nhưng con vẫn không hiểu bài của ông bố này đã nhận được rất nhiều lời bình từ cư dân mạng. Đa phần các bậc phụ huynh đều như được “cởi nỗi lòng”, thi nhau than vãn và cho rằng dạy con học ở nhà đúng là công việc khó khăn nhất trên đời. Thực tế cho thấy, nhận thức, suy nghĩ và cả hành động của trẻ nhỏ đều không giống người lớn, vì thế, việc truyền đạt kiến thức cho trẻ cần được thực hiện một cách khéo léo, phù hợp.

Do đó các giáo viên mới phải học rất nhiều về chuyên môn sư phạm theo từng lứa tuổi, vậy mới thấy “gõ đầu trẻ” không phải là công việc phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, mùa dị ch này thì chắc chắn các bố mẹ sẽ phải là người đồng hành cùng con mình trong chuyện bài vở nhiều nhất. Thế nên cũng sẽ chẳng còn cách nào hơn là phải thật bình tĩnh, cố gắng kìm nén cảm xúc để con tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả hơn. Khi con không hiểu bài, đừng vội nổi nóng, hãy đặt mình vào vị trí của trẻ để thấu hiểu con hơn và đồng hành cùng con một cách lâu dài trên hành trình học vấn các bố mẹ nhé.

Theo Phunutoday Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://phunutoday.vn/day-kem-con-hoc-o-nha-mot-ong-bo-tang-xong-den-nhoi-mau-co-tim-d305217.html
BÀI LIÊN QUAN
X